MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người nổi tiếng: Michel Barnier người đàn ông nguy hiểm nhất Châu Âu

GIA MINH (Theo Telegraph, BBC, Wiki) LDO | 30/07/2016 14:05
Liên minh Châu Âu (EU) vừa bổ nhiệm một cựu Ngoại trưởng Pháp dẫn đầu các cuộc đàm phán của Liên minh Châu Âu với Vương quốc Anh về việc London rời khỏi EU (gọi là Brexit). Đó là ai?

Đó là Michel Barnier. Ông Barnier được biết đến như là một nhà đàm phán cứng rắn.

Sự nghiệp chính trị

Michel Barnier sinh ngày 9.1.1951, tại La Tronche in Isère, Rhône-Alpes - một vùng thuộc đông nam nước Pháp. Ông tham gia chính trị từ khi mới 15 tuổi. Vào những năm 1970, Michel Barnier làm dưới trướng nhiều bộ trưởng khác nhau của Đảng Hồi sinh Cộng hòa (Gaullist). Năm 1978, lúc 27 tuổi, Michel Barnier đã bước chân vào Quốc hội Pháp với vai trò Phó Chủ tịch đảng tân Gaullist tức Đảng Cộng hòa (RPR) cho đến năm 1993.

Tên tuổi của Michel Barnier bắt đầu nổi lên vào năm 1986 khi ông giúp thành phố Albertville được lựa chọn làm địa điểm đăng cai tổ chức Thế vận hội Mùa đông 1992. Ông cùng với Jean-Claude Killy tổ chức thành công Olympic Mùa đông 1992 với tư cách là đồng chủ tịch Ủy ban Tổ chức Thế vận hội (COJO).

 

 

Michel Barnier trở thành thành viên Nội các Pháp khi làm Bộ trưởng Bộ Môi trường sau chiến thắng vang dội của lực lượng cánh tả trong cuộc bầu cử lập pháp năm 1993. Năm 1995, Tổng thống Jacques Chirac bổ nhiệm ông làm Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Châu Âu. Ông phục vụ ở vai trò này đến năm 1997.

Ông giữ vai trò là một thành viên của Ủy ban Châu Âu từ năm 1999 đến 31.3.2004. Sau đó, ông giữ chức Ngoại trưởng Pháp đến ngày 5.6.2005.

Dưới thời Tổng thống Nicolas Sarkozy, ông lại tham gia Nội các Pháp với tư cách là Bộ trưởng Nông nghiệp sau khi ông Alain Juppé từ chức vào năm 2007. Ông giữ cương vị chủ chốt của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Châu Âu từ 2010 đến 2014. Ông được cho là người có công lớn giúp chế ngự cuộc khủng hoảng nợ công ở khu vực đồng tiền chung Euro. Ông còn có những sáng kiến trong chiến dịch giải cứu các ngân hàng EU bị ảnh hưởng khi đề ra những quy định cứng rắn nhằm giám sát một hệ thống liên minh ngân hàng EU - một thể chế được cho là đối trọng với thị trường tài chính London của Anh.

Không chỉ là một chuyên gia về kinh tế, tài chính của Ủy ban Châu Âu (EC), ông Barnier còn là cố vấn về an ninh cho Chủ tịch EC. Ông Barnier sẽ bắt đầu nhiệm vụ mới từ ngày 1.10 tới.

"Chuông báo động vang lên khắp London"

Ngày 27.7, Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker đã chỉ định nhà chính trị kỳ cựu của Pháp này làm trưởng đoàn đàm phán với Anh về Brexit.

"Tôi chắc chắn ông (Barnier) sẽ đảm đương được nhiệm vụ mới đầy thách thức đó và giúp chúng tôi phát triển quan hệ đối tác mới với Vương quốc Anh sau khi nước này rời khỏi EU", ông Juncker bày tỏ.

Liên quan tới vấn đề đàm phán, tân Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định London sẽ không đưa ra đề nghị về Brexit trước cuối năm nay để có thể lên kế hoạch cho một sự ra đi "hợp lý". Bà Theresa May được biết đến là một nhà đàm phán cứng rắn. Dường như để đối trọng lại. EC chọn ông Barnier cũng là một nhà đàm phán cứng rắn, đặc biệt trong đường lối về nguyên tắc của EU.

Phát biểu sau khi được tín nhiệm vào vị trí trên, ông Barnier nhấn mạnh rằng nước Anh sẽ phải chấp nhận sự tự do đi lại mà "không có ngoại lệ hay sự phân biệt" nếu muốn giữ quyền xâm nhập vào các thị trường đơn lẻ. Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình Pháp hồi đầu tuần, ông cũng cho hay không có "hạn chót" cho các cuộc đàm phán để bắt đầu. "Chính phủ Anh cần một vài tháng", ông Barnier nói. Theo BBC, các cuộc đàm phán sẽ chỉ bắt đầu khi Điều 50 Hiệp ước Lisbon được kích hoạt. Điều 50 Hiệp ước Lisbon quy định "một nước thành viên muốn rời khối phải thông báo cho Hội đồng Châu Âu ý định của mình".

Các cây viết về chính trị của Anh bình luận trên các phương tiện truyền thông rằng, việc bổ nhiệm ông Barnier này coi như một "hành động chiến tranh". Nick Clegg, cựu phó thủ tướng và hiện là phát ngôn viên của Đảng Dân chủ Tự do Châu Âu, nói rằng việc bổ nhiệm "sẽ khiến chuông báo động vang lên khắp thành phố London".

Còn Daniel Hannan, một chính trị gia của Đảng MEP Bảo thủ vốn phản đối việc liên kết chặt chẽ hơn với EU, phát biểu trên tờ Express rằng: "Michel Barnier là một nhà thương thuyết theo phong cách Châu Âu cũ. Ông ta chỉ muốn EU là một cái gì đó giống như một quốc gia duy nhất".

Các nhà ngoại giao cho hay ông Barnier "còn xa mới là một người bạn tâm giao của nước Anh và ông vốn thù địch với mô hình thị trường tự do của chủ nghĩa tư bản của người "Anglo-Saxon". Năm 2010, tờ Telegraph thì mô tả ông Barnier là "người đàn ông nguy hiểm nhất Châu Âu".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn