MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xuất khẩu gạo đạt kỷ lục, Bộ NNPTNT có động thái mới

Phan Anh LDO | 02/01/2024 18:42

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) Lê Minh Hoan vừa ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030".

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đảm nhiệm vị trí trưởng ban, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam là phó trưởng ban. Các thành viên của Ban chỉ đạo gồm có Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông nghiệp, Giám đốc Trung tâm khuyến nông quốc gia.

Các thành viên Ban chỉ đạo còn có đại diện lãnh đạo UBND 12 tỉnh/thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long gồm An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An, Sóc Trăng, Cần Thơ, Bạc Liêu, Trà Vinh, Hậu Giang, Cà Mau, Tiền Giang và Vĩnh Long.

Đáng chú ý đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam có sự góp mặt trong Ban chỉ đạo.

Số liệu từ Cục Trồng trọt, năm 2023 diện tích gieo trồng ước tính 7,1 triệu ha, sản lượng đạt 4,3 triệu tấn. Ảnh: Tân Long

Theo quyết định, Vụ Kế hoạch, Bộ NNPTNT có nhiệm vụ là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch công tác của ban chỉ đạo, đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Đề án, tổng hợp chung hoạt động của các tổ và chuẩn bị nội dung các cuộc họp của ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã phê duyệt đề án “Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”.

Ban chỉ đạo thực hiện đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” được thành lập trong bối cảnh xuất khẩu gạo năm 2023 nước ta đạt con số đáng khích lệ. Gạo xuất khẩu năm 2023 có thể đạt con số gần 8 triệu tấn và trên 4 tỉ USD. Đây là một con số kỷ lục.

Sau khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, cùng với các chỉ đạo sát sao từ Chính phủ, các bộ, ban, ngành trong công tác vừa nắm bắt cơ hội thị trường, vừa đảm bảo an ninh lương thực, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng chỉ đạo tăng diện tích gieo trồng lên 60.000ha lúa Thu Đông nên hoạt động xuất khẩu gạo được duy trì.

Năm 2024, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu phát triển khá cao, với các chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành 3,0-3,5%. Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất lĩnh vực trồng trọt tăng 2,0-2,2%; chăn nuôi là 4,0-5,0%; thủy sản là 3,7-4%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản khoảng 54-55 tỉ USD. Tỉ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 80%. Tỉ lệ che phủ rừng duy trì ổn định 42,02%, nâng cao chất lượng rừng; tốc độ tăng giá trị sản xuất của lâm nghiệp là 5,0-5,5%. Tỉ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn 58%. Tỉ lệ số xã đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới 82%.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn