MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
"Ông trùm" Nguyễn Minh Hùng cho rằng "thuốc ung thư giả là bình thường". Ảnh: P.B

Những “ông trùm” xem mạng người như... cỏ rác

Phùng Bắc LDO | 27/08/2017 06:55

Táng tận lương tâm hay xem mạng con người như cỏ rác, đó là những câu thốt ra từ những người theo dõi diễn biến phiên tòa đang xét xử vụ buôn lậu thuốc chữa bệnh ung thư dỏm, kém chất lượng xảy ra tại Cty CP VN Pharma.

Thuốc giả đã ra thị trường hay chưa?

Đối vụ án này, thì khoảng 9.300 hộp thuốc Capicitabine 500mg dùng để chữa bệnh ung thư, sau khi nhập nhập khẩu trót lọt vào Việt Nam thì đã được các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện toàn bộ lô thuốc lậu, giả, kém chất lượng này và niêm phong, thu giữ trong tang vật vụ án nên chưa được bán ra thị trường cho người bệnh.

Tuy nhiên, một câu hỏi được dư luận đặt ra là liệu trước khi bị vạch trần ra ánh sáng, trước khi ông Nguyễn Minh Hùng (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Cty CP VN Pharma) bị bắt giữ, thì liệu có ai đảm bảo Cty CP VN Pharma chưa bán ra thị trường những loại thuốc chữa bệnh kém chất lượng, hay thuốc giả?

Bởi dư luận không khỏi bức xúc với câu trả lời tại phiên tòa xét xử những ngày qua của bị cáo Nguyễn Minh Hùng cho rằng “thuốc ung thư giả là bình thường”. Thật khủng khiếp đối với những người kém may mắn mắc bệnh ung thư, cùng người thân gia đình họ khi nghe câu nói này của lãnh đạo một Cty kinh doanh dược phẩm như Pharma, lại xem tính mạng con người như cỏ rác.

Vụ án buôn lậu thuốc ung thư giả Cty CP VN Pharma đang diễn ra, dự kiến tuần sau sẽ tuyên án. Tuy nhiên, dư luận vẫn còn nhớ, trước đây vào đầu năm 2010, TPHCM và cả nước bị sốc bởi một án vụ án khác khi “ông trùm” Huỳnh Ngọc Quang (Giám đốc Cty CP dược phẩm Việt Pháp) tổ chức cầm đầu đường dây làm thuốc tây giả quy mô cực lớn với hàng chục đối tượng tham gia. Vụ án không những có quy mô sản xuất thuốc chữa bệnh giả cực lớn, mà cái hậu họa của nó vô cùng khôn lường vì số lượng lớn thuốc chữa bệnh giả đã tung vào thị trường, khiến người bị bệnh “tiền mất, tật mang”.

Các bị cáo tại phiên tòa VN Pharma. Ảnh: P.B

Vì sao một số cán bộ hải quan, y tế “thoát” truy cứu hình sự

Trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Nguyễn Minh Hùng cho rằng, việc làm hồ sơ giả để nhập lô hàng là thuốc chữa bệnh ung thư do bị cáo Cường cung cấp. Còn bị cáo Võ Mạnh Cường (nguyên Giám đốc Cty Hàng hải Quốc tế H&C) là môi giới bán thuốc, lại đổ thừa do phía đối tác nước ngoài cung cấp như vậy nên không biết là giả. Cường ký hợp đồng bán thuốc Capicitabine 500mg cho Cty VN Pharma, đóng dấu Cty Helix (Canada). Từ năm 2013 đến 2014, Hùng thông qua Cường làm giả giấy tờ, con dấu để được Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu thuốc và buôn lậu 9.300 hộp thuốc Capicitabine 500mg không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, trị giá hàng buôn lậu 251.000USD.

Hùng, Cường và 7 bị cáo, để thực hiện hành vi buôn lậu trót lọt này, với vai trò giúp sức, bị cáo Phạm Văn Kiệt (nguyên Giám đốc Cty Dược Sài Gòn) đã sử dụng con dấu, chữ ký bất hợp pháp, giúp Cty CP VN Pharma nhập khẩu thuốc. Bị cáo Hùng, Cường, Nguyễn Trí Nhật, Ngô Anh Quốc (Phó tổng giám đốc Cty VN Pharma), Phan Cẩm Loan và Lê Thị Vũ Phương cùng bị xét xử về tội “Buôn lậu”; Bùi Ngọc Duy, Phạm Văn Thông và Phạm Anh Kiệt tội “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức”.

Những ngày qua, HĐXX đã thẩm vấn các bị cáo xung quanh các tình tiết để làm rõ hành vi bị cáo Hùng sai phạm khi chỉ đạo làm giả tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc của Cty Helix, chỉ đạo lùi ngày trên hợp đồng để hợp thức hóa hồ sơ, chỉ đạo chuyển tiền ra nước ngoài rồi lấy lại qua dịch vụ chuyển tiền thuê nhằm hợp thức hóa tiền buôn lậu, nâng khống giá thuốc và nhập khẩu thuốc trái phép… Đối với bị cáo Cường, ngoài sai phạm làm giả giấy tờ còn môi giới cung cấp thuốc kém chất lượng, nâng giá thuốc.

Theo đề nghị của vị kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa, đối với Nguyễn Minh Hùng bị đề nghị từ 10-12 năm tù về tội “Buôn lậu”. Bị cáo Cường bị VKS cũng bị đề nghị mức án từ 10-12 năm tù. Nguyên Tổng giám đốc Cty Dược Sài Gòn, ông Phạm Anh Kiệt, theo VKS là đã sử dụng con dấu bất hợp pháp Cty Austin (Hồng Kông - Trung Quốc), giúp Pharma nhập khẩu thuốc. Sai phạm của ông Kiệt bị VKS truy tố tội danh “Làm giả con dấu cơ quan, tổ chức” và đề nghị tuyên ông Kiệt từ 2-3 năm tù (cho hưởng án treo).

Ngoài ra, các đồng phạm trong vụ án là Nguyễn Trí Nhật (nguyên Phó TGĐ Cty VN Pharma), Ngô Anh Quốc (nguyên Phó TGĐ Cty VN Pharma), Phan Cẩm Loan (phó trưởng phòng), Lê Thị Vũ Phương (kế toán trưởng), Bùi Ngọc Duy (trưởng phòng nghiên cứu và phát triển) và Phan Văn Thông (dược sĩ) bị đề nghị từ 4 -6 năm tù/bị cáo.

Cũng theo VKS, liên quan trong vụ án này còn có một số cán bộ Bộ Y tế và Hải quan TPHCM, tuy nhiên Cơ quan điều tra cho rằng đã tích cực giúp việc điều tra, nên không truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể là ông Nguyễn Tấn Đạt (Phó Cục trưởng Cục quản lý dược – Bộ Y tế), Phạm Công Chiến (Trưởng phòng quản lý kinh doanh dược, kiêm Trưởng phòng pháp chế) và bà Lê Thúy Hương (chuyên viên). Đây là những cán bộ trong “Tổ thẩm định”, có trách nhiệm thẩm định tính pháp lý hồ sơ, đơn hàng nhập khẩu thuốc của Cty CP VN Pharma, nhưng không phát hiện sai phạm mà còn đề xuất lên Cục quản lý dược cấp phép cho Pharma nhập hàng. Bên cạnh đó, ông Phạm Đình Cung (cán bộ Hải quan Cửa khẩu sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Hải quan TPHCM) là cán bộ kiểm tra hồ sơ nhập khẩu lô thuốc kém chất lượng của Pharma cũng “thoát” truy cứu hình sự trong vụ án này. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn