MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lễ khai trương Báo Lao Động điện tử 19.5.1999. Ảnh: Lao Động

Những dấu mốc 25 năm Lao Động điện tử

hoài anh (theo tư liệu Báo Lao Động) LDO | 19/05/2024 06:39

Ngày 19.5.1999 là một dấu mốc đáng nhớ của Báo Lao Động, một câu lệnh cuối cùng trên máy tính và Báo Lao Động đã hòa vào mạng thông tin điện tử toàn cầu với tên miền: www.laodong.com.vn. Đến nay, Báo Lao Động điện tử vừa tròn 25 tuổi.

Liên tục cải tiến công nghệ phục vụ bạn đọc

Ngày 19.5.1999, nhân dịp sinh nhật Bác Hồ, Ban Biên tập Báo Lao Động đã thống nhất chọn là ngày ra đời của Báo Lao Động điện tử, cũng là một dấu mốc trong lịch sử phát triển loại hình báo điện tử ở Việt Nam. Ngay ngày đầu tiên đã có hơn 15.000 lượt người truy cập xem Báo Lao Động điện tử, hàng nghìn thư điện tử sau đó gửi đến báo đã mang đến sự cổ vũ và góp ý nhiệt tình của độc giả.

Vào những năm 2000, ngoài các nội dung từ bản in của Báo Lao Động, Lao Động điện tử cập nhật thêm 20% thông tin thời sự diễn ra trong ngày. Đúng dịp Tết năm 2000, Tổng Biên tập Phạm Huy Hoàn đã đọc bài chúc Tết đến bạn đọc bằng audio đăng tải trên Lao Động điện tử. Bên cạnh nội dung và hình thức, Lao Động điện tử liên tục đổi mới về công nghệ, trở thành tờ báo điện tử đầu tiên ứng dụng công nghệ web động năm 2001 và ứng dụng hệ quản trị nội dung trên nền web 2.0 tiên tiến.

Đã từng có băn khoăn đặt ra cho tờ báo: Liệu phiên bản Internet cung cấp miễn phí cho độc giả có làm giảm sút số lượng phát hành báo in, đi liền đó là giảm doanh thu của Tòa soạn? Nhưng thực tế đã cho thấy, số lượng phát hành của tờ báo in không những không suy giảm mà còn tiếp tục tăng lên. Bên cạnh đó, Lao Động còn có thêm hàng chục nghìn bạn đọc trên Internet không chỉ ở trong nước mà khắp cả năm châu, đó là những tấm lòng kiều bào luôn hướng về Tổ quốc, của bạn bè thế giới thiện tình với Việt Nam. Qua các bài phóng sự, ghi nhanh của phóng viên Báo Lao Động được đăng tải trên Internet mà họ biết được tình hình thời sự trong nước, những khó khăn của đồng bào phải hứng chịu sự tàn phá của thiên tai lũ lụt...

Đến ngày 15.12.2000, Lao Động điện tử đã đón nhận lượt truy cập thứ 30 triệu. Cuối năm 2002, số lượng người truy cập hàng ngày lên tới 500.000 lượt, tới tháng 7.2003 là hơn 700.000 lượt/ngày.

Những năm đầu do chưa có máy chủ riêng, Lao Động điện tử phải thuê dịch vụ Web Hosting của VASC. Từ 2.4.2001, Lao Động điện tử đã có máy chủ riêng. Website của Lao Động điện tử là website động, khoảng 6 tháng một lần, giao diện của Lao Động điện tử được cải tiến với nguyên tắc “không quá 3 lần nhấp chuột” để độc giả có thể truy cập tới toàn bộ thông tin mới trên website một cách nhanh nhất.

Từ ngày 15.9.2006, Lao Động điện tử lại có những cải tiến trong công nghệ, giúp bạn đọc có thể truy cập và tìm kiếm thông tin nhanh chóng hơn.

Năm 2008, Lao Động điện tử có 8,3 triệu bạn đọc với 95 triệu trang báo của Lao Động điện tử được truy cập (thông tin do bên thứ ba là Google thống kê).

Lao Động điện tử là website đầu tiên và là một trong số ít các website của Việt Nam đạt “chỉ số uy tín” 7/10 của Google (chỉ số page rank). Chỉ số này được thực hiện dựa vào khoảng 300 tiêu chí khác nhau như tần suất cập nhật thông tin, chất lượng các nội dung thông tin, tính tương tác.

Giao diện Lao Động điện tử những năm đầu ra mắt. Ảnh: Lao Động

Mục tiêu xây dựng Tòa soạn hội tụ hiện đại

Từ tháng 8.2012, Báo Lao Động điện tử bắt đầu thực hiện đề án mới với phương thức tòa soạn tích hợp, sử dụng một nguồn tin cho cả báo in và báo điện tử. Tháng 10.2012, Báo điện tử có giao diện mới, nội dung hấp dẫn và cập nhật nhanh hơn, chú trọng tương tác với bạn đọc và quan tâm tới việc phát hành online như tối ưu máy tìm kiếm, tăng cường sự xuất hiện trên các mạng xã hội...

Trước xu hướng bạn đọc sử dụng điện thoại thông minh để đọc các tin tức, Báo Lao Động điện tử đã nhanh chóng cho ra mắt phiên bản Lao Động Mobile vào đúng ngày thành lập báo 14.8.2014. Ngay sau khi ra mắt, Lao Động Mobile đã được bạn đọc hào hứng đón nhận, nhờ đó số lượng bạn đọc biết đến Lao Động điện tử gia tăng nhanh chóng.

Năm 2015, Lao Động điện tử một lần nữa thay đổi giao diện với một loạt chuyên mục mới và ra mắt chuyên trang video. Đây là lần đầu tiên Lao Động làm truyền hình, sản xuất các phóng sự thời sự bằng video. Đồng thời ra đời các chuyên trang Lao động Việc làm điện tử, chuyên trang Tấm lòng vàng điện tử, Trang Con người...

Để theo kịp hơn nữa với sự phát triển vũ bão của thông tin, năm 2017 Lao Động điện tử đã có thêm dấu ấn mới khi mang đến cho bạn đọc một trang báo dày đặc thông tin.

Ra mắt phiên bản mới vào ngày 14.8.2017 cũng là thời điểm đánh dấu Lao Động là cơ quan báo đầu tiên tự xây dựng hoàn toàn hệ thống giải pháp công nghệ thông tin khép kín toàn bộ quy trình xuất bản, từ hệ thống quản trị nội dung cho các ấn phẩm báo in đến hệ thống quản lý, xuất bản báo điện tử. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là hệ thống được xây dựng từ thực tế tác nghiệp của từng bộ phận nên đáp ứng tốt nhất cho quá trình tác nghiệp của các phóng viên cũng như quy trình kiểm duyệt, xử lý nghiệp vụ tại tòa soạn.

Bắt kịp xu hướng làm báo của thế giới trong thời đại công nghiệp 4.0, Lao Động điện tử đã đem đến cho bạn đọc trải nghiệm mới mẻ khi trở thành báo đầu tiên của nền Báo chí Cách mạng ra mắt tính năng đọc báo dựa trên ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra đời Báo Lao Động điện tử (19.5.1999 - 19.5.2019). Ứng dụng đọc báo đồng thời ra mắt với App Lao Động.

Từ năm 2021, Báo Lao Động điện tử và truyền thông đa phương tiện được đầu tư bài bản và mạnh về nhân lực, vật lực nên đã có những bước phát triển vượt trội so với năm 2020. Báo đã nghiên cứu ứng dụng thành công quy trình sản xuất các sản phẩm Interactive infographic, Visual Story, sản xuất và xuất bản Podcast đa nền tảng trên Lao Động điện tử và các hạ tầng khác như: Apple podcast, Google podcast, Spotify, Amazon Music... Báo cũng nghiên cứu xây dựng giải pháp AI Studio với biên tập viên ảo trí tuệ nhân tạo riêng của báo và bản tin truyền hình sử dụng MC ảo. Triển khai giải pháp kết nối - truyền dẫn tín hiệu hình ảnh từ xa để thực hiện các buổi tọa đàm trực tuyến nhiều điểm cầu hoặc các bản tin bao gồm dẫn trực tiếp từ hiện trường.

Năm 2022, nửa năm đầu vẫn tiếp tục nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, nhưng Lao Động điện tử đã khẳng định vị thế, tăng trưởng cả về chỉ số bạn đọc và doanh thu. Báo đã lọt Top 7 báo điện tử có nhiều người đọc nhất Việt Nam trong tổng số 816 cơ quan báo, tạp chí trên toàn quốc (theo số liệu của SimilerWeb được tổng hợp bởi OneCMS).

Đặc biệt năm 2023, Báo Lao Động lọt Top 3 cơ quan báo chí xuất sắc về chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra tiêu chí và công bố, đánh giá lần đầu tiên. Đây có thể nói là kết quả xứng đáng được ghi nhận từ nhiều năm chuyển đổi số mạnh mẽ của Báo Lao Động.

Phát huy thành quả đã đạt được, Ban Biên tập Báo Lao Động xây dựng một kế hoạch toàn diện về chuyển đổi số đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, xây dựng Tòa soạn hiện đại với hệ thống quản trị nội dung số (CMS) do báo tự phát triển làm trung tâm, tích hợp các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh truyền hình. Phát triển các kênh thông tin riêng trên các mạng xã hội như: Facebook, YouTube, TikTok...

Mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Tòa soạn hội tụ hiện đại với hệ thống quản trị nội dung số do Báo Lao Động tự phát triển, đáp ứng cao các yêu cầu quản trị xuất bản trên tất cả các loại hình báo chí đa nền tảng, đa phương tiện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn