MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự báo xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ khởi sắc trong năm 2024, kim ngạch đạt kỷ lục mức 5 tỉ USD. Ảnh: Vũ Long

Xuất khẩu gạo có thể đạt kỷ lục 5 tỉ USD trong năm nay

Phong Nguyễn LDO | 26/07/2024 10:02

Các thương nhân và các chuyên gia kinh tế đánh giá, cơ hội xuất khẩu gạo của Việt Nam từ nay đến cuối năm vẫn còn rất lớn, khi các thị trường nhập khẩu gạo lớn như Philippines, Indonesia, Trung Quốc, châu Phi... đang “khát” gạo.

Nhu cầu thế giới tăng cao và cơ hội xuất khẩu gạo của Việt Nam

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), Cơ quan Lương thực Quốc gia Indonesia (Bapanas) cho biết, quốc gia này đã nhập khẩu 2,2 triệu tấn gạo trong giai đoạn từ tháng 1-5.2024 và có kế hoạch nhập khẩu thêm 2,1 triệu tấn từ tháng 6-12.2024. Bên cạnh nhập khẩu gạo, việc thu mua gạo từ nông dân địa phương vẫn là ưu tiên hàng đầu để cung cấp gạo cho kho gạo quốc gia.

“Thông tin cho thấy Indonesia có thể nhập khẩu tới 4,3 triệu tấn gạo trong năm nay nếu sản lượng của vụ lúa hiện tại không đạt kỳ vọng do hạn hán, lũ lụt hoặc sâu bệnh. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam, bởi Việt Nam là một trong những quốc gia có chất lượng gạo hàng đầu thế giới” - ông Vũ Tuấn Anh - CEO Công ty GLE nhận định.

Còn theo ông Nguyễn Văn Nhật - Tổng Giám đốc Công ty CP Hoàng Minh Nhật: “Hằng năm riêng quốc gia này có thể nhập khẩu 4-5 triệu tấn gạo, dự báo nhu cầu này trong thời gian dài cũng sẽ ổn định".

Chia sẻ với PV Lao Động, ông Vũ Tuấn Anh cho biết thêm, từ nay đến cuối năm, cơ hội xuất khẩu gạo sang thị trường Philippines cũng sẽ khởi sắc hơn. Tổng lượng gạo nhập khẩu của Philippines trong năm 2024 có thể đạt tới trên 4 triệu tấn, thậm chí tới 4,5 triệu tấn, cao hơn con số dự báo trước đây.

“Philippines chủ yếu nhập khẩu gạo từ Việt Nam, lượng gạo Việt trên thị trường này chiếm tới 85%. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2024, lượng gạo Philippines nhập khẩu từ Việt Nam đã đạt trên 1,7 triệu tấn và nhu cầu này từ nay đến cuối năm vẫn tiếp tục ổn định” - ông Vũ Tuấn Anh thông tin.

Công ty CP Tập đoàn Tân Long (Hà Nội) cũng tự tin từ nay đến cuối năm sẽ xuất khẩu trên 400.000 tấn gạo.

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, tính từ đầu năm đến giữa tháng 7.2024, Việt Nam đã xuất khẩu trên 4,8 triệu tấn gạo, thu về gần 3,1 tỉ USD. Riêng 15 ngày đầu của tháng 7.2024, Việt Nam đã xuất khẩu 290.035 tấn gạo với giá trị 177 triệu USD, tăng lần lượt 15% về lượng và 30% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Giá xuất khẩu gạo bình quân cũng tăng 12% so với cùng kỳ, đạt 612,3 USD/tấn.

Ông Nguyễn Ngọc Nam - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam - cho hay: “Nhu cầu lúa gạo trên thị trường thế giới vẫn rất lớn. Các thị trường truyền thống như: Trung Quốc, Philippines, Indonesia vẫn là những đối tác nhập khẩu chính của Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi đang tích cực mở rộng sang các thị trường mới như châu Phi và Trung Đông".

Theo Bộ NNPTNT, năm 2024 cả nước có khả năng sản xuất trên 43 triệu tấn thóc, đảm bảo nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. "Với 43 triệu tấn thóc, đủ đáp ứng các nhu cầu dự trữ, cất giống, chăn nuôi và còn dư để có thể xuất khẩu khoảng 8 triệu tấn gạo” - ông Nguyễn Như Cường - Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) khẳng định.

Giá gạo xuất khẩu có thể giảm, nhưng không đáng ngại

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo xuất khẩu loại 100% tấm ở mức 448USD/tấn, giảm 12USD/tấn; gạo tiêu chuẩn 5% tấm giữ vững ở mức 559USD/tấn, giảm 1 USD; gạo 25% tấm ở mức 537USD/tấn. Giá gạo xuất khẩu dù thấp hơn mức giá hồi đầu năm, nhưng so với cùng kỳ năm ngoái vẫn tăng khoảng 30 - 35%.

Hầu hết các thương nhân ngành lúa gạo đều cho rằng, nếu trong nửa cuối năm 2024, Ấn Độ ngừng lệnh cấm xuất khẩu gạo, với lượng gạo xuất khẩu chiếm 1/2 thị trường thế giới, Ấn Độ đủ sức "kéo" giá gạo giảm so với mức giá hiện tại. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, Ấn Độ vẫn chưa có động thái rõ ràng về việc tiếp tục cấm hay bãi bỏ lệnh xuất khẩu gạo trắng.

“Nếu Ấn Độ bỏ lệnh cấm XK gạo, giá gạo có thể giảm ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, việc giảm giá này không đáng ngại, bởi dự đoán giá sẽ hồi phục trong thời gian tới khi dịp cuối năm nhu cầu nhập khẩu gạo thường cũng tăng lên từ các khách hàng truyền thống của Việt Nam. Với tốc độ XK gạo vẫn được duy trì như hiện nay, tổng kim ngạch XK gạo năm 2024 có thể đạt mức kỷ lục 5 tỉ USD” - ông Vũ Tuấn Anh nhận định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn