MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bánh dày không chỉ là biểu tượng của tình yêu, sự thủy chung mà còn tượng trưng cho mặt trăng và mặt trời.

Bà mẹ H'Mông và món bánh dày đặc sắc

Bài và ảnh Vũ Mạnh Cường LDO | 13/12/2020 07:50
Bánh dày là món bánh cổ truyền của đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới miền núi phía Bắc. Hoạt động giã bánh dày không thể thiếu trong các lễ hội hay dịp Tết đến Xuân về. Bánh dày không chỉ là biểu tượng của tình yêu, sự thủy chung mà còn tượng trưng cho mặt trăng và mặt trời - nguồn gốc sinh ra vạn vật trên trái đất.

Với người H'Mông, người mẹ, người phụ nữ cao tuổi trong gia đình thường là chủ sự chỉ đạo các bước trong việc giã bánh dày bao gồm: Chọn, ngâm gạo và vo gạo, lấy và tước lá chuối, hơ lửa, lau sạch lá, đồ xôi, giã, bắt và nặn bánh...

Bánh dày không chỉ để thờ cúng tổ tiên trong ngày lễ tết mà còn là món ăn đãi khách và chia cho mọi người trong gia đình thụ hưởng lễ vật.

Đến với biên cương miền núi phía Bắc, du khách sẽ được trải nghiệm những sinh hoạt văn hóa truyền thống đặc sắc của bà con các dân tộc, trong đó có việc thưởng thức món bánh dày, đặc sản ẩm thực của người H'Mông.

Nụ cười của bà mẹ H'Mông.
Giã bánh dày cần nhiều công đoạn khác nhau.
Chăm chút và tỉ mỉ cho từng công đoạn.
Đại gia đình quây quần.

Bộ ảnh này được chụp ở huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La trong một chuyến đi sáng tác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn