MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cần nỗ lực và có kinh nghiệm khắc phục bão lụt

Lê Quốc Phong LDO | 24/09/2017 07:00
Từ xa xưa ông cha ta có câu "Nắng mưa là chuyện của trời, cấy cày là chuyện của người nông gia". Nói như vậy để thấy rằng nắng, mưa, bão, lụt là hiện tượng của thiên nhiên, xảy ra ngoài ý muốn của con người.

Ngay cả những nước có nền khoa học và công nghiệp hiện đại như nước Mỹ cũng khó lường trước được vì bão lụt không phân biệt giàu, nghèo, sang hèn, nơi có nền công nghiệp phát triển hay lạc hậu. Và bất kỳ ở đâu, khi bão đi qua cũng để lại nhiều hậu quả nặng nề.

Và cũng chính vì cuộc sống đang còn ở phía trước nên con người phải vươn lên để khắc phục những tác hại của bão, lũ. 

Ở Việt Nam, vào mùa mưa thường được gọi là mùa mưa bão. Ở các tỉnh từ miền Bắc cho đến Cực Nam Trung bộ, chưa năm nào vắng bóng bão lụt hoặc xảy ra nơi này hoặc xảy ra nơi khác. Dẫu biết vậy, nhưng do không thể dự báo một cách chính xác và ngoài tầm kiểm soát của con người nên sau mỗi cơn bão, đều để lại nhiều thiệt hại về người và của.

Năm nay, ngoài những trận lũ quét diễn ra ở các tỉnh miền núi phía Bắc, tiếp đến còn là cơn bão số 10 tàn phá nhiều nhà cửa, gia súc, gia cầm, ao chôm, công trình công cộng, ruộng vườn và cây cối ở các tỉnh Miền Trung. Không còn cách nào khác là bà con phải ra sức khắc phục.

Sau khi bà con ổn định nơi ăn, ở thì cần phân loại tính chất công việc để có lịch khắc phục cho phù hợp. Ví dụ các loại thiệt hại về vật nuôi, con giống, cần ưu tiên khắc phục trước, tiếp đến là các loại cây rau, màu, ruộng lúa, nương khoai.

Các bà con có cây công nghiệp như tiêu, cà phê, cao su hay cây ăn quả cần đánh giá mức độ nặng, nhẹ để có kế hoạch khắc phục cho phù hợp, như vườn cây bị nhẹ, cây nghiêng ngã, gãy cành thì tỉa cành, chống đỡ, vun gốc, xẻ rãnh thoát nước để cho cây hồi phục. Những vườn bị hại nặng, khó khắc phục thì phá bỏ từng khu, dặm lại cây mới.

Nếu hư hỏng hàng loạt thì có kế hoạch trồng mới và chuẩn bị giống mới, chuẩn bị hạt giống cây trồng xen để có thêm thu nhập 2-3 năm cây kiến thiết cơ bản.

Những bà con ở những vùng hay bị bão lũ thường tích lũy được nhiều kinh nghiệm và đây là lúc bà con dùng những kinh nghiệm đó để khắc phục thiệt hại vườn cây của mình. Tuy nhiên, đất nước ta đang trong giai đoạn làm ăn lớn, làm ăn theo yêu cầu của kinh tế thị trường. Vì vậy, bà con nên kết hợp kinh nghiệm đã tích luỹ được cùng với các kỹ thuật tiên tiến để có sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Chúc bà con nhanh chóng khắc phục các thiệt hại do bão số 10 gây ra, nhanh chóng ổn định cuộc sống để tiếp tục công việc đồng áng, góp phần đưa nông nghiệp Việt Nam ngày càng phát triển. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn