MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

“Việt Nam là ngôi sao đang lên”

Hà Liên LDO | 20/07/2017 08:00
Trong lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam “là ngôi sao đang lên” - nhận định của Giáo sư Hidetoshi Nishimura - Chủ tịch Viện Nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á - tại buổi Tọa đàm “50 năm ASEAN: Cộng đồng kinh tế ASEAN và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam” sáng 19.7 tại Hà Nội.
Nấc thang hội nhập mới

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, ông Vũ Quang Minh - Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao - khẳng định sự ra đời của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đánh dấu một nấc thang hội nhập mới của các nền kinh tế ASEAN với mục tiêu xây dựng một không gian kinh tế ASEAN gắn kết, cạnh tranh, năng động, sáng tạo, lấy người dân làm trung tâm.

Tại buổi tọa đàm, Giáo sư Hidetoshi Nishimura - Chủ tịch Viện Nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) - chia sẻ, qua nửa thế kỷ, ASEAN đã đạt được rất nhiều thành tựu to lớn, đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực Đông Nam Á cũng như khu vực Châu Á. Ông đánh giá cao việc ASEAN nỗ lực triển khai một thị trường chung, đặc biệt là một nền sản xuất chung để mang tới cơ hội cho người dân và các quốc gia thành viên của ASEAN.

Theo Giáo sư, năm 2014, dòng đầu tư nước ngoài vào ASEAN bằng với mức đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc khi gia nhập WTO năm 2007. Điều này cho thấy, ASEAN đã thành công trong chiến lược thu hút đầu tư.

Chủ tịch ERIA nhận định, Việt Nam là “ngôi sao đang lên” với sự đầu tư mạnh mẽ từ các DN nước ngoài như Canon hay Samsung. Ông cho rằng, Việt Nam đang tận dụng và phát huy được những lợi thế cạnh tranh để tham gia sâu sắc hơn nữa vào chuỗi giá trị toàn cầu. Và ASEAN cũng tạo ra thị trường cho các doanh nghiệp của Việt Nam phát triển không chỉ trong lĩnh vực chế xuất mà cả công nghiệp và dịch vụ.

Dấu ấn Việt Nam tại AEC

Đánh giá về vai trò của Việt Nam tại AEC, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh, sự ra đời và phát triển trong gần hai năm qua của AEC đã mang những dấu ấn của Việt Nam. Theo Thứ trưởng, ASEAN đã trở thành đối tác thương mại đứng thứ 2 của Việt Nam với tốc độ tăng trưởng bình quân 14,5%/năm trong thập kỷ qua. Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam với ASEAN tăng từ khoảng 19 tỉ USD năm 2006 lên 41,36 tỉ USD năm 2016.

Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh khẳng định, trước những thách thức trong thập niên vừa qua, các nền kinh tế ASEAN vẫn tiếp tục tự cường, phục hồi tốt và phát triển tăng trưởng nhanh hơn mức bình quân của thế giới với tổng GDP khoảng gần 2.600 tỉ USD, trở thành nền kinh tế lớn thứ 6 trên thế giới và lớn thứ 3 ở Châu Á với 640 triệu dân.

Theo ông Lê Lương Minh, Việt Nam có vai trò quan trọng trong thúc đẩy sự phát triển của ASEAN, đồng thời Việt Nam sẽ tận dụng được sức mạnh tập thể của ASEAN.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn