MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa

Cây vú sữa cũng cần chất dinh dưỡng cân đối

Lê Quốc Phong LDO | 16/03/2017 11:19
Cây vú sữa được du nhập từ châu Mỹ, qua một số nước và đến Việt Nam. Cây vú sữa sinh trưởng và phát triển trong điều kiện nhiệt độ từ 22 - 34 độ C, có cường độ ánh sáng đầy đủ để phân hoá mầm hoa.

Do đó, cây chỉ ra hoa kết trái tốt ở những vùng khí hậu có 2 mùa mưa nắng phân biệt rõ rệt. Vùng đất thích hợp với loại cây trồng này phát triển tốt là những vùng đất phù sa ven sông, đất thịt nhẹ, thoát nước tốt. Dù các tỉnh phía Bắc có trồng nhưng không phổ biến vì sản lượng trái thấp, chất lượng trái không cao, mà chủ yếu được trồng ở các tỉnh phía Nam, nhiều nhất là ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, với các giống như vú sữa (trái sữa) Lò rèn, vú sữa vàng, vú sữa tím...

Trong đó, vú sữa Lò Rèn được coi là giống vừa có năng suất cao vừa có chất lượng nổi trội, trái to, được người tiêu dùng ưa chuộng nên có giá bán khá cao. Cây vú sữa là loại cây ăn trái lâu năm, cây cao, tán to, rễ sâu và lan rộng, nhưng hiện tại bà con trồng chủ yếu bằng cây chiết hoặc ghép nên cây phát triển rễ bàng là chính; rễ ăn cạn hơn, phân bổ ở lớp đất mặt từ 0-50cm. Do đó, khi trồng, bà con chú ý đến khoảng cách và mật độ thích hợp. Vú sữa cũng cần  chất dinh dưỡng phân bón một cách cân đối và đầy đủ.

Điều quan trọng là bà con chú ý phân biệt 2 thời kỳ, trước ra hoa và từ lúc ra hoa đậu trái cho tới thu hoạch. Hai thời kỳ này cây cần chất dinh dưỡng khác nhau. Do đó, bà con nên sử dụng các loại phân chuyên dùng cho cây ăn trái của Đầu trâu Bình Điền sẽ tiện lợi hơn trong việc cung cấp các chất dinh dưỡng phù hợp. Trái sữa là loại trái cây có nhiều chất bổ dưỡng, dễ tiêu, lành tính. Nhưng đến nay, phần lớn được dùng để ăn tươi là chính do vỏ quả mềm nên  khi thu hoạch trái rất dể bị tổn thương. Do đó, bà con nên có lớp lót bằng giấy hoặc lá để bảo quản, không để trái tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, không nên che nắng bằng tấm nylon vì sẽ làm nám vỏ trái.

Cây vú sữa là loại cây dễ làm giàu như bưởi, xoài, cam, quýt. Đây cũng là một loại cây có thể nghiên cứu để tham gia vào chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng thay cho các cây có thu nhập thấp. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn