MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau khi cói được bó chặt, bà con thả xuống nước và kết các bó cói thành bè để vận chuyển được nhiều và dễ dàng. Dòng nước làm giảm sức nặng của những bó cói nhưng nếu những người trồng cói không có sức khoẻ tốt cũng không thể nào kéo được.

Kéo cói về làng

phan phương hiền LDO | 15/09/2019 11:34

Phú Yên được biết đến là một địa danh có bờ biển dài tuyệt đẹp và những cánh đồng cói với màu xanh mướt đặc trưng. Cây cói, hay còn gọi là cây lác, là loại nguyên liệu dùng làm chiếu.

Nghề trồng cói cũng nhọc nhằn lắm đấy. Từ tờ mờ sáng, người trồng cói đã ra đồng. Người ta dùng liềm bén để cắt rồi bó cói thành từng bó to. Sau đó, những người dân lại ngâm mình trong nước kéo cói về. Cói được kéo suốt một quãng dài bằng đường thuỷ, còn nếu gánh thì sẽ không được bao nhiêu.

Vận chuyển cói bằng cách kéo theo dòng nước của kênh nội đồng là điều đặc biệt nhất ở nơi đây. Vất vả, mệt nhọc là vậy nhưng sau mỗi vụ mùa bội thu, nụ cười luôn rạng rỡ trên những khuôn mặt của người trồng cói.

Khi bó cói thường cần phải có hai người.
 
Siết chặt cói thành từng bó.
 
Cói được kéo về bến sẽ được tách ra để chuyển lên xe đưa về cơ sở sản xuất các sản phẩm từ cói.
 
Nụ cười luôn rạng rỡ trên những khuôn mặt của người trồng cói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn