MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
MV của Noo Phước Thịnh bị vướng bản quyền. Ảnh: T.L

Ca sĩ xấu mặt vì bị gỡ MV trên youtube

Minh Thi LDO | 26/11/2017 18:52

Mấy ngày qua, fan hâm mộ của Noo Phước Thịnh xôn xao vì “không hiểu sao” MV đạt 30 triệu view của ca sĩ này bị gỡ khỏi YouTube. Ngay sau đó, ê kíp của anh đã lên tiếng cho biết lý do là phần nhạc có vi phạm bản quyền  ở khúc cuối MV “Chạm khẽ tim anh một chút thôi”.

“Không biết luật” thì đừng chơi 

Cho dù chỉ sử dụng một đoạn nhạc ngắn cho phân đoạn chiếc xe hơi bốc cháy ở cuối MV, song vì chưa xin phép đơn vị giữ bản quyền nên số phận chung của MV đã bị YouTube định đoạt. Theo ê kíp,  đây thật sự là một sai sót mà Noo Phước Thịnh cảm thấy mình phải nhận trách nhiệm vì đã không kiểm tra kỹ lưỡng từ đầu. Đồng thời, Noo Phước Thịnh cũng gửi lời xin lỗi đến fan và khán giả bởi sự ủng hộ rất lớn của mọi người cho MV "Chạm khẽ tim anh một chút thôi" trong thời gian ngắn vừa qua. Noo Phước Thịnh  cùng ê kíp chỉnh sửa MV  và đã cho ra mắt trở lại vào ngày 18.11 trên kênh YouTube chính thức của nam ca sĩ. 

Tuy nhiên, hậu quả nhãn tiền là lượng view cao ngất bị xóa sạch, và hiện Noo Phước Thịnh kêu gọi các fan “cày view” lại từ đầu. Hậu quả tiếp nữa là một ca sĩ hạng sao như Noo Phước Thịnh khi gia nhập cuộc chơi YouTube lại  bị "tuýt còi" vì phạm luật thì cũng hơi ê mặt.

Tương tự, sau khi MV của Noo Phước Thịnh bị gỡ khỏi Youtube, Bảo Anh cũng nhanh chóng thay đổi một số chi tiết trong MV mới kẻo sợ “dính”bản quyền. Cụ thể, cô  cùng ê kíp sản xuất đã nhanh chóng thêm nguồn trích dẫn hai bản hoà âm được dùng trong MV "Sống xa anh chẳng dễ dàng". Bảo Anh cũng  "bổ sung" lời cảm ơn đến nhà soạn nhạc phim Ivan Torrent và dẫn nguồn ở phần chú thích bên dưới. Là bởi, MV "Sống xa anh chẳng dễ dàng" có một số đoạn nhạc nền được lấy từ hai bản hoà âm có tên "Icarus" và "Glimmer Of Hope" của Ivan Torrent.

Động thái này của Bảo Anh và ê kíp  khiến người hâm mộ ngầm hiểu rằng nữ ca sĩ đã cẩn thận hơn trong phần thông tin MV sau khi sản phẩm âm nhạc mới nhất của Noo Phước Thịnh bị kênh Youtube kiểm duyệt và gỡ bỏ. Bởi tính tới thời điểm hiện tại, MV "Sống xa anh chẳng dễ dàng" vẫn tạo được sức hút mạnh mẽ với công chúng khi đạt 14 triệu lượt xem, giữ vững vị trí #1 Trending YouTube sau hơn 1 tuần ra mắt.

Tuy nhiên, vấn đề là nếu chưa xin phép hai tác giả phần hòa âm nói trên, MV của Bảo Anh rất có thể bị “xóa sổ” trên youtube vì lý do vi phạm bản quyền nếu bên kia phát hiện ra.

Tình trạng cắt, dán, ghép đâu đó hình ảnh vào MV để có những pha hấp dẫn gay cấn mà không cần tốn tiền quay, hay mượn các đoạn hòa âm để lắp ráp vào bản nhạc khá thường xuyên trong giới showbiz Việt. Song chỉ khi đã bước vào cuộc chơi chính thống trên YouTube, các ca sĩ phải tuân thủ luật chơi quốc tế, cần  tỉnh táo kẻo bao công sức, tiền của làm ra bỗng “bốc hơi” sau 1 đêm chỉ vì câu trả lời "ngơ ngác" thiếu trách nhiệm là “không biết đã vi phạm bản quyền”.

Ở đây có hai trường hợp, một là ca sĩ không biết phần hòa âm hoặc phần hình ảnh (bộ phận khác phụ trách) vi phạm bản quyền; hai là có thể biết nhưng không xin phép người sở hữu vì lý do nhiêu khê, mất thời gian. Chính sự chủ quan này  làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của họ, đồng thời sự cố này cũng giúp họ có được bài học không xài chùa mọi thứ nếu đã gia nhập cuộc chơi trên kênh phát hành toàn cầu là YouTube.

Bảo Anh cũng có động thái thay đổi nguồn trích dẫn trong MV của mình. Ảnh: T.L

Biết nhưng vẫn vi phạm

YouTube là nền tảng chia sẻ video lớn nhất thế giới, khiến nhiều người trở nên giàu có khi đăng video lên mạng xã hội này. Song đây cũng là cuộc chơi công bằng. Đôi khi, không ít người hễ đăng video thì cứ bị rắc rối, có khi cái clip đăng lên còn bị mất hoàn toàn âm thanh và bị nhận cảnh báo từ Youtube là bạn đang vi phạm bản quyền âm nhạc. 

Đã có những cuộc hội đàm trên mạng bày cách làm sao đăng video lên YouTube mà không vướng bản quyền âm nhạc. Theo nguyên tắc, hễ ai đó quay 1 clip sau đó lên mạng tải nhạc về chèn vào và đăng youtube, thì rất có khả năng họ  đã vi phạm bản quyền, nhẹ thì video clip  vẫn xem được, vẫn nghe được; nặng hơn thì YouTube tắt hẳn tiếng video của họ, lúc này thì công sức bỏ ra có thể xem là đổ hết sạch  và phải làm lại từ đầu.

YouTube sẽ quét video người dùng đưa lên và họ chú ý rất nhiều đến âm thanh nền, trong đó họ sẽ phân ra 3 loại âm nhạc của người dùng: Miễn phí hoặc không vi phạm bản quyền - xài bình thường;  có vi phạm bản quyền nhưng được dùng - xài bình thường, song video đó không dùng để kiếm tiền được; và cuối cùng- có vi phạm bản quyền và không được dùng, video  sẽ bị tắt tiếng. Còn ở trong trường hợp của Noo Phước Thịnh, MV của anh bị xóa bỏ hoàn toàn trên YouTube.

Còn nhớ, trước đây có vụ lùm xùm vi phạm bản quyền Youtube tại Việt Nam liên quan đến VTV. Đó là vụ anh Bùi Minh Tuấn (Quảng Trị), tác giả của video “Việt Nam qua góc nhìn Flycam” bị VTV xâm phạm bản quyền - đã khiếu nại nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng nhưng không ăn thua, cuối cùng anh gửi cho Youtube. Kết cục, kênh video của Đài truyền hình Việt Nam bị chấm dứt, hai bên phải làm việc với nhau để giải quyết vấn đề bản quyền, điều mà trước đây anh Tuấn “nằm mơ cũng không thấy”.

Có thể nói, nhờ luật chơi rành mạch, nghiêm khắc trên YouTube mà các “ông lớn” truyền hình cũng phải hạn chế thói quen xài chùa của người khác không xin phép- một tình trạng khá phổ biến trước đây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn