MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gạo là 1 trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Nguyên Anh

Xuất khẩu tăng gấp đôi, Kiên Giang hướng tới mục tiêu 920 triệu USD

NGUYÊN ANH LDO | 26/02/2024 15:20

Kim ngạch xuất khẩu của Kiên Giang ước hơn 151 triệu USD, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2023. Các sản phẩm hàng hóa chủ lực là giày da, hải sản, gạo...

Theo Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, tuy nhiên hoạt động kinh tế ngoại thương của tỉnh 2 tháng đầu năm 2024 có những tín hiệu vui. Kim ngạch xuất khẩu tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Từ đầu năm 2024, tỉnh triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa… Các doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc giảm công suất vào tháng Tết vừa qua hiện đã hoạt động ổn định trở lại. Doanh nghiệp có nhiều đơn hàng mới, tăng cường năng lực sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, tỉnh tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp trao đổi về những khó khăn như nguồn nguyên liệu, nhân công, tín dụng ngân hàng… để có biện pháp tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp.

Sau Tết Nguyên đán, tỉnh cũng tổ chức gặp gỡ ngư dân, chủ tàu, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mua bán, chế biến thủy hải sản nhân chuyến ra khơi đầu năm.

Tỉnh tổ chức đoàn thăm, tặng quà động viên chủ tàu, ngư dân nhân chuyến ra khơi đầu năm. Ảnh: Nguyên Anh

Ông Trương Văn Ngữ - Chủ tịch Hội nghề cá TP Rạch Giá - cho biết: "Điều kiện và cũng là nỗi lo chung của các chủ tàu là chi phí ra khơi, thứ hai là nguồn lợi hải sản, thứ ba là nguồn nhân lực. Chuyến ra khơi đầu năm ước chỉ khoảng 25% số tàu cá nhổ neo, còn lại vẫn chưa".

Theo ông Ngữ, chi phí cho 1 cặp tàu ra khơi đánh bắt xa bờ khoảng gần 1,4 tỉ đồng, trong đó chi phí xăng, dầu chiếm hơn 70% tổng chi phí chuyến biển. Tuy nhiên, giá xăng, dầu từ tết đến nay vẫn ở mức khá cao, các mặt hàng khác phục vụ chuyến biển cũng tăng theo giá dầu. Không chỉ vậy, chủ tàu cũng gặp không ít khó khăn khi tìm lao động dịp xuất hành đầu năm.

Ông Trương Văn Ngữ cũng kiến nghị tỉnh cần có giải pháp sắp xếp lại đội tàu theo hướng phát triển bền vững gắn với tái tạo nguồn lợi thủy sản. Cân đối giữa những nghề biển, trong đó có nghề gây nguy hại cho nguồn lợi như cào bờ, xiệp mé, sử dụng xung điện... Vì nếu sản lượng khai thác không đạt sẽ kéo theo ảnh hưởng sản lượng cung ứng cho xuất khẩu.

Năm 2024, Kiên Giang đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 920 triệu USD, tỉnh cũng giao Sở Công Thương theo dõi diễn biến thị trường trong và ngoài nước, kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và xuất khẩu. Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp sớm đầu tư nhà máy chế biến nông sản, nhất là sản xuất chế biến các mặt hàng phục vụ xuất khẩu. Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các mặt hàng xuất khẩu như gạo, hải sản.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung, năm 2024, tỉnh triển khai thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa với tổng kinh phí hơn 2,6 tỉ đồng.

Trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, góp phần nâng tỉ trọng đóng góp của năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh và cả nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn