MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Là nhân vật trung tâm trong một thế giới ồn ào, nhưng Jurgen Klopp lại rất kín đáo. Ảnh: Liverpool FC

Bức chân dung hoàn chỉnh về Jurgen Klopp

tam nguyên LDO | 02/06/2024 06:00

Jurgen Klopp luôn nổi bật ở vị trí trung tâm với sức hút từ cá tính của mình, nhưng vẫn có sự kín đáo nhất định trong cách sống.

Sự kết hợp hiếm có

Jurgen Klopp cảm thấy ông đã thể hiện tối đa tài năng giới hạn của mình khi còn là một cầu thủ. Với tư cách là một huấn luyện viên, công việc của ông là phát huy tối đa những cầu thủ tài năng hơn rất nhiều. Điều đó có nghĩa là chiến thắng những trái tim và khối óc. Nó có nghĩa là đưa mọi người vào một cuộc hành trình - như cách ông đã làm ở Mainz (giúp họ có lần đầu tiên trong lịch sử tham dự Bundesliga), tại Dortmund (2 chức vô địch Bundesliga và 1 trận chung kết Champions League), và tại Liverpool (lần đầu tiên vô địch Champions League sau 14 năm và chức vô địch Anh đầu tiên sau 30 năm).

Alex Oxlade-Chamberlain, người đã có 6 năm làm việc dưới quyền ông ở Liverpool, mô tả Klopp là người “tuyệt vời trong việc tạo động lực và nhận được sự nỗ lực cũng như niềm tin từ mọi người”. Anh cũng nhắc đến một “yếu tố sợ hãi” mà bất kỳ sự giảm cường độ nào trong thời gian ngắn - ngay cả khi tập luyện chứ chưa kể trận đấu trên sân Anfield có cường độ cao - sẽ thu hút sự giận dữ của Klopp. Và không ai muốn điều đó.

Đó là sự kết hợp hiếm có trong bóng đá hiện đại: Nắm đấm sắt, găng nhung. Các cầu thủ không mất nhiều thời gian để xác định xem liệu những nỗ lực của họ trong một trận đấu cụ thể sẽ mang lại cho họ một trong những cái ôm ấm áp hay một ánh nhìn rực lửa. Họ thấy mình dốc sức để làm hài lòng Klopp, dốc sức để không làm ông thất vọng.

Phần đó nghe có vẻ giống mối quan hệ của ông với cha mình. Klopp có vẻ dịu dàng và ấm áp hơn về nhiều mặt, nhưng ông có nhiều đặc điểm giống nhau, được thể hiện một cách khác nhau. Ông nói rằng, cách tiếp cận của cha “thiên về chỉ trích hơn là khen ngợi những gì bạn đã làm, nhưng (đó) là thế hệ của ông ấy”.

Ông từng nói rằng, điều hối tiếc lớn nhất của mình là việc cha qua đời vào năm 2000 mà không được chứng kiến mình bước vào nghiệp huấn luyện, vốn đại diện cho một phần thành công của cuộc đời ông. “Nếu cha tôi thấy cuộc sống của tôi diễn ra như thế nào sau khi tôi bắt đầu làm huấn luyện viên, tôi nghĩ ông sẽ khá hạnh phúc”, Klopp nói.

Sự kín đáo ở trung tâm

Isolde Reich là thợ làm tóc ở một trong những ngôi làng lân cận Glatten. Khi được hỏi liệu cô có sẵn lòng nói về em trai mình không, cô đã có một biểu cảm rất giống Klopp - biểu cảm mà ông thể hiện trong một cuộc họp báo khi gặp phải câu hỏi không mong đợi - nhưng rồi nét mặt cô lại dịu đi và có vẻ thích thú với ý tưởng đó.

Cô muốn biết Ulrich và Ingo Rath đã nói gì về những đặc điểm mà anh trai cô thừa hưởng từ cả cha và mẹ. Cô nói rằng cô và chồng Kurt rất vui được nói chuyện, nhưng hẹn chiều hôm sau. 24 giờ sau, Kurt ra mở cửa với lời xin lỗi. Họ đã nói chuyện với Jurgen và ông mong họ đừng nói gì. Họ xin lỗi và Klopp cũng vậy. Kurt nói không có gì riêng tư nhưng em rể là một người kín đáo.

Ở nhiều khía cạnh, Klopp có vẻ ngược lại. Một người hướng ngoại, hay cười - lôi cuốn, cực kỳ tự tin, tư duy khoáng đạt, có trái tim trên tay áo, “luôn là trung tâm” như người bạn thời thơ ấu Ingo đã nói.

Nhưng ánh sáng chói lóa của ánh đèn sân khấu không hẳn là thứ Klopp thích. Ông yêu thích bóng đá và ý nghĩa của nó đối với mọi người, nhưng ông sẽ không nhớ những điều ngoài bóng đá. “Thế giới đầy màu sắc xung quanh bóng đá... Tôi không phải là một phần trong đó, tôi không ở đó, tôi không tận hưởng nó”, Klopp nói trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail vào năm 2016, “Ngày tôi dừng bước, tôi sẽ không nhớ bất kỳ điều gì ở thế giới nào ngoài bóng đá”.

Đối với một người đưa mình lên hàng đầu và trung tâm trong công việc là một trong những vị trí cao cấp nhất trong thể thao thế giới, Klopp kín đáo một cách đáng ngạc nhiên. Khi mới gia nhập Liverpool, phần lớn điều đó được hình thành từ sự xuất hiện ngẫu hứng về đêm tại quán rượu Freshfield, gần nhà ở Formby. Càng về sau càng ít.

Klopp và vợ là Ulla thích dắt chó đi dạo trên bãi biển Formby, qua cồn cát và rừng thông liền kề, nhưng ngay cả đối với một người tự cho mình là “người bình thường”, việc sống một cuộc sống bình thường và làm những việc bình thường đã trở nên khó khăn trong thời đại hiện nay.

Ở vũ trụ song song

Sự lôi cuốn đó, sức thu hút đó, khả năng thắp sáng căn phòng, tiếp thêm sinh lực cho một nhóm người và, như câu nói nổi tiếng của Klopp khi gia nhập Liverpool, “biến sự nghi ngờ thành tin tưởng”. Đây có thể được coi là những đặc điểm cần thiết đối với bất kỳ huấn luyện viên chuyên nghiệp nào, nhưng không nhất thiết phải đạt tiêu chuẩn. Klopp là một người hiếm có, người mà bạn có thể tưởng tượng sẽ xuất sắc hoàn toàn trong một ngành khác.

“Đúng vậy”, Ingo Rath nói, “Trong một doanh nghiệp lớn, trong một công ty lớn trên toàn thế giới, anh ấy cũng có thể là nhà quản lý. Anh ấy học không giỏi lắm ở trường, nhưng anh ấy rất thông minh, có cách cư xử rất tốt với mọi người và cách dùng lời nói rất hay. Bạn có thể tưởng tượng anh ấy đang làm bất kỳ công việc nào khác. Nhưng có lẽ không phải chính trị”.

Nhưng ngay cả khi đó, có lẽ bạn có thể tưởng tượng Klopp, trong một vũ trụ song song, với tư cách là nhà lãnh đạo lôi cuốn của một đảng nào đó ở Đức - có thể đang vận động tranh cử. Ông chưa bao giờ ngại thể hiện quan điểm chính trị của mình.

Khi được vinh danh là Huấn luyện viên của năm tại FIFA The Best năm 2019, Klopp đã sử dụng bài phát biểu nhận giải để tuyên bố ủng hộ tổ chức từ thiện Common Goal, cam kết một phần thu nhập của mình sẽ hỗ trợ hơn 100 dự án từ thiện tại hơn 80 quốc gia.

Ben Miller, một trong những thành viên sáng lập của Common Goal, cho biết: “Mọi người đều có mặt tại buổi lễ này để bày tỏ lòng kính trọng đối với cá nhân trong một trò chơi đồng đội. Và ở đó, chúng tôi thấy một anh chàng vừa được bầu chọn là huấn luyện viên giỏi nhất lại gửi đi một thông điệp hoàn toàn khác về việc làm việc cùng nhau như một đội để đạt được điều gì đó đặc biệt - không chỉ để cố gắng giành được điều gì đó trên sân bóng mà là để giúp đỡ nhân loại”.

Klopp vẫn đang làm việc với Common Goal chứ? “Rất nhiều”, Miller nói, “Ông ấy tiếp tục hỗ trợ các tổ chức "Bóng đá vì những điều tốt đẹp" trên toàn thế giới, làm việc với những người trẻ tuổi ở các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn, thúc đẩy bình đẳng, hòa nhập (giáo dục và việc làm) và hành động vì khí hậu”.

Miller có vẻ ngưỡng mộ người đàn ông này. “Ông ấy là một người lịch lãm, phóng khoáng”, Miller nói.

(Còn tiếp)

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn