MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiếp ảnh gia Cao Kỳ Nhân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhiếp ảnh gia đem cảnh đẹp cô đơn của Việt Nam chinh phục thế giới

ngọc Trang (thực hiện) LDO | 06/08/2023 09:00

Là cái tên quen thuộc trong giới nhiếp ảnh Việt, Cao Kỳ Nhân được biết đến với các tác phẩm ảnh phong cảnh, ảnh chụp từ trên cao từng đoạt giải tại các cuộc thi danh tiếng thế giới như: Skypixel 2017, Epson International Pano Awards 2021, 35 Awards 2021...

Mới đây nhất, bức ảnh "Lốc xoáy của đàn vịt" của nhiếp ảnh gia Cao Kỳ Nhân lọt Top những tác phẩm đẹp nhất ở hạng mục Con người tại cuộc thi ảnh quốc tế Drone Photo Awards 2023.

Được biết đến là một người mê xê dịch và mới bước vào con đường nhiếp ảnh từ năm 2016, đối với anh, tình yêu nhiếp ảnh hay du lịch đến trước, và chúng có mối liên hệ gì với nhau?

- Tôi dành tình yêu cho nhiếp ảnh trước. Nhưng ở thời điểm đó, tôi chưa dám bước vào con đường này vì sợ quá tốn kém. Sau này, tôi bắt đầu đi du lịch, khám phá nhiều cảnh đẹp thiên nhiên của Việt Nam. Và rồi điều gì đến cũng phải đến, tôi quyết định sắm cho mình chiếc máy ảnh để lưu lại những cảnh quan nơi tôi đặt chân đến. Lúc này, tôi biết rằng nhiếp ảnh là đam mê lớn nhất của đời mình.

Ý tưởng và quá trình thực hiện tác phẩm "Lốc xoáy của đàn vịt" diễn ra như thế nào, thưa anh?

- Tôi là người có khá nhiều kinh nghiệm khi chụp ảnh về đàn vịt, và hiểu về tập tính của chúng. Khi được cho ăn, chúng sẽ chạy rất nhanh và chạy xung quanh người chăn vịt. Nếu dùng kỹ thuật chụp thông thường thì sẽ không lột tả được sự chuyển động của chúng.

Bức ảnh “Lốc xoáy của đàn vịt” lọt top những tác phẩm đẹp nhất ở hạng mục Con người tại cuộc thi ảnh quốc tế Drone Photo Awards 2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với bức ảnh "Lốc xoáy của đàn vịt", tôi chụp vào thời điểm gần 5 giờ chiều. Lúc này, nắng vẫn còn khá mạnh, nên tôi sử dụng filter ND 64 (tức 6 stop) để giảm tốc độ chụp tới 1/2 giây, làm nhòe chuyển động của đàn vịt. Như vậy, với một tấm ảnh tĩnh, tôi đã thể hiện được sự di chuyển của đàn vịt trông giống như một cơn lốc xoáy.

Cao Kỳ Nhân được mệnh danh là “người săn ảnh cô đơn” với các tác phẩm lột tả sự đơn độc khi chỉ có một người, một nhân vật chủ thể. Sự cô đơn đó là vô tình hay cố ý?

- Tôi luôn có cảm xúc với những điều cô đơn. Có thể do bản thân tôi thích những nơi yên bình, sự lặng lẽ và thích được ở một mình, nên tôi đồng cảm với những điều cô đơn mà mình thấy. Ban đầu, tôi khai thác sự cô đơn trong buồn tẻ, quạnh hiu và ảm đạm. Sau tôi lại hiểu ra rằng, mọi thứ đều có hai mặt của nó. Cô đơn đôi khi mang lại rất nhiều điều hay và thú vị. Kể từ đó, những hình ảnh cô đơn của tôi có thêm màu sắc tươi mới và sống động hơn.

Bức ảnh Thung lũng lúa chín chụp tại Phong Nậm, Cao Bằng đoạt Giải Vàng cuộc thi Epson International Pano Awards 2022. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh có nhiều tác phẩm chụp góc rộng và chụp từ trên cao, đó là sở thích hay sở trường của anh? Kỹ thuật chụp ảnh từ trên cao có gì khó và đặc biệt, theo anh?

- Hiện tại, phong trào chụp ảnh bằng flycam đã rất phổ biến. Với thiết bị flycam, bạn có thể tự do chọn góc nhìn theo con mắt của mình mà không bị giới hạn bởi địa điểm bạn đứng chụp. Ban đầu đó chỉ là một sở thích. Sau này, khi tôi sử dụng nhiều và phát huy được thế mạnh của nó thì đó lại biến thành sở trường.

Dù là góc ảnh thấp hay góc chụp trên cao đều có những kỹ thuật giống nhau, chỉ vài điểm khác biệt do yếu tố thiết bị quyết định. Bạn phải luyện cho mình một cái nhìn tinh tế, khả năng quan sát tốt để bắt được những khoảnh khắc và góc ảnh đẹp.

Cái tên Cao Kỳ Nhân thường được biết đến với giải thưởng ở các cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế như Epson International Pano Awards, Drone Photo Awards... Tại sao anh lại quyết định ghi danh ở những cuộc thi này thay vì các đấu trường trong nước?

- Hiện tại, không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới có rất nhiều cuộc thi ảnh mỗi năm. Tôi không quá nặng nề hoặc đặt ra mục tiêu phải có giải thưởng ở cuộc thi nào đó. Có người săn ảnh là để đi thi, còn tôi thì chụp theo cảm xúc của bản thân và chụp cho mình.

Vì thế, tôi chỉ chọn vài cuộc thi phù hợp với phong cách của mình để tham gia. Các cuộc thi Epson International Pano Awards, Drone Photo Awards, 35 Awards, Skypixel... có tiêu chí phù hợp với phong cách tôi theo đuổi.

Anh nghĩ sao khi các tác phẩm về cảnh đẹp Việt Nam của mình được trưng bày, giới thiệu với bạn bè quốc tế?

- Mục đích tôi tham gia cuộc thi Drone Photo Awards của Siena là vì tất cả ảnh, video đoạt giải và vào top đẹp nhất sẽ được trưng bày, trình chiếu tại triển lãm Above Us Only Sky ở tu viện Saint Galgano thuộc vùng Tuscany, Ý. Như vậy, tôi có cơ hội đưa những hình ảnh đẹp của Việt Nam tiếp cận đến bạn bè thế giới nhiều hơn. Khách quốc tế biết đến Việt Nam nhiều hơn, ngành du lịch của Việt Nam sẽ phát triển mạnh hơn.

Bức ảnh “Bản tình ca mùa thu” đoạt Giải Vàng cuộc thi Epson International Pano Awards 2021. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh có thể bật mí một số kế hoạch, dự định sắp tới cho tương lai?

- Hiện tại, tôi có vài ý tưởng về các bộ ảnh mới và đang thực hiện chúng. Chắc sẽ mất một thời gian dài để thực hiện các ý tưởng này. Tôi sẽ chia sẻ đến mọi người khi bộ ảnh hoàn thành. Tôi sẽ tham gia các cuộc thi ảnh nếu thấy mình hợp. Hy vọng thời gian tới, tôi sẽ thực hiện xong bộ ảnh cảnh quan Việt Nam của 63 tỉnh thành còn đang dang dở.

Cảm ơn anh về những chia sẻ!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn