MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xuất khẩu gạo có thể gặp áp lực cạnh tranh từ gạo giá rẻ của các nước. Ảnh minh họa: Trung An

Xuất khẩu gạo có thể gặp khó khăn trong thời gian tới

Vũ Long LDO | 23/04/2021 13:02

Mặc dù giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cao hơn một số nước, nhưng dự báo xuất khẩu gạo có thể gặp khó khăn trong thời gian tới.

Theo các thương nhân ngành lúa gạo, mặc dù bị sụt giảm nhưng giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn cao hơn giá gạo của Thái Lan và Ấn Độ.

Ngày 23.4, trên thị trường thế giới, gạo chào bán xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục được giữ ổn định ở mức thấp: Gạo xuất khẩu 5% tấm có giá 483-487 USD/tấn, gạo 25% tấm giá 458-462 USD/tấn, 100% tấm giá 428-432 USD/tấn và gạo Jasmine giá 558-562 USD/tấn.

Nếu so sánh với giá xuất khẩu gạo của các nước, thì giá gạo của Việt Nam cao hơn. Giá chào bán các loại gạo 5%, 25% và 100% tấm của Thái Lan đã được điều chỉnh giảm thêm từ 2-5 USD/tấn trong phiên giao dịch quốc tế gần nhất.

Hiện gạo 5% tấm của Thái Lan ở mức 465-469 USD/tấn, giảm 5 USD (thấp hơn gạo Việt Nam khoảng 18 USD/tấn); gạo 25% tấm ở mức 450-453 USD/tấn, giảm 5 USD (thấp hơn gạo Việt Nam khoảng 9 USD/tấn) và gạo 100% tấm ở mức 408 USD/tấn, giảm 2 USD, hiện đang thấp hơn gạo cùng loại của Việt Nam khoảng 18-24 USSD/tấn tùy chủng gạo.

Giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Ấn Độ cũng ở mức thấp tạo lợi thế cho ngành lúa gạo của quốc gia này, hiện đang bán ra ở mức 398-402 USD/tấn, thấp hơn gạo của Việt Nam từ 80-85 USD/tấn, loại 25% tấm là 358-362 USD/tấn và loại 100% tấm ở mức 278 USD/tấn.

Giá gạo của Việt Nam cao hơn so với các nước xuất khẩu gạo, tuy mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người trồng lúa trong nước, nhưng đặt gạo ở thế cạnh tranh khá gay gắt khi giá gạo của Ấn Độ và Thái Lan đều ở mức thấp hơn, có thể dẫn đến nguy cơ các nhà nhập khẩu chuyển hướng sang các quốc gia xuất khẩu gạo có mức giá thấp hơn.

Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-NNPTNT), dự báo xuất khẩu gạo sẽ gặp những khó khăn nhất định khi mới đây, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đưa ra dự báo: Nhập khẩu gạo năm 2020-2021 của Philippines đã giảm từ mức dự báo 2,2 triệu tấn trước đó xuống 2 triệu tấn.

Nguyên nhân chính là do sản lượng nước này dự báo sẽ tăng lên mức cao kỷ lục là 20,4 triêu tấn, cao hơn so với mức 19,4 triệu tấn của năm ngoái. Bên cạnh đó, Philippines cũng đang đặt ra mục tiêu có thể đạt mức tự cung tự cấp 95% lương thực.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn