MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vợ chồng chị Lê Thị Tuyết Loan và anh Trần Thanh Tú (Đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đại Hoa) hạnh phúc bên 2 con gái. Ảnh: Đình Trọng

Mong ước vợ chồng có việc làm ổn định và mái nhà để an cư

Đình Trọng LDO | 28/06/2024 14:50

Những người lao động ở Bình Dương đang từng ngày ra sức lao động sản xuất tạo ra của cải vật chất. Hạnh phúc đối với những công nhân lao động rất bình dị, đó là có công ăn việc làm tạo ra thu nhập ổn định. Từ đó tích lũy mua đất xây nhà từng bước xây dựng dựng tổ ấm gia đình.

Hạnh phúc khi có việc làm ổn định

Hiện nay, ở Bình Dương có 29 khu công nghiệp, 10 cụm công nghiệp và hàng ngàn nhà máy nằm xen kẽ trong các khu dân cư. Hoạt động sản xuất công nghiệp ở Bình Dương phát triển ổn định, mỗi năm đã tạo ra thêm hàng nghìn việc làm cho người lao động các tỉnh.

Vợ chồng chị Hoàng Thị Thanh Huyền (quê Quảng Trị) và anh Nguyễn Tấn Khanh (quê Bến Tre) đến Bình Dương lập nghiệp từ năm 2014 và tìm được việc làm bảo trì máy may ở Công ty TNHH May mặc Atago Việt Nam (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương). Chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động, anh Nguyễn Tấn Khanh cho biết, hạnh phúc đầu tiên của gia đình là vợ chồng cùng có công ăn việc làm ổn định.

"Là công nhân xa quê khi đến Bình Dương, điều hạnh phúc nhất với tôi đó là tìm được một công việc tạo ra thu nhập, lo được cho gia đình. Điều may mắn là cả 2 vợ chồng đều có việc làm ổn định ở chung công ty. Cũng có thời điểm gặp khó khăn, nhất là giai đoạn dịch bệnh, công việc thu nhập đều giảm. Lúc này 2 vợ chồng cũng nghĩ đến việc về quê. Tuy nhiên, vợ chồng lại động viên nhau cố gắng cùng gắn bó với công ty. Và sau đó, công ty có đơn hàng trở lại, gia đình tôi đã vượt qua giai đoạn này.

Theo tôi hạnh phúc nhất của gia đình, lúc này là vợ chồng khỏe mạnh, con trai học giỏi. Bên cạnh đó là vợ chồng tôi có được việc làm ổn định. Mục tiêu bây giờ là cùng cố gắng tích lũy để mua đất, xây nhà, an cư tại Bình Dương" - anh Nguyễn Tấn Khanh chia sẻ.

Vợ chồng chị Lê Thị Tuyết Loan và anh Trần Thanh Tú - Đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đại Hoa (sản xuất giày thể thao, tại thành phố Tân Uyên) cũng chia sẻ, một trong những niềm hạnh phúc đó là duy trì được công việc ổn định.

"Trước đây, vợ chồng tôi buôn bán nhỏ ở bên ngoài, thu nhập và đời sống bấp bênh lắm. Sau này vợ chồng vào Công ty Đại Hoa làm việc, từ đó có việc làm và thu nhập ổn định. Ban đầu lương tháng chỉ 5 - 6 triệu đồng, mình gắn bó với công ty rồi thì lương tăng dần, hiện lương đã trên 10 triệu đồng. Nhờ công ty và công đoàn chăm lo thêm cho đoàn viên, người lao động nên đời sống của tôi dần ổn định. Vợ chồng tôi lo được cho 2 con và có tích lũy để xây được nhà, ổn định cuộc sống" - chị Lê Thị Tuyết Loan chia sẻ.

Ước mơ có một căn nhà của chính mình

Hiện nay ở Bình Dương có khoảng khoảng 1,3 triệu người lao động, đa số là lao động nhập cư đến từ các tỉnh miền Tây, miền Trung và miền Bắc, hiện còn phải đi thuê nhà trọ. Ước mơ của gia đình người lao động xa qua quê là có được một căn nhà ở Bình Dương để ổn định cuộc sống, "an cư lạc nghiệp".

Nhờ có việc làm và thu nhập ổn định, gắn bó với doanh nghiệp, nhiều gia đình công nhân lao động xa quê đã biến ước mơ thành hiện thực. Chia sẻ với Báo Lao Động, chị Nguyễn Thị Hoa (39 tuổi, quê Nghệ An) cho biết, chị vào Bình Dương lập nghiệp cách đây 18 năm. Thời gian đầu, cuộc sống còn khó khăn, cả gia đình phải đi ở trọ, sinh hoạt thiếu thốn.

"Tôi vào Bình Dương làm việc ở Công ty TNHH Hài Mỹ tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An. Thời gian đầu còn nhiều khó khăn lắm, môi trường khác lạ, xa nhà. Nhất là thời gian đầu, thu nhập còn thấp nên phải đi ở trọ, môi trường nhà trọ thì chật hẹp, thiếu thốn đủ thứ. Lúc đó chỉ ao ước có được một căn nhà của chính mình, dù nhỏ như phòng trọ thôi cũng được" - chị Hoa chia sẻ.

Theo chị Hoa, điều hạnh phúc là công ty đã tạo việc làm ổn định cho người lao động. Từ đó dần dần tích lũy kinh nghiệm, phát triển tay nghề, nâng cao thu nhập. Mỗi ngày tạo dựng cuộc sống phát triển hơn.

"Tại Bình Dương, tôi đã gặp và quen được chồng là anh Nguyễn Hoành Quân. Ban đầu anh làm việc ở công ty khác, sau đó cùng vào làm việc chung với tôi trong Công ty TNHH Hài Mỹ. Hai vợ chồng đã cùng nhau tích góp và vay mượn được một số tiền, mua được một lô đất ở phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một. Hai vợ chồng cũng mất 3 năm để trả nợ mua đất, sau đó lại tích lũy để xây nhà. Đến nay, con trai chuẩn bị vào lớp 9, gia đình 3 thành viên có một mái nhà đầm ấm, hạnh phúc" - chị Hoa chia sẻ.

Công đoàn luôn đồng hành cùng gia đình công nhân lao động

Bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương - cho biết, các gia đình công nhân lao động trên được Công đoàn tỉnh biểu dương là gia đình đoàn viên công đoàn, hội viên phụ nữ tiêu biểu ở Bình Dương trong hội nghị nhân dịp Ngày gia đình Việt Nam 28.6.

Theo bà Nguyễn Kim Loan, đặc thù ở Bình Dương là rất đông công nhân lao động ngoại tỉnh. Tổ chức Công đoàn tỉnh Bình Dương đã và sẽ luôn đồng hành cùng anh chị em đoàn viên, công nhân lao động nhất là những người xa quê. Công đoàn sẽ thường xuyên quan tâm chăm lo về đời sống, hỗ trợ vật chất cho gia đình không may gặp hoàn cảnh khó khăn do tai nạn, hay bệnh hiểm nghèo. Bên cạnh đó, tham gia bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên lao động. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động chuyên đề về xây dựng gia đình hạnh phúc. Đặc biệt luôn đồng hành cùng anh chị em công nhân lao động xa quê, giúp các gia đình gắn bó với Bình Dương "an cư lạc nghiệp".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn