MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
PGS.TS. Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cần đặc biệt tinh tế khi ứng xử với nghệ thuật

PGS.TS. Bùi Hoài Sơn (Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội) LDO | 09/06/2024 09:00

Trong thời gian qua, ngành văn hóa đã nhiều lần đề xuất chính sách riêng cho phù hợp với đặc thù nghề nghiệp, nhất là đối với một số bộ môn như xiếc và múa. Tôi hoàn toàn đồng ý với những đề xuất này, đồng thời xem đây là một trong những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động văn hóa, nghệ thuật của đất nước.

Chúng ta biết rằng, nghệ thuật là một trong những lĩnh vực đặc biệt tinh tế của văn hóa, chính vì thế, cách thức chúng ta ứng xử với nghệ thuật cũng cần đặc biệt tinh tế. Trong các bộ môn nghệ thuật, xiếc và múa lại ở một vị trí rất quan trọng, ở đó, luôn đòi hỏi cao sự khổ luyện, tinh tế, những kỹ năng điêu luyện và chỉ phù hợp ở một độ tuổi nhất định. Đấy là lý do xiếc và múa luôn được đào tạo từ khi còn bé và kết thúc tuổi nghề khi còn rất trẻ.

Bên cạnh đó, nghệ sĩ xiếc và múa là những nghệ sĩ có tâm hồn sáng tạo, năng động, và nhiệt huyết. Công việc của họ đòi hỏi sự linh hoạt, sức khỏe tốt, cũng như sự dẻo dai về thể chất và tinh thần.

Tuy nhiên, nhiều nghệ sĩ trong lĩnh vực này phải đối mặt với áp lực và căng thẳng từ việc phải thực hiện các màn trình diễn khó khăn, đồng thời phải bảo đảm cho sự đột phá và sáng tạo trong từng buổi biểu diễn của mình.

Trên con đường nghệ thuật, các nghệ sĩ xiếc và múa thường phải hy sinh nhiều. Họ tập luyện từ rất nhỏ, hàng giờ đồng hồ mỗi ngày, chuẩn bị cho những màn trình diễn hoàn hảo. Công việc của họ đầy áp lực, đặc biệt là với sức khỏe và cơ thể của mình. Việc phải đối mặt với nguy cơ chấn thương trong khi trình diễn, cũng như cảm giác lo lắng về việc duy trì sự xuất sắc về mặt thể chất là những thách thức không hề nhỏ đối với họ.

Ngoài ra, qua thời gian, cơ thể của các nghệ sĩ xiếc và múa cũng sẽ gặp phải sự hao mòn do tác động của việc thực hiện các động tác khó khăn và căng thẳng. Sự đàn hồi cũng như sức mạnh cơ thể giảm sút theo thời gian, khiến cho việc duy trì sự linh hoạt và phong độ cao càng trở nên khó khăn hơn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến việc biểu diễn mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống sau này của họ.

Đối với nam giới đã vô cùng khó khăn, với phụ nữ trải qua quá trình sinh con càng trở nên khó khăn gấp bội. Một số học trò của tôi thường than thở về những khó khăn, thậm chí mặc cảm, tự ti khi đã hơn 35 tuổi vẫn ra sân khấu biểu diễn múa cùng với các em trẻ hơn ở độ tuổi 18 - 20. Một cảm giác mà chỉ trong nghề mới hiểu chứ không chỉ dừng lại ở câu nói “thầy già, con hát trẻ” như chúng ta từng quen nghe.

Một buổi tập luyện của các nghệ sĩ tại Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo Luật Lao động (sửa đổi), tuổi nghỉ hưu đối với nam là 62, nữ là 60 thực sự là một gánh nặng quá tải đối với nghệ sĩ xiếc và múa. Vì thế, việc đề xuất cho các nghệ sĩ xiếc và múa ballet được về hưu sớm là một điều cần xem xét, nhằm bảo vệ sức khỏe và tinh thần cũng như giữ gìn và phát triển tài năng nghệ thuật của họ trong suốt cuộc đời.

Với những vấn đề sức khỏe, thể chất và cả tâm lý như vậy, đề xuất này sẽ giúp họ có thời gian nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe tốt hơn. Nghệ sĩ có thể dành thời gian cho việc chăm sóc bản thân, tập trung vào việc đào tạo thêm về mặt nghệ thuật, hoặc thậm chí khám phá những sở thích mới mà họ chưa từng có cơ hội thực hiện khi còn đang hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Việc về hưu sớm cũng giúp nghệ sĩ có thể truyền đạt kinh nghiệm và kiến thức của mình cho thế hệ trẻ. Họ có thể trở thành những giáo viên, huấn luyện viên, hoặc người hướng dẫn cho lớp trẻ tài năng theo đuổi niềm đam mê và ước mơ của mình. Việc này không chỉ giúp các nghệ sĩ cảm thấy hữu ích và có ý nghĩa với cộng đồng mà còn giữ cho họ vẫn tiếp xúc với lĩnh vực nghệ thuật mà họ yêu thích, mang lại niềm vui và cảm hứng mới mỗi ngày.

Việc tạo điều kiện cho các nghệ sĩ xiếc và múa về hưu sớm cũng để xã hội nhìn nhận và đánh giá cao sự cống hiến của họ đối với các bộ môn nghệ thuật. Đây là việc làm thể hiện sự trân trọng với công sức lao động của họ, đồng thời góp phần thúc đẩy lĩnh vực nghệ thuật phát triển bền vững và đa dạng hơn trong xã hội hiện đại.

Tuy nhiên, đề xuất này cũng cần được xem xét kỹ lưỡng và cân nhắc để đảm bảo rằng các nghệ sĩ xiếc và múa sẽ có điều kiện sinh hoạt và hỗ trợ sau khi về hưu. Họ cần được hỗ trợ định hướng kế hoạch tương lai sau khi kết thúc sự nghiệp biểu diễn. Đồng thời, cần có chính sách và phương pháp hỗ trợ tài chính cho họ trong quá trình chuyển đổi sang cuộc sống sau sự nghiệp biểu diễn, đảm bảo rằng nghệ sĩ có đủ nguồn lực duy trì cuộc sống ổn định và tiếp tục phát triển bản thân.

Cuối cùng, tôi tin rằng, đề xuất cho nghệ sĩ xiếc và múa được về hưu sớm là một việc làm nhân văn, phù hợp với đặc thù nghề nghiệp, và là sự khuyến khích rất lớn, truyền lửa cho thế hệ nghệ sĩ tương lai trong việc giữ gìn và phát huy giá trị các bộ môn nghệ thuật tuyệt vời này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn