MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dùng nhiều dầu dừa, dầu o liu, dầu hạnh nhân, có hại cho da khô. Đồ họa: Thanh Ngọc

3 loại dầu không nên dùng quá nhiều khi da khô

THANH NGỌC (THEO HEALTH SHOTS) LDO | 04/03/2022 20:00
Theo Health Shots, một số loại dầu như dầu dừa, dầu ô liu, dầu hạnh nhân khi bôi lên da khô sẽ làm da bị nhờn, mất đi khả năng dưỡng ẩm tự nhiên, có hại cho da khô.

Dầu dừa

Ở nhiệt độ thường, dầu dừa ở thể rắn, chứa khoảng 90% chất béo bão hòa. Dầu dừa có lượng axit béo chuỗi trung bình cao nên cơ thể khó chuyển hóa thành chất béo dự trữ. Do đó, dù dầu dừa có thể giúp bảo vệ da khỏi các tia UV có hại, nhưng lại có hại cho làn da bị khô, làm da nhờn, bí bách, không thông thoáng khi bôi lên da quá nhiều.

Ngoài ra một số người dị ứng với dầu dừa, khi bôi dầu dừa lên da sẽ làm da khô hơn, mẩn ngứa và bong tróc từng mảng.

Dầu hạnh nhân

Dầu hạnh nhân hoạt động như một dưỡng chất cấp ẩm và giữ ẩm cho da. Dầu hạnh nhân cũng chứa một lượng axit béo, vitamin D và E, hoạt động như các thành phần chống viêm, làm dịu da.

Tuy nhiên, dùng quá nhiều dầu hạnh nhân khi da bị khô sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông trên da và làm tình trạng khô da tồi tệ hơn. Bôi dầu hạnh nhân quá nhiều khi da bị khô sẽ làm cho da bị nổi mụn, ngứa và mẩn đỏ.

Dầu ô liu

Các axit béo phổ biến trong dầu ô liu là nguồn thức ăn cho vi khuẩn và nấm men, sinh ra mụn. Do đó, dầu ô liu không thích hợp cho làn da bị mụn trứng cá, da quá khô.

Bên cạnh đó, dầu ô liu còn chứa nhiều axit oleic, là nguyên nhân phá vỡ khả năng dưỡng ẩm tự nhiên của da. Khi da mất đi khả năng dưỡng ẩm tự nhiên sẽ rất nhạy cảm, dễ bị phát ban, dị ứng, mụn đầu đen và viêm nhiễm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn