MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những điều cần biết trước khi quyết “tỉa tót” lông vùng kín

HƯƠNG SƠN LDO | 20/05/2022 14:00

Triệt lông vùng kín ngoài việc mang lại tự tin cho chị em phụ nữ, thì không ít người gặp phải nhiều rắc rối như: bỏng bộ phận sinh dục, viêm da kích ứng nặng, kích ứng và nhiễm trùng vùng âm hộ, âm đạo…

Chị Thu Hà (35 tuổi, ngụ ở TPHCM) có một thời gian dài tìm hiểu về việc triệt lông vùng kín làm sao cho an toàn và hiệu quả. Bởi theo chị Thu Hà việc này giúp chị tự tin hơn nhưng vẫn còn nhiều lo lắng. 

“Tôi muốn triệt lông vùng kín nhưng lo ngại biến chứng và không biết nên dùng phương pháp nào” chị Thu Hà chia sẻ. 

Theo BS Trần Vũ Anh Đào - Khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da Liễu TPHCM, phương pháp triệt lông ở các vị trí trên cơ thể đang là xu hướng ở nhiều nước trên thế giới. Tại Mỹ, thống kê cho thấy có hơn 50% phụ nữ 18-24 tuổi triệt lông vùng kín, đa phần vì lý do quan hệ tình dục và thẩm mỹ. 

Tại Việt Nam, dù chưa có thống kê nào chính thức nhưng triệt lông ngày càng phổ biến. Có nhiều phương pháp được áp dụng khi triệt lông như: thoa thuốc, miếng dán (waxing) hoặc sử dụng laser ánh sáng. 

Tuy nhiên, BS Trần Vũ Anh Đào cũng lưu ý, hiệu quả của những phương pháp này là có nhưng cũng có tác đông không tốt tới vùng được triệt lông như bỏng bộ phận sinh dục, viêm da kích ứng nặng dẫn đến tình trạng tăng sắc tố do viêm, kích ứng và nhiễm trùng vùng âm hộ, âm đạo; sự lây lan hoặc lây truyền các bệnh lý viêm nhiễm đường tình dục. Một số biến chứng khác có thể gặp là mài mòn lớp thượng bì, lông mọc ngược, viêm nang lông, viêm âm hộ hoặc viêm da tiếp xúc.

Một nghiên cứu tại Mỹ trên 369 phụ nữ từ 16 đến 40 tuổi cho thấy, 87% trường hợp triệt lông vùng kín ít nhất một lần. Trong đó, những phụ nữ có cân nặng bình thường hay nhẹ cân có hiệu quả triệt lông cao hơn so với người béo phì. 

Khoảng 60% bệnh nhân có ít nhất một biến chứng do triệt lông vùng kín gây ra, trong đó biến chứng bào mòn lớp thượng bì và lông mọc ngược là thường gặp nhất. Tỷ lệ biến chứng tăng gấp đôi ở những phụ nữ thừa cân, béo phì và gấp 3 lần nếu nhóm này thực hiện triệt lông toàn thân. Chỉ 4% phụ nữ trong nhóm nghiên cứu không ghi nhận biến chứng nào khi triệt lông vùng kín.

Các chuyên gia cho rằng, trước khi quyết định triệt lông hãy lắng nghe cơ thể mình có phải là người có cơ địa và làn da dễ bị kích ứng hay không. Triệt thử trước những vùng da khoẻ hơn như chân, tay, ria mép. Khi cảm thấy ổn định, không kích ứng thì tiếp tục triệt theo mong muốn.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn