MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

"The Beatles đã thay đổi thế giới thế nào?"

Trần Quốc Việt (thực hiện) LDO | 19/07/2020 08:13
19 tuổi, ngoài tài chính giúp đỡ bởi bố mẹ, Lê Minh Tú tự lực ra cuốn sách có tên “The Beatles đã thay đổi thế giới thế nào?” trong vòng 6 tháng, gồm cả thời gian viết. Sách hiếm hoi về ban nhạc huyền thoại nước Anh do một tác giả Việt Nam chắp bút này vừa được NXB Văn Học cấp phép phát hành, lại bởi bạn trẻ cách xa thế hệ “cuồng nhiệt” Beatles.
Minh Tú, còn gọi là TULE, là sinh viên năm nhất Khoa Quốc tế học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Minh Tú đam mê viết các hiện tượng văn hóa và nghệ thuật đại chúng (như phim, ảnh, nhạc) nước ngoài từ năm 14 tuổi, đặc biệt thích viết về The Beatles. Anh là 1 trong 3 admin chưa đến 30 của cộng đồng hâm mộ Thebeatles.vn.
Minh Tú, còn gọi là TULE
The Beatles, đến từ Liverpool, không chỉ là hiện tượng âm nhạc toàn cầu giai đoạn 1960-1970, mà còn đại diện tư tưởng khai phóng xã hội thời kỳ này. Beatles trở thành cái tên vĩnh hằng khi góp mặt trong hầu hết danh sách ban nhạc vĩ đại nhất mọi thời đại. 4 thành viên rất nổi tiếng John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Ringo Starr đã bán tổng cộng ít nhất 600 triệu đĩa hát cho thế giới.

50 năm trước, nhóm tan rã, và sắp 40 năm ngày John Lennon bị ám sát, TULE quyết định viết sách.

Bìa 1 cuốn sách.

The Beatles đã thay đổi thế giới thế nào?

- Tôi nghĩ không ban nhạc nào làm được như Beatles khi cân bằng hai yếu tố sáng tạo nghệ thuật và đại chúng. Nhạc Beatles thể nghiệm giai điệu, hòa âm vô vàn mà người nghiên cứu hay làm nhạc thế hệ sau phải đào sâu học hỏi, nhưng cũng rất bắt tai nghe số đông.

Beatles là một phần của lịch sử và tàn dư thế hệ trước vẫn ảnh hưởng sâu sắc văn hóa đại chúng thế hệ sau.

Tôi tin không ban nhạc nào mà cả 4 thành viên, mỗi người mang một cá tính mạnh đến vậy. Thế hệ chúng tôi (thế hệ Z hay 10x) nhìn vào đó thấy nhiều để học hỏi cách họ “làm cách mạng”, như kêu gọi hòa bình và tình anh em. The Beatles vì thế là ban nhạc vĩ đại nhất lịch sử hiện đại. Tôi dùng sách để giới thiệu tới những người chưa biết, họ có thể đọc, xem trước khi nghe.

Bạn nghĩ The Beatles là nhóm nhạc vĩ đại nhất thời hiện đại?

- Đúng, với tôi, Beatles vĩ đại nhất.

Sách của bạn có gì đặc biệt?

- Sách tiểu sử, đơn giản tôi đóng vai một fanboy (cậu bé hâm mộ) viết theo lối kể chuyện về từng hành trình nhóm từ ấu thơ, khi thành lập, cực thịnh những năm 60, đến mâu thuẫn và tan rã, trong đó lồng ghép quan điểm riêng cá nhân.

20 hình minh họa do em họ Nguyễn Đắc Nhân thực hiện, theo trình tự “tiến hóa” của Beatles từ 4 chàng trai với mái đầu nấm đến dân “hippie” tóc dài, để râu, nổi loạn.

Sách sẽ giống như một sản phẩm tương tác vì tích hợp mã quét tới đường dẫn nhạc hay album nghe cho điện thoại. Hoặc có thể hiểu là một “bảo tàng”.

Một sinh viên năm nhất viết sách có gì khó khăn?

- Tôi không thấy khó trong việc viết vì như một lần “xả” mọi kiến thức có về The Beatles. Lên trường một ngày rồi ra về, bỗng tôi nghĩ “tại sao không” ra sách về những gì mình biết. Mất 3 tháng để làm việc đó sau quãng thời gian dài tôi viết nhiều và khá đủ về The Beatles trên nhiều nền tảng mạng. Bạn bè cũng đã chán ngấy, nên hỗ trợ và bảo “thôi để thằng Tú viết hết một lần cho xong” (cười).

Khó khăn là vấn đề tiền. Tôi gửi bản thảo thì nhận phản hồi “sách OK” để in nhưng kèm theo là hợp đồng với chi phí 20 triệu đồng. Bạn biết đấy, sinh viên mà. Cũng may, bố tôi là fan Beatles nên quá trình thuyết phục “xin tài trợ” gia đình coi như xong một nửa, nửa còn lại dần dần bố mẹ cũng gật đầu. Đó là yếu tố quyết định việc ra sách của tôi.

Bạn viết thế nào?

- Tôi cũng chơi game như bạn bè cùng trang lứa, nhưng luôn cân bằng việc đó với sở thích viết cá nhân. Chẳng hạn, tôi dành ra mỗi sáng 2-3 tiếng ngồi xuống. Cái gì chưa viết ngay thì lập dàn ý rồi viết sau. Đến tối, tôi đi chơi như thường.

Suy nghĩ với tư cách người sinh sau 2000 về ban nhạc (hay hiện tượng văn hóa) của thế kỷ trước có gì khác?

- Tôi nghĩ lâu rồi không thấy một tinh thần kết đoàn trong âm nhạc vì mục đích chung, như hình ảnh khoác vai nhau bạn gặp trong “Hey Jude”. Có lẽ cũng bởi Internet giúp chúng ta hiểu nhau hơn, đặc biệt thế hệ tôi nắm bắt luồng thông tin nhanh nhạy hơn thế hệ trước, nhưng vô tình cũng phân tách mọi người khỏi sự gặp gỡ ngoài đời sống. Ở Việt Nam, nghệ sĩ mới hát nhiều về tâm tình cá nhân, nhưng ít thấy nói chuyện chung. Nhạc nhiều khi tuyệt vọng quá. Yêu thương nhau chảy tràn là điều tuyệt vời của âm nhạc The Beatles, tôi xem kết nối liên thế hệ.

Nếu chọn, bạn dùng ca từ nào của họ nói với mọi người?

- “All you need is love” - tất cả những gì bạn cần là yêu thương, và “Here comes the sun” - mặt trời sẽ đến: Có lòng tin, đừng suy nghĩ tiêu cực, thì rồi mọi thứ (tốt đẹp) sẽ xảy ra.

Còn điều gì đáng nhớ về hành trình viết sách vừa qua không, Minh Tú?

- Đợt COVID-19, tôi chạy đi chạy lại chuẩn bị cho việc xuất bản, ra đường đeo khẩu trang đầy đủ nhưng bố mẹ quở trách rằng “không nghiêm túc với vấn đề sức khỏe”.

“The Beatles đã thay đổi thế giới như thế nào?” của TULE phát hành 200 bản đầu giới hạn thông qua hình thức đặt trực tiếp qua fanpage The Beatles Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn