MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phùng Trang Linh, Á khôi Ngoại thương tại trụ sở Liên hợp Quốc.

Hành trình từ Á khôi Ngoại thương đến trụ sở Liên Hợp Quốc

HUYÊN NGUYỄN LDO | 27/03/2022 07:28
Tháng 3 này thật đặc biệt với Phùng Trang Linh, sinh viên năm 4, chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại của Trường Đại học Ngoại Thương (FTU) bởi nữ sinh vừa hoàn thành chuyến tham quan và học tập thực tế tại trụ sở Liên Hợp Quốc với vai trò là 1 trong 10 Quán quân thanh niên về Giải trừ quân bị của Liên Hợp Quốc.

Tự hào nói về Việt Nam

Vừa trở về Việt Nam sau hành trình 5 ngày (từ ngày 14.3-18.3) tham gia chuyến thăm quan, học tập thực tế tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Phùng Trang Linh đã ngay lập tức bắt tay vào các hoạt động cuối cùng của nhiệm kỳ Á khôi tại Trường Đại học Ngoại thương.

Trang Linh chia sẻ niềm hạnh phúc và tự hào khi là 1 trong 10 Quán quân thanh niên về Giải trừ quân bị của Liên Hợp Quốc (UN Youth Champion for Disarmament) tham gia chuyến thực tế lần này với đại diện các nước Anh, Ai Cập, Canada, Đức, Lebanon, Nigeria, Thổ Nhĩ Kỳ, Rwanda, Nam Phi. Nữ sinh viên năm 4, Á khôi Đại học Ngoại thương là đại diện duy nhất tới từ Đông Nam Á nói chung và đại diện Việt Nam nói riêng.

Trang Linh cho biết, động lực để đến với các hoạt động của giải trừ quân bị xuất phát từ câu chuyện kể của gia đình mình: “Em trai của ông nội mình đi bộ đội ở chiến trường miền Nam. Ông hy sinh ngay trước ngày giải phóng và không bao giờ thực hiện được lời hứa quay trở về. Nhận thức rõ rằng sự mất mát này không chỉ với riêng gia đình Linh mà còn của hàng triệu gia đình khác trên khắp đất nước. Mình tham gia các hoạt động này với mong muốn truyền tải câu chuyện đau thương mất mát do ảnh hưởng của chiến tranh, mong một thế giới hoà bình, hạnh phúc”, nữ sinh chia sẻ.

Nhớ lại thời điểm tháng 8.2021, Trang Linh vẫn bồi hồi khi được chọn là 1 trong 4 Đại sứ thanh niên phát biểu tại Hội nghị Giải trừ quân bị (Conference on Disarmament - CD) - hội nghị đa phương toàn cầu duy nhất và chính thức của Liên Hợp Quốc về vấn đề giải trừ quân bị tổ chức vào ngày 12.8.2021 theo hình thức trực tuyến. Khi ấy, Trang Linh đã chọn mặc chiếc áo xanh của Đoàn thanh niên Việt Nam thể hiện sứ mệnh thiêng liêng, sự khao khát, niềm đam mê của thế hệ mới và niềm tự hào dân tộc, chiếc áo Đoàn thanh niên màu xanh đậm với lá cờ Tổ quốc thêu trên ngực trái.

Bên cạnh hồi hộp, Linh cũng thấy rõ trọng trách khi thay mặt cho 1,8 tỉ bạn trẻ trên thế giới, tham gia các hoạt động bảo vệ hòa bình của Liên Hợp Quốc, được thể hiện ý chí, khát vọng của thanh niên Việt Nam quyết tâm chung tay cùng các nước khắc phục hậu quả chiến tranh, bom mìn, giảm thiểu vũ khí.

Bài tham luận với chủ đề "Sự tham gia của thanh niên trong giải trừ quân bị", được trình bày vào ngày 12.8.2021 - Ngày thanh niên thế giới, Trang Linh đã đưa ra các khó khăn và thách thức các bạn trẻ sẽ gặp phải khi tham gia vào lĩnh vực này, đồng thời đề ra một số giải pháp thiết thực, cụ thể. Bài phát biểu của Linh nhận được sự đánh giá cao và hưởng ứng tích cực từ chủ tọa phiên họp và nhiều đại biểu tham dự. Đại biểu các nước tán thành với các sáng kiến, mong muốn hiện thực hóa các giải pháp dành cho thanh niên.

Sau sự kiện đó, Trang Linh đã chuẩn bị rất nhiều cho hành trình “lịch sử” của mình khi có cơ hội đặt chân tới trụ sở Liên Hiệp Quốc. Lần này, hành trình của Trang Linh kéo dài 5 ngày đã đưa các bạn trẻ cơ hội được thăm quan trụ sở Liên Hiệp Quốc, đồng thời gặp gỡ và học hỏi từ các chuyên gia, chuyên viên phụ trách chuyên biệt về từng hiệp định, hiệp ước về giải trừ quân bị cũng như gặp gỡ các nhà ngoại giao từ phái đoàn thường trực Canada và Hàn Quốc tại Geneva.

Không những vậy, các đại diện thanh niên còn được trải nghiệm được ngồi họp quan sát trực tiếp Phiên họp toàn thể của Hội nghị Giải trừ quân bị (Conference on Disarmament) đang diễn ra từ tháng 2 đến cuối tháng 3.2022 tại Geneva; được lắng nghe những chia sẻ từ các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong nỗ lực thúc đẩy xoá bỏ vũ khí hạt nhân và hỗ trợ nhân đạo khắc phục hậu quả chiến tranh như Chiến dịch quốc tế nhằm loại bỏ vũ khí hạt nhân ICAN, Small Arms Survey, Uỷ ban Chữ thập đỏ quốc tế -ICRC, Youth Fushion, Viện nghiên cứu giải trừ quân bị của Liên Hợp Quốc - UNIDIR,...

“Thực sự mình cảm thấy như sống trong mơ. Đây hoàn toàn là một trải nghiệm thay đổi cuộc đời bởi với các bạn trẻ như mình rất hiếm có cơ hội như vậy. Mình cảm thấy tự hào khi được giới thiệu về đất nước Việt Nam hoà bình, thân thiện, hiếu khách trong suốt hành trình”, Trang Linh chia sẻ.

Thông qua các bài giảng, chia sẻ và hỏi đáp các diễn giả tích cực, nữ sinh viên cũng rút ra một cái nhìn tổng quan về hệ thống, cách thức các nước đàm phán với nhau thông qua các hiệp ước, hiệp định ràng buộc và tự nguyện để đảm bảo an ninh thế giới và cam kết cắt giảm hoặc huỷ bỏ nhiều loại vũ khí.

Trang Linh bày tỏ thêm: “Ở mức độ nào đó sau chuyến đi, mình cảm thấy có sự tin tưởng và tích cực hơn vào hoà bình thế giới được bảo vệ bởi hệ thống chặt chẽ các quy tắc. Đó là thành quả ngoại giao, đàm phán trong nhiều năm. Và bản thân mình cũng nhận thấy rõ hơn trách nhiệm của giới trẻ để gìn giữ hoà bình thế giới”.

Tuy vậy, Linh cũng được lắng nghe chia sẻ những khó khăn, sự bế tắc trong đàm phán và sự nổi lên các vấn đề giao tranh trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt là diễn biến giữa Nga và Ukraina hiện nay. Vẫn còn nhiều điều cần phải làm, nhiều nhiều hiệp định mới cần phát triển và đàm phán để ký kết và giám sát thực thi các cam kết đã có, nhất là trong bối cảnh phức tạp và khó lường trước như hiện nay.

Nỗ lực vượt qua áp lực

Để bản thân phù hợp với vị trí Đại sứ trẻ là một cả quá trình miệt mài học tập và nghiên cứu, tích góp kinh nghiệm cũng như sự tự tin tham gia các diễn đàn lớn của thế giới. Trang Linh cũng nhận thấy không ít khó khăn, áp lực và cố gắng vượt qua chúng.

"Áp lực đầu tiên của mình đó là luôn phải thúc bản thân để kịp với tiến độ chương trình cùng lịch training dày đặc, lượng thông tin tiếp nhận rất nhiều và đa phần là những kiến thức hàn lâm", Trang Linh nói.

Linh cũng phải cố gắng và nỗ lực nhiều lần trong khi làm việc nhóm vì các bạn quốc tế đều rất giỏi, đặc biệt là sự chênh lệch múi giờ giữa các quốc gia, có những lần Trang Linh phải thức đến 2h sáng để làm việc nhóm. Thách thức khác là yêu cầu cao với mọi hoạt động, những bài phát biểu đều phải làm cẩn thận từng câu từng chữ.

Chia sẻ với các bạn trẻ nhân dịp ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26.3, Linh bày tỏ vai trò của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã được chứng minh, khẳng định qua suốt chiều dài lịch sử của đất nước. Nữ sinh hy vọng các bạn thanh niên có thể giữ nhiệt huyết và sức trẻ để đem lại vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới.

“Từ câu chuyện của mình, Linh hy vọng các bạn trẻ có được niềm tin vào bản thân rằng mình hoàn toàn có thể làm được điều không thể, ngay cả khi bản thân không chắc chắn hay người khác có nghi ngờ. Vượt qua gần 7.000 hồ sơ để tham gia chương trình cùng Liên Hợp Quốc, Linh thấy rằng chỉ khi bản thân cố gắng nỗ lực đủ nhiều, sẵn sàng nắm lấy cơ hội thì mọi cánh cửa ra thế giới mới sẽ dần mở ra. Chúc các bạn trẻ Việt Nam có sức khỏe, có lý tưởng, có nhiệt huyết để cống hiến hết mình cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!” - Phùng Trang Linh nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn