MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trao sổ tiết kiệm cho con đoàn viên mồ côi do COVID-19 nhân Tháng Công nhân năm 2022. Ảnh: C.T

An Giang: Nhiều điểm nhấn hoạt động Công đoàn trong Tháng Công nhân

Cẩm Tú LDO | 07/06/2022 17:13
An Giang - Ngày 7.5, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Họp báo Thường kỳ tháng 5/2022 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thiện Phú, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; cùng các Phó Chủ tịch, các UVTV, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh và một số cán bộ Công đoàn thuộc cơ quan LĐLĐ tỉnh tham dự.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Phan Thị Diễm đã trình bày những điểm nổi bật trong hoạt động tháng 5; đặc biệt hoạt động nổi bật của Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022 và Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực, vượt khó, phát triển chiến thắng đại dịch COVID-19” giai đoạn 1.

Đồng chí Phan Thị Diễm nhấn mạnh: “Tháng 5 các cấp Công đoàn đã tổ chức đa dạng các hoạt động với mục tiêu hướng về cơ sở, phục vụ lợi ích cho đoàn viên, người lao động, được các cấp ủy Đảng, các ban, ngành, các chủ doanh nghiệp đồng tình ủng hộ, đoàn viên, người lao động phấn khởi hưởng ứng”.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ các huyện, thị, thành phố đều đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm qua gần 2 tháng hưởng ứng Tháng Công nhân. Hầu hết, các cấp Công đoàn đã tạo điểm nhấn trong hoạt động Tháng Công nhân so với các năm như: Tăng cường phối hợp cấp ủy tổ chức các cuộc đối thoại nhằm giải tỏa tâm tư, nguyện vọng đoàn viên, người lao động sau thời gian khó khăn của dịch bệnh COVID-19; tổ chức ký kết Chương trình ưu đãi cho đoàn viên; tổ chức thành công Ngày hội Công nhân với trên 1.300 đoàn viên, CNLĐ tham dự, tổ chức các giải thi đấu thể dục, thể thao cùng nhiều hoạt động chăm lo khác.

Các cấp Công đoàn cũng đã hỗ trợ thăm hỏi, tặng quà cho 2.522 đoàn viên, người lao động với số tiền hơn 880 triệu đồng, trong đó Công đoàn tỉnh và cấp huyện tặng quà cho 1.034 đoàn viên, người lao động, tổng số tiền hơn 480 triệu đồng. Đặc biệt, các cấp Công đoàn đã triển khai vượt trên 170% kế hoạch Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn giao với trên 5.000 sáng kiến.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Phú - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang - cho biết, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đánh giá cao sự tâm huyết và những kết quả đạt được của các cấp Công đoàn trong thời gian qua. Đặc biệt là chương trình “1 triệu sáng kiến” mang lại hiệu quả tích cực giai đoạn 1 và giữ vững tốp đầu ĐBSCL.

Trong thời gian tới, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cũng yêu cầu các cấp Công đoàn tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ, đổi mới, thể hiện vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế địa phương, trong đó tập trung chương trình “1 triệu sáng kiến” trong doanh nghiệp theo hướng dẫn số 81 của LĐLĐ tỉnh.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục triển khai đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với người lao động kết hợp cảm ơn người lao động; tổ chức thăm hỏi trao quà trao nhà “Mái ấm Công đoàn”; chuẩn bị tham mưu cấp ủy và xây dựng kế hoạch Đại hội Công đoàn các cấp; Triển khai các công trình, mô hình phần việc hưởng ứng 190 thành lập tỉnh như mô hình nhà “Mái ấm Công đoàn”, Mô hình “3 an"…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn