MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chương trình "Vinh quang Việt Nam 2023". Ảnh: Tô Thế

Vinh Quang Việt Nam - 20 năm khơi nguồn sức mạnh Việt Nam

Minh Bằng LDO | 12/05/2024 12:00

Trong suốt hành trình 20 năm tổ chức, chương trình "Vinh Quang Việt Nam" đã làm tốt việc truyền cảm hứng, khơi dậy những điều tốt đẹp, tạo niềm tin cho xã hội vượt qua những khó khăn, thách thức.

Khẳng định ý chí, khơi dậy tiềm năng

Ngày 1.5.2004, chương trình "Vinh Quang Việt Nam" lần đầu tiên được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ban Thi đua khen thưởng Trung Ương, Ban Tuyên giáo Trung Ương, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Báo Lao Động là đơn vị tổ chức thực hiện đã gây được tiếng vang lớn. Bởi lẽ chương trình đã hiện thực hóa được phần nào Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động từ năm 1948 bằng việc vinh danh nêu gương những điển hình tiên tiến, những cá nhân xuất sắc có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 1.6.1948, Báo Cứu quốc đăng lời cảm ơn đồng bào của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp quốc dân đồng bào chúc thọ Người. Bài viết có đoạn: “Cuộc thi đua ái quốc sẽ đưa chúng ta lên một trình độ cao hơn trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc, nó sẽ đưa chúng ta mau đến chỗ thành công. Vì vậy đồng bào ta bất kỳ già, trẻ, gái, trai, giàu, nghèo bất kỳ sĩ nông, công, thương, binh mọi người đều phải đưa ý chí sáng suốt, lực lượng và tài năng của mình vào đó để phụng sự dân tộc, phụng sự Tổ quốc”.

Tôn vinh những con người đã dấn thân “phụng sự dân tộc, phụng sự Tổ quốc” - như lời Bác dạy, suốt 20 năm qua chương trình "Vinh quang Việt Nam" đã lựa chọn, vinh danh gần 300 tập thể, cá nhân thể hiện được khát vọng vươn lên, vượt qua khó khăn, dũng cảm hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân; nhiều cá nhân, đơn vị trở thành nguồn cảm hứng lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội với một khát vọng vươn lên, xây dựng xã hội ấm no, hạnh phúc hơn, khẳng định bản lĩnh Việt Nam.

Đáng chú ý, gần 20 năm, chương trình "Vinh Quang Việt Nam" đã chứng minh một chân lý hết sức dung dị: Người tạo nên vinh quang có thể là bất kỳ ai và người tiếp nối vinh quang không phụ thuộc lứa tuổi, thành phần hay xuất thân. Vì thế, những cá nhân, tập thể được vinh danh tại sự kiện trang trọng, nhiều ý nghĩa này không chỉ là các đơn vị hành chính, cơ quan quản lý Nhà nước hay lãnh đạo cấp cao; họ có thể chỉ là một công nhân, thợ mỏ, thậm chí là 1 em học sinh, 1 vận động viên, 1 người khuyết tật... Cho thấy, những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua yêu nước có thể là bất cứ tấm gương bình dị mà cao quý nào quanh chúng ta, trong xã hội, lấp lánh giữa cuộc đời...

Từ những tấm gương bình dị đến các công trình thế kỷ

Gần 200 cá nhân đã được vinh danh trong 20 năm qua, không ít người là những “anh hùng giữa đời thường”. Điển hình như chàng trai Lương Phi (đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trú tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) được vinh danh năm 2023. Lương Phi không may bị mất đi một chân sau một tai nạn thương tâm khi mới lên 3 tuổi. Nhưng với ý chí, khát vọng vươn lên và sự nỗ lực kiên trì, bền bỉ, Phi đã trở thành một YouTuber nổi tiếng thiện nguyện.

Kênh YouTube “Phi một chân” của Phi đã được 355.000 người đăng ký với hơn 1.000 video giúp đỡ các mảnh đời bất hạnh trong và ngoài địa phương. Phi đã trích phần kinh phí thu được từ việc làm YouTube kết hợp với việc kết nối với các Mạnh thường quân đến thăm hỏi, hỗ trợ cho các trường hợp đặc biệt khó khăn, bệnh tật trong và ngoài tỉnh.

Hay trường hợp em Ngô Văn Thơ ở Vĩnh Linh, Quảng Trị được vinh danh năm 2008 sau khi lao mình từ độ cao 30 mét đã cứu em nhỏ đuối nước. Hay 3 liệt sĩ là Thượng tá Đặng Anh Quân (45 tuổi) - Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy; Thượng úy Đỗ Đức Việt (24 tuổi) - cán bộ phòng cháy chữa cháy và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc (19 tuổi) - chiến sĩ phòng cháy chữa cháy được vinh danh vì lòng dũng cảm, hy sinh quên mình khi tham gia chữa cháy ở quán karaoke phường Quan Hoa năm 2022...

Những tấm gương điển hình cho tình yêu công việc, đóng góp cho đất nước khi là những người công nhân, những người thợ trực tiếp sản xuất. Điển hình như chị Trần Thị Liên, công nhân bậc 7/7, Tổ trưởng sản xuất Công ty CP chế tạo máy Việt Nam - Hungary, người đã có 3 sáng kiến có giá trị về dây điện trong thời gian qua, làm lợi cho công ty hơn một tỉ đồng. Hay như thợ lò Nguyễn Quốc Dần thuộc Công ty than Dương Huy là tổ trưởng sản xuất nhiều năm đạt ngày công, hiệu suất lao động và thu nhập cao; có nhiều sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất đảm bảo an toàn giảm bớt sức lao động phục vụ cho sản xuất.

Không chỉ là những cá nhân, tập thể xuất sắc được tôn vinh, trong 20 năm qua, có một năm khá đặc biệt, năm 2018 chương trình "Vinh Quang Việt Nam" tôn vinh những công trình được xây dựng và hoàn thành trong 30 năm đổi mới. Đây là những công trình khẳng định công lao và tôn vinh những cống hiến xuất sắc của tập thể lao động. Đồng thời, các công trình được vinh danh còn là sự tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động hăng hái thi đua lao động, sản xuất; khơi dậy tinh thần yêu nước, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt trong công nhân lao động. Có thể kể đến là đường dây 500Kv Bắc Nam khánh thành tháng 5.1994, Nhà máy thủy điện Hòa Bình khánh thành tháng 11.1994... Đó đều là những công trình khẳng định tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám vượt qua khó khăn để đi đến thành công.

20 năm, 19 lần tổ chức, các cá nhân, tập thể được vinh danh tại Chương trình "Vinh Quang Việt Nam" vẫn đang phát huy những phẩm chất cao quý, ngày càng lan tỏa, góp phần động viên nhân dân cả nước hăng hái thi đua, đóng góp cho phát triển đất nước.

Năm 2024 này, chương trình "Vinh Quang Việt Nam" chạm mốc 20 năm, xứng đáng với chủ đề “20 năm khơi nguồn sức mạnh Việt Nam” để bước tiếp những hành trình mới, tiếp tục tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, truyền cảm hứng, khơi dậy những điều tốt đẹp để cùng phấn đấu và cống hiến xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn