MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đàn cá song vua bố mẹ với số lượng gần 20 con (trọng lượng từ 18 - 27kg/con) hiện sinh trưởng và phát triển tốt tại Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nuôi biển Nha Trang. Những con cá cái được kỹ thuật viên kiểm tra định kỳ kỹ càng về kích thước, khả năng sinh sản. Ảnh: Trọng Chính

Nhân giống cá song vua - đệ nhất đặc sản biển

trọng chính LDO | 06/06/2021 14:15
Là loài cá biển quý hiếm chỉ xuất hiện trên bàn tiệc của đại gia, giờ đây cá song vua đang được các nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu cho sinh sản thành công, mở ra hướng đi mới cho công nghệ nuôi biển.

Cá song vua xứng danh là loài cá khổng lồ nhất trong tất cả các loài cá song khi ngư dân đánh bắt được những con cá nặng tới 600kg từ biển. Đây cũng là loại cá có thị trắng, ngon và có mùi thơm đặc biệt, nhất là cá ở khối lượng trên 15kg.

Cùng với cá song vua bố mẹ là hệ thống ươm nuôi cá giống trong các bể chuyên dụng để cho ra đời con giống đồng đều, chất lượng. Ảnh: Trọng Chính
Theo Tiến sĩ Trương Quốc Thái, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nuôi biển Nha Trang (Viện III) thì cá song vua là một đối tượng ưu tiên cao đối với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam bởi giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, loài cá này lại chưa có cơ sở sản xuất giống ở quy mô thương mại tại Việt Nam bởi gặp nhiều khó khăn do mức đầu tư cao trong việc lưu giữ và duy trì đàn cá song vua bố mẹ.
Cá mú lai giống được nuôi tại Trung tâm Đàn trước khi chuyển ra ao tự nhiên. Ảnh: Trọng Chính

Để có thể phát triển nghề nuôi cá song vua, nhiều nước đã tập trung nghiên cứu công nghệ sản xuất giống nhân tạo nhưng đến nay chỉ mới có Đài Loan (Trung Quốc) thành công. Từ thực tế trên, Dự án “Phát triển công nghệ cá song vua ở Việt Nam, Philippines và Australia” được thực hiện đã giải quyết nút thắt này bằng cách kết hợp các nguồn lực thông qua hợp tác đa phương. Đây là Dự án do Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp quốc tế Australia (ACIAR) tài trợ và GS.TS Abigail Alizur, ĐH Sunshine Coast (Australia) làm Trưởng dự án.

Khánh Hòa có 3 vịnh Nha Trang, Cam Ranh và Vân Phong với diện tích trên 100.000ha. Điều kiện tự nhiên, khí tượng thủy văn nơi đây rất thuận lợi cho việc nuôi biển, trong đó có cá song vua. Ảnh: Trọng Chính

Là Trưởng nhóm thực hiện dự án tại Việt Nam, TS Trương Quốc Thái cho biết, mục tiêu dự án phát triển công nghệ nuôi cá song vua tại 3 nước, tuy nhiên tùy thế mạnh mỗi nước mà mục tiêu dự án được chia ra thực hiện. Ở Việt Nam và Philippines, với thế mạnh về nuôi nên tập trung phát triển kỹ thuật ươm nuôi, kỹ thuật cho đẻ, kỹ thuật ươm nuôi ấu trùng lên cá giống.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn