MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mặt nạ là phương thức làm đẹp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao, rất được nhiều chị em phụ nữ tin dùng. Ảnh: Xinhua

4 mẹo giúp tăng hiệu quả khi đắp mặt nạ dưỡng da

Vũ Ngọc (Theo Elle) LDO | 07/08/2022 16:39

Làm lạnh mặt nạ, tẩy tế bào chết... là những mẹo nhỏ sẽ giúp các chị em tăng hiệu quả khi đắp mặt nạ dưỡng da.

Đắp mặt nạ là một trong những phương pháp làm đẹp được rất nhiều chị em yêu thích. Đắp mặt nạ thường xuyên sẽ giúp cung cấp ẩm, dưỡng chất cũng như cải thiện vấn đề về da.

Tuy nhiên, ít người biết rằng, có một số mẹo đơn giản nhưng mang lại công dụng cao khi đắp mặt nạ đúng cách.

Làm lạnh mặt nạ

Làm lạnh mặt nạ trước khi đắp mặt là cách hữu hiệu giúp tăng hiệu quả cho việc chăm sóc làn da. Bởi lẽ, khi làm lạnh mặt nạ, sẽ giúp lỗ chân lông trên bề mặt da sẽ được thu nhỏ lại, từ đó giúp tăng hiệu quả dưỡng ẩm và dưỡng chất cũng được hấp thụ hiệu quả hơn.

Đặc biệt, trong những ngày oi nóng như hiện nay, việc đắp một chiếc mặt nạ ướp lạnh sẽ giúp làm dịu làn da, giảm đáng kể các tác động do ánh nắng và tia UV gây ra. Chính vì vậy, các chị em có thể để mặt nạ vào trong tủ lạnh từ 2 - 3 tiếng trước khi sử dụng để đạt những hiệu quả tốt.

Hãy điều chỉnh mặt nạ sao cho khớp với khuôn mặt để phát huy tối đa hiệu quả. Ảnh: Xinhua

Tẩy tế bào chết

Trước khi đắp mặt nạ, làn da cần phải được làm sạch kỹ lưỡng, loại bỏ bụi bẩn và tẩy trang thật sạch. Lý do là bởi chỉ có làn da sạch mới có thể hấp thụ đầy đủ các dưỡng chất từ mặt nạ.

Do đó, các chuyên gia da liễu đưa ra lời khuyên rằng, nên tẩy tế bào chết trước mỗi lần đắp mặt nạ nhằm tăng hiệu quả tối đa. Không có gì lý tưởng hơn khi có một làn da được bổ sung nhiều dưỡng chất sẽ giúp da mềm mịn, thoáng mát.

Điều chỉnh mặt nạ

Với những sản phẩm mặt nạ mua ngoài thị trường chưa hẳn đã vừa vặn với khuôn mặt của bạn. Nếu đắp những mặt nạ quá to hoặc quá nhỏ, dưỡng chất bên trong sẽ khó có thể phát huy tối đa được công dụng.

Chính vì lẽ đó, trước khi đắp mặt nạ, hãy cắt gọt và điều chỉnh mặt nạ sao cho vừa sát với khuôn mặt để giúp cho dưỡng chất được hấp thụ một cách tốt nhất với làn da.

Tần suất sử dụng

Để việc đắp mặt có thể phát huy hết tác dụng, các chị em không nên lưu ý với tần suất dùng mặt nạ. Theo đó, trừ các loại mặt nạ được sản xuất riêng để dùng hàng ngày (loại đặc biệt), đa phần mặt nạ hiện nay đều được khuyến cáo chỉ nên dùng 2 - 3 lần mỗi tuần.

Nếu đắp mặt nạ quá nhiều sẽ khiến làn da mất đi cơ chế tự bảo vệ, rất dễ bị mẩn đỏ hay kích ứng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn