MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công đoạn lột vỏ cây sari.

Khám phá nghề đan võng từ cây Sari của người Ca Dong

Nguyễn Văn Sơn LDO | 01/03/2020 08:13

Đối với tộc người Ca Dong (một nhóm địa phương thuộc dân tộc Xê Đăng), hiện cư ngụ tại vùng đất dưới chân núi Ngọc Linh trải dài theo trục con sông Tranh, thuộc huyện vùng cao Bắc Trà My (Quảng Nam), từ xưa đến nay, chiếc võng được làm ra từ cây sari đã gắn bó mật thiết với mọi người. 

Người già, phụ nữ, trẻ em Ca Dong nằm trên chiếc võng đu đưa dưới những mái hiên nhà sàn là cảnh thường gặp. Chiếc võng nói lên sự cần cù, sáng tạo và mang vẻ đẹp hài hòa với thiên nhiên, như một minh chứng cho văn hóa của người Ca Dong nơi đây.

Người già, thanh niên, phụ nữ Ca Dong ai cũng có thể đan võng từ cây sari.
Bà Hồ Thị Dôn (69 tuổi; ở thôn 2, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) đang truyền dạy nghề đan.
Công đoạn cuối cùng bắt múi vào đầu võng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn