MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trăm năm tính cuộc vuông tròn: Trẻ em gái bị xâm hại tình dục - người mẹ có lỗi

NGUYỄN GIANG (Hà Nội) LDO | 19/03/2017 07:00
Lạm dụng và xâm hại tình dục (XHTD) trẻ em đang là một vấn nạn nhức nhối trong xã hội ngày nay. XHTD là sự vi phạm đạo đức xã hội, vi phạm luật pháp về quyền trẻ em mà bất cứ xã hội văn minh nào cũng không thể chấp nhận. 

Dù pháp luật đã có những hình phạt thích đáng đối với những kẻ phạm tội danh này, song tình trạng không thuyên giảm mà ngày càng diễn ra dưới nhiều hình thức tinh vi, xảo quyệt hơn. Bên cạnh sự kích động của những ấn phẩm đồi truỵ len lỏi vào cuộc sống, sự thoái hoá đạo đức trầm trọng của một bộ phận người trưởng thành, còn phải kể tới nguyên nhân từ sự chủ quan, thiếu trách nhiệm cũng như những quan niệm lệch lạc của cha mẹ trong việc quản lý, giáo dục phẩm chất giới tính cho con em mình.

Ảnh minh họa.

Chúng ta thấy ngày càng nhiều trẻ em gái bị XHTD, nhất là các em ở lứa tuổi tiểu học, thậm chí mẫu giáo, do còn quá nhỏ nên các em chưa nhận thức được thế nào là bị XHTD và còn rất ngây thơ nên không có khả năng tự bảo vệ, chống đỡ. Người mẹ thường có lỗi rất lớn trong việc bé gái bị XHTD, bởi do thiếu hiểu biết, thiếu quan tâm phòng ngừa nên đã vô tình “gửi trứng cho ác”, đến khi xảy ra chuyện rồi mới ân hận. Theo số liệu của ngành toà án, mỗi năm cả nước có hàng chục nghìn trẻ em bị XHTD, nhưng chỉ khoảng 10% số vụ bị khởi tố và xét xử. Như vậy là còn hàng chục nghìn vụ không bị lôi ra ánh sáng do đa số gia đình nạn nhân muốn giấu kín, không báo cho nhà chức trách biết. Đặc biệt nghiêm trọng và khó phát hiện là những trường hợp trẻ em gái bị XHTD bởi chính người thân trong gia đình (anh họ, chú, bác, bố dượng, thậm chí cả bố đẻ...).

Các bậc cha mẹ cần lưu ý rằng trẻ có thể bị lạm dụng bởi những người quen biết, gần gũi như chú (bác) hàng xóm, các anh chị lớn, thậm chí cả gia sư, ông bảo vệ ở cổng trường hoặc thầy giáo của các em... Thủ đoạn của những kẻ XHTD trẻ em thường khá đơn giản: lợi dụng sự quen biết và tình cảm thân mật để dụ dỗ, cho quà, giúp đỡ một việc gì đó hoặc đe doạ, khống chế các em... Việc XHTD có thể xảy ra với bất cứ trẻ em nào, vào bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Nhưng phần lớn trẻ em bị XHTD là vào những khoảng thời gian trống, không có người quản lý, hoặc trên đường đi và do các em không được trang bị những hiểu biết, kiến thức và kỹ năng tự vệ, phòng chống.

Trẻ em bị XHTD thường bị tổn thương và ám ảnh nặng nề cả về cơ thể lẫn tâm lý trong thời gian dài, thậm chí ảnh hưởng đến tương lai sau này của các em. Vì thế, ngay từ khi con gái còn ở lứa tuổi nhỏ, các bậc cha mẹ, đặc biệt là người mẹ, cần phải quan tâm, bảo vệ con cái cẩn thận để tránh cho trẻ nguy cơ bị xâm hại.

Các nhà tâm lý cho rằng, trong nhiều trường hợp trẻ em đã có thể được bảo vệ nếu cha mẹ thường xuyên nhắc nhở các em một số điều đơn giản sau đây:

Giải thích đơn giản cho trẻ hiểu khái niệm về “con yêu râu xanh” và thế nào những hành vi quấy rối tình dục. Nếu bị xâm hại, phải nói ngay với bố mẹ, thầy cô.

Không được để trẻ đi một mình ở nơi tối tăm, vắng vẻ. Không ở trong phòng kín một mình với người lạ.

Không nhận tiền, quà hoặc sự giúp đỡ của người khác mà không rõ lý do, hoặc phải được bố mẹ cho phép.

Không đi nhờ xe người lạ. Không để cho người lạ đến gần hoặc chạm tay vào người mình.

Không để người lạ vào nhà, nhất là khi trong nhà chỉ có một mình…

Cha mẹ có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc quan tâm giáo dục, trang bị những hiểu biết, kiến thức về giới tính và kỹ năng phòng chống XHTD cho con, đồng thời với việc xây dựng một lối sống gia đình lành mạnh, hài hoà, hạnh phúc. Nếu gia đình thờ ơ với trách nhiệm này thì mọi biện pháp, mọi nỗ lực của xã hội nhằm ngăn chặn tệ nạn XHTD trẻ em sẽ không bao giờ có hiệu quả thực sự.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn