MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ lĩnh tranh biện Ngũ Tô Duy. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thủ lĩnh tranh biện và những câu chuyện giải đố bài thi

thanh hương LDO | 08/03/2024 15:41

Năm 2023, Ngũ Tô Duy 20 tuổi, dẫn 11 đội tuyển vào chung kết World Scholar’s Cup quốc tế tại Mỹ, cho ra mắt “Trường Tun English” với 100% huấn luyện viên là quán quân học bổng. Duy làm việc 18 giờ mỗi ngày và dành cả ngày sinh nhật để đi tặng quà cho các em nhỏ thiệt thòi.

“Tôi muốn trước tuổi 20, tự làm được những điều có ý nghĩa, trước khi tiến gần đến ước mơ của người trưởng thành”, Duy nói.

Thoát xác tổ “kén vàng”

Sinh ra trong gia đình có bố là giáo sư ngành dịch tễ, ông bà ngoại là bác sĩ - tiến sĩ, mẹ là doanh nhân, Ngũ Tô Duy (sinh năm 2003) từng cảm thấy “ngộp” trong bầu không khí mỗi thành viên gia đình đều là những ngôi sao sáng. Gánh nặng “vượt sướng” của Duy giống bao bạn trẻ thế hệ gen Z khác - vượt sự đủ đầy để tự lập.

Phải tìm một cánh cửa khác, và Duy biết đến World Schola’s Cup (cuộc thi tranh biện dành cho học sinh toàn thế giới). Duy đăng ký dự thi và bất ngờ cùng đồng đội mang về 14 Huy chương Vàng tại vòng toàn cầu ở Thái Lan năm 13 tuổi.

Ngũ Tô Duy tự thấy mình như con ngài chui ra từ chiếc kén, cứ mỗi ngày lại thêm những đôi cánh sặc sỡ sắc màu. Để rồi đến cấp 3, Duy trở thành thủ lĩnh toàn khối trường VinSchool cả nước về tranh biện. 17 tuổi (năm 2001) là dịch giả cuốn sách nổi tiếng “Nghệ thuật đánh cắp ý tưởng” (Steal like an Artist) của Austin Kleon. 18 tuổi, anh chàng tổ chức biên soạn cuốn “Fairy tales without borders” (Cổ tích không biên giới) bằng tiếng Anh với 4.000 bản được ra mắt lần đầu tiên.

Ngũ Tô Duy. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Riêng lĩnh vực tranh biện, từ năm 2021, Duy trở thành người sáng lập và tổ chức Giải đấu Tranh biện The Great Debate (giải đấu tranh biện nội bộ lớn nhất Việt Nam). Cũng trong 3 năm liên tiếp (2021 - 2023) Duy trở thành giám khảo cuộc thi World Scholar’s Cup vòng toàn cầu.

Đội tuyển thi World Scholar’s Cup “Trường Tun” (Tun là nick name của Duy) do Duy huấn luyện ra quân vào mùa năm 2023, trở thành đội tuyển có thành tích cao nhất và nhiều giải thưởng nhất trong các đội đến từ Việt Nam gồm: Chiến thắng Cúp Top 4 và Top 5 trên 1.500 đội vòng Globals toàn cầu 2023 tại Bangkok, Thailand. Đội tuyển mang về 18 Cúp Vàng và 642 Huy chương Vàng/ Bạc với tỉ lệ 100% các đội lọt đến vòng chung kết tại Đại Học Yale, Mỹ.

Trái ngọt là kết quả của hành trình “vượt sướng”

Thành tích không tưởng năm 2023 và hành trình trái ngọt sau 7 năm “thoát xác khỏi tổ kén” đều đến từ việc Duy tự đưa mình vào thế khó. Khác với những bạn trẻ ngày ngày được cha mẹ chở đi khắp các trung tâm học thêm, Duy hoàn toàn tự học.

Người đạt IELTS 8.5 (3 điểm tuyệt đối 9.0 Listening 9.0 Reading và 9.0 Speaking) này chưa từng đi học thêm bất kỳ ngày nào môn tiếng Anh. Ý tưởng viết lại cổ tích Việt Nam bằng tiếng Anh để giới thiệu với bạn bè quốc tế, giúp họ yêu mến truyện cổ Việt Nam cũng được Duy làm bằng cách “tư duy ngược”. Trước đó, để chiến thắng rồi trở thành huấn luyện viên các cuộc thi tranh biện, Duy cũng tự mình nghiên cứu sách lược, tự học rồi giúp các đàn em giành chiến thắng.

Huấn luyện viên Ngũ Tô Duy chia sẻ niềm vui chiến thắng với đội tuyển Young Scholars Viet Nam do Duy dẫn dắt sau khi giành chiến thắng ở vòng toàn cầu tại Thái Lan năm 2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Vượt con sóng sướng” để tự mình nỗ lực đã giúp Ngũ Tô Duy trở thành chàng trai đầy tự tin ở tuổi 20. Hiện Duy ấp ủ khởi nghiệp với một dự án “độc nhất vô nhị”: Mở trường dạy tiếng Anh cho học sinh bởi các giảng viên là quán quân học bổng. Trong “ngôi trường” đó của Duy, 100 giáo viên là người đạt học bổng đầu vào cao nhất ở các khối trường đại học.

Bởi Duy muốn ngoài kiến thức, chính những người thầy cô đó là tấm gương, là người truyền cảm hứng học tập và nỗ lực cho các em nhỏ. Như trong cuốn sách “Steal like an Artist”, tác giả Austin Kleon cũng từng chỉ ra rằng, sự cá nhân hóa và đam mê của một người có thể được tạo nên từ việc được người khác truyền cảm hứng.

Xuất thân trong một gia đình coi trọng việc học và có nhiều thành tựu, hoàn cảnh đó vừa là may mắn, vừa là áp lực. Duy đã tự mình gạt bỏ áp lực bằng hành trình tự học để trở thành quán quân học bổng đầu vào của 7 trường đại học. Nhưng Duy cũng thừa nhận mình may mắn vì luôn có một người truyền cảm cảm hứng ở bên là mẹ.

“Mẹ của tôi từng là cựu học sinh chuyên Hóa - Đại học Tổng hợp, là CEO của hệ thống Hanoi Medicare hoạt động tại 21 tỉnh miền Bắc nổi tiếng từ nhiều năm về trước, khi mẹ còn rất trẻ. Thành công của mẹ và những câu chuyện mẹ kể cho tôi hàng ngày trở thành bài học, nguồn cảm hứng để tôi phấn đấu đến gần hơn ước mơ của mình”, Duy kể.

Khi “vượt sướng”, Duy nhìn thấy những cuộc đời vất vả hơn mình. Vì thế, trong vài năm gần đây, Duy dành hầu hết ngày nghỉ và sinh nhật của mình để đi dạy tiếng Anh cho các bạn nhỏ thiệt thòi. Duy thiện nguyện bằng cách làm những việc trong khả năng, để ước mơ cuộc sống ngày càng tiến gần đến sự hài hòa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn