MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lá đơn xin gia nhập Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam của ca sĩ Ngọc Sơn.

Lá đơn tiết lộ sự thật Ngọc Sơn được phong danh hiệu “giáo sư âm nhạc”

Bích Hà LDO | 22/08/2017 15:27
Ngày 3.8, ca sĩ Ngọc Sơn viết đơn xin gia nhập vào Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam. Trong đơn, Ngọc Sơn đã tự xưng mình là “giáo sư âm nhạc”.

Trong đơn đăng ký xin tham gia vào hội của Ngọc Sơn, tại phần mục chức vụ, Ngọc Sơn ghi: “Danh ca-Nhạc sĩ, Giáo sư Âm nhạc”.

Về trình độ ngoại ngữ, Ngọc Sơn đề trong lá đơn: “Anh, Pháp, Đức, Nhật, Quảng Đông Bắc Kinh”.

 Đơn xin gia nhập vào Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam của ca sĩ Ngọc Sơn. 

Phía cuối lá đơn, Ngọc Sơn cam kết: “Sau khi nghiên cứu kỹ Điều lệ Hội Nghệ nhân và Thương hiệu, tôi hoàn toàn tán thành, tôn trọng và mong muốn đóng góp công sức của mình xây dựng và phát triển hội ngày càng vững mạnh. Tôi làm đơn này tự nguyện đăng ký gia nhập hội, cam kết tuân thủ điều lệ và các quy định của hội, chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp của nhà nước. Tôi cam đoan về tính xác thực của những thông tin trên. Nếu sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức hội”.

Đó là những nội dung trong lá đơn Phạm Ngọc Sơn (ca sĩ Ngọc Sơn) viết để xin gia nhập vào Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, hé lộ sự thật về vụ lùm xùm danh hiệu “giáo sư âm nhạc” của Ngọc Sơn.

Ông Lê Ngọc Dũng – Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam – khẳng định, hội không tự phong danh hiệu giáo sư cho Ngọc Sơn, mà là nam ca sĩ tự khai như vậy. Hội ghi đúng như phần chức vụ mà Ngọc Sơn đã khai trong đơn xin gia nhập hội. Cũng theo ông Dũng, hội sẽ rút lại bằng khen với ca sĩ Ngọc Sơn.

Tuy nhiên, việc Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam không kiểm chứng thông tin mà cứ thế ghi “giáo sư âm nhạc” trong bằng khen  trao cho Ngọc Sơn đã thể hiện sự thiếu trách nhiệm, không nắm rõ các quy định của Nhà nước về việc phong tặng danh hiệu, học hàm, học vị.

Điều ngạc nhiên hơn cả, là từ lúc Ngọc Sơn viết đơn xin gia nhập hội, đến lúc được trao bằng khen diễn ra rất chóng vánh, chỉ trong một tuần.

Ngày 3.8, Ngọc Sơn viết đơn và gửi đến Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam.

Ngày 6.8, chủ tịch hội đã ký phê duyệt. Đến ngày 10.8, Ngọc Sơn được nhận bằng khen có ghi là giáo sư âm nhạc. Buổi vinh danh tổ chức ở Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) vào tối 10.8.

Việc trao bằng khen diễn ra quá chóng vánh như vậy, không khỏi khiến nhiều người nghi ngờ về tính minh bạch trong việc trao tặng giải thưởng và xét bằng khen của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu VN.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn