MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngân hàng vẫn đau đầu chuyện phải tăng trích lập dự phòng vì nợ xấu tăng cao. Ảnh: Hải Nguyễn

Xử lý nợ xấu cần hiệu quả chứ không phải kéo dài thời gian

Gia Miêu LDO | 10/03/2024 11:54

Bước vào mùa đại hội cổ đông của các ngân hàng, bên cạnh con số lợi nhuận, các báo cáo tài chính cũng thu hút sự chú ý của nhà đầu tư với số liệu nợ xấu và trích lập dự phòng rủi ro.

Nợ xấu dự báo sẽ tăng mạnh trong năm 2024

Nợ xấu tăng cao, tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm, Thông tư 02/2023/TT-NHNN sắp hết hiệu lực… đang đe dọa bức tranh tài chính ngân hàng năm nay, cũng như đặt ra nhiều áp lực cho lãnh đạo các ngân hàng.

Đơn cử như với trường hợp Ngân hàng ACB, theo Báo cáo tài chính công bố, tại ngày 31.12.2023, nợ xấu tại ACB lên tới 5.887 tỉ đồng, tăng 2.843 tỉ đồng, tương ứng 93,4% so với cuối năm 2022.

Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0,74% lên 1,22%, tương ứng đà tăng 0,65%. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng từ 2.165 tỉ đồng lên 3.898 tỉ đồng, tương ứng đà tăng 1.733 tỉ đồng.

Có thể thấy, cả nợ xấu và nợ có khả năng mất vốn tại ACB đều tăng rất mạnh, gần gấp đôi trong năm 2023. Chính vì vậy, ACB phải tăng vọt ngân sách cho dự phòng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng năm 2023 của ACB tăng lên tới 1.804 tỉ đồng, tăng 1.733 tỉ đồng so với năm 2022.

Tại thời điểm cuối quý IV/2023, tỉ lệ nợ xấu của TPBank là 2,05%, giảm 0,93 điểm phần trăm so với quý trước, nhưng vẫn cao so với mức 0,84% vào cuối năm 2022.

Việc tăng cường dự phòng trong quý cuối năm 2023 khiến tỉ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) của ngân hàng này đạt 63,7% vào cuối năm 2023, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức 135% vào cuối năm 2022, cho thấy chất lượng tài sản có thể còn suy giảm trong thời gian tới.

Nợ xấu đang được các chuyên gia dự báo sẽ tăng mạnh trong năm 2024 nếu Thông tư 02 hết hiệu lực vào tháng 6.2024. Lúc đó, nhiều khả năng, tỉ lệ nợ xấu toàn hệ thống tăng đột biến bởi các khoản nợ sẽ bắt đầu nhảy nhóm.

Khó khăn trong việc xử lý nợ xấu

Tổ chức FiinRatings cũng cho rằng, năm 2024, tình hình kinh tế khó khăn đang gây áp lực không nhỏ đến khả năng thanh toán nợ của các doanh nghiệp. Hệ quả là, nợ xấu đang có xu hướng gia tăng trên toàn ngành ngân hàng.

Chính vì vậy, các ngân hàng vẫn đang trông chờ vào câu trả lời của Ngân hàng Nhà nước về việc gia hạn bao lâu cho Thông tư 02/2023/TT-NHNN về cơ cấu thời gian trả nợ thêm 6 tháng đến 1 năm, để khách hàng có thời gian trả nợ, ngân hàng giảm áp lực dự phòng.

Dẫu vậy, độ rủi ro nợ xấu gia tăng và xử lý nợ xấu vẫn là điều lo ngại. Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán SSI dự báo, tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2024 sẽ không có nhiều thay đổi so với năm 2023, do cuối năm là giai đoạn các ngân hàng đẩy mạnh xóa nợ xấu và nền kinh tế phục hồi mạnh hơn.

Tuy nhiên, điều các chuyên gia của SSI lưu ý đó là các khoản nợ có vấn đề bao gồm nợ nhóm 2, khoản vay tái cơ cấu, trái phiếu doanh nghiệp quá hạn và khoản vay cũ vẫn cần được giám sát chặt chẽ.

Bên cạnh đó, nếu dự thảo sửa đổi Thông tư số 16/2021/TT-NHNN với quy định nới lỏng việc hạn chế đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của ngân hàng được thông qua, không loại trừ khả năng một phần rủi ro tín dụng sẽ quay về các ngân hàng tích cực mua lại trái phiếu doanh nghiệp.

TS Nguyễn Duy Phương, Giám đốc tài chính của DGCapital đưa ra quan điểm cho rằng, cái khó của các ngân hàng là xử lý dứt điểm nợ xấu. Việc xin gia hạn Thông tư 02 thêm 6 tháng hay 1 năm thực chất là kiểu che đi con số thực tế. Hết thời gian gia hạn, nợ xấu của ngân hàng cũng sẽ trở lại nếu khách hàng không trả được nợ.

Vì ai cũng thấy rõ, hiện nay, các ngân hàng khó khăn trong việc xử lý nợ xấu như thế nào. Nhất là trong bối cảnh Nghị quyết 42/2017/QH14 hết hiệu lực, đồng thời phần lớn các nội dung của Nghị quyết 42 không được luật hóa trong Luật Các tổ chức tín dụng 2024 vừa được ban hành.

"Việc thu hồi nợ hiện nay rất khó khăn. Trong khi đó, sức mua của thị trường chưa mấy cải thiện khiến khả năng và tiến độ trả nợ của doanh nghiệp sụt giảm, kéo theo nợ xấu đi lên", TS Phương nêu quan điểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn