MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuấn Hưng và “Góc ban công". Ảnh: NV

Từ một góc ban công của Tuấn Hưng

LÝ VIẾT TRƯỜNG LDO | 02/10/2022 20:00
Liveshow Góc ban công được ca sĩ Tuấn Hưng mở lại tại phố Hàng Khay, Hoàn Kiếm, Hà Nội hôm 24.9 đã thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ.

Sức hấp dẫn của “Góc ban công” Tuấn Hưng

“Góc ban công” là một liveshow ca nhạc của Tuấn Hưng, được tổ chức ngay ở ban công nhà của nam ca sĩ tại phố Hàng Khay. Từ năm 2019, thỉnh thoảng nam ca sĩ "Nắm lấy tay anh" đã bắt đầu hát ngẫu hứng tại góc ban công, nhưng sau đó vì dịch bệnh nên liveshow đã phải tạm dừng, đến ngày 3.9.2022 khi dịch COVID-19 đã được kiểm soát, Tuấn Hưng mới cho mở lại không gian âm nhạc thú vị này, với sự tham gia của một số giọng ca như Minh Quân, Vũ Duy Khánh. Buổi biểu diễn đã thu hút hàng chục nghìn khán giả tham dự, sau đó Tuấn Hưng đã bị cơ quan chức năng xử phạt vì tổ chức sự kiện âm nhạc mà chưa xin phép.

Với tinh thần thượng tôn pháp luật, Tuấn Hưng đã nhanh chóng làm việc với chính quyền địa phương, đến ngày 23.9.2022 nam ca sĩ đã hoàn thành các thủ tục và “Góc ban công” chính thức nhận được giấy phép biểu diễn. Ngay sau đó vào ngày 24.9.2022, Tuấn Hưng đã mở lại liveshow “Góc ban công” và thu hút được đông đảo người hâm mộ. Ca sĩ Tuấn Hưng dự định mỗi tháng sẽ tổ chức một đêm nhạc “Góc ban công” hoàn toàn miễn phí, để phục vụ khán giả yêu ca nhạc Thủ đô và các tỉnh lân cận. 

“Góc ban công” của nam ca sĩ Tuấn Hưng, đã bộc lộ một vấn đề là phố đi bộ Hà Nội nói riêng và Thủ đô Hà Nội cần có thêm những không gian âm nhạc để đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa - nghệ thuật của người dân.

Theo đánh giá của các bạn trẻ yêu âm nhạc thì sức hấp dẫn của “Góc ban công” không nằm đẳng cấp, hay tính chuyên nghiệp, mà xuất phát từ sự gần gũi. Tham gia buổi liveshow, người hâm mộ được giao lưu với Tuấn Hưng và các vị khách mời, được nghe những chia sẻ về cuộc sống, gia đình và sự nghiệp, qua đó hiểu hơn về những thần tượng của mình.

Phố cổ Hà Nội là nơi thường xuyên có rất đông du khách trong và ngoài nước đến du lịch, vậy nên những hoạt động văn hóa nghệ thuật như “Góc ban công” sẽ là món ăn tinh thần tô vẽ thêm cho vẻ đẹp của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Nhân rộng mô hình “Góc ban công”?

Trong nghiên cứu về "Vỉa hè Hà Nội: không gian đa chiều tương tác" (Nhà xuất bản Khoa học Xã hội ấn hành, năm 2021), các tác giả PGS-TS Nguyễn Thị Phương Châm và TS Hoàng Cầm nhận định: “Những năm gần đây, các loại hình nghệ thuật đường phố ngày càng nhiều, nhất là các khu vực phố cổ, phố đi bộ. Các nhóm nhạc (cả chuyên nghiệp và không chuyên) biểu diễn nhiều trên đường phố với đủ các thể loại nhạc dân gian và đương đại, nhất là vào các dịp cuối tuần. Không gian biểu diễn cũng rất đa dạng, có thể chỉ là một chiếc chiếu trải ra trên vỉa hè cũng đã trở thành sân khấu biểu diễn... Các hoạt động nghệ thuật càng làm cho vỉa hè phố cổ thêm sôi động và tấp nập, nhất là vào các ngày cuối tuần”.

Hà Nội với vị thế là thành phố sáng tạo được UNESCO ghi danh vào năm 2019, việc xây dựng những không gian sáng tạo, không gian văn hóa - nghệ thuật là nhiệm vụ quan trọng để giữ vững và phát huy thương hiệu thành phố sáng tạo.

Trong bài viết “Xây dựng Hà Nội trở thành thành phố sáng tạo, trung tâm dịch vụ chất lượng cao của khu vực và thế giới” đăng trên Tạp chí Cộng sản (tháng 4.2022), ông Đinh Tiến Dũng - Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, mặc dù tác động của đại dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, Hà Nội vẫn tích cực thực hiện cam kết qua nhiều hoạt động phong phú nhằm gắn kết cộng đồng, từng bước xây dựng hình ảnh Hà Nội - Thành phố sáng tạo.

Để phát huy, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo, Hà Nội đẩy mạnh triển khai xây dựng nhiều công trình, dự án đổi mới, sáng tạo, góp phần hình thành kết cấu hạ tầng hiện đại, phát triển các không gian sáng tạo. Hà Nội đang dẫn đầu cả nước về số lượng không gian sáng tạo, tiêu biểu, như không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, phố đi bộ Trịnh Công Sơn; không gian bích họa Phùng Hưng, hợp tác xã Vụn Art (tranh ghép vải), dự án Tinh hoa làng nghề Việt Nam, không gian kiến trúc văn hóa Bảo tàng Hà Nội...

Những buổi liveshow “Góc ban công” của Tuấn Hưng thu hút hàng nghìn khán giả tham dự, đã chứng minh được sức hấp dẫn của âm nhạc đường phố. Từ góc nhìn của thành phố sáng tạo, “Góc ban công” là một khía cạnh văn hóa có thể nhân rộng và phát triển để đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa thuật của người dân. Hy vọng với sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các nghệ sĩ, nhà hoạt động văn hóa nghệ thuật và công chúng, trong tương lai không chỉ ở phố cổ mà khắp Thủ đô cũng như các địa phương trên cả nước sẽ có nhiều “Góc ban công” hơn nữa.

Sự việc này chứng minh rất nhiều người yêu âm nhạc ở Thủ đô đang mong muốn có những không gian âm nhạc như “Góc ban công”, tuy nhiên để mô hình âm nhạc này trở thành một nét văn minh của thành phố sáng tạo hai nguyên tắc cần phải được đảm bảo đó là thượng tôn pháp luật và tôn trọng cộng đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn