Tình trạng này không phải là đơn lẻ. Chẳng hạn như KCN Trung Thành trên diện tích hơn 47ha đồng lúa trước đây được coi là “bờ xôi, ruộng mật” của xã Trung Thành bị chủ đầu tư đổ đất, đá, cát sỏi để xây dựng nhà xưởng nhưng đến nay sau hơn 10 năm mới có lác đác vài doanh nghiệp vào hoạt động. Nhìn cảnh hàng chục ha đất bỏ hoang, nhiều người dân địa phương khi được hỏi đều ngao ngán thở dài. Dưới đây là một vài hình ảnh do PV Lao Động ghi lại được.
Cận cảnh KCN thành chỗ chăn thả bò, nơi vứt kim tiêm của “dân nghiện”
LDO
|
19/07/2020 08:00
Khu công nghiệp (KCN) Nam Phổ Yên được đầu tư xây dựng từ năm 2007 với quy mô 200ha, do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hạ tầng Lệ Trạch (Đài Loan, Trung Quốc) và Công ty TNHH Vinaxuki Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Len qua bãi rác cây dại mọc um tùm đầy mùi xú uế và kim tiêm của những "con nghiện" bỏ lại, PV Báo Lao động mới vào được khu vực nhà xưởng đang bị bỏ hoang của Công ty Vinaxuki nằm trong KCN Nam Phổ Yên.