MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

An Giang phấn đấu đến cuối năm phát triển thêm ít nhất 5.000 đoàn viên

Lâm Điền LDO | 17/07/2023 15:38

LĐLĐ tỉnh An Giang phấn đấu từ nay đến cuối năm 2023 phát triển thêm tối thiểu 5.000 đoàn viên.

Ngày 17.7, Ban chỉ đạo công tác phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023. Ông Nguyễn Thiện Phú - Chủ tịch LĐLĐ, Trưởng Ban chỉ đạo công tác phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở tỉnh An Giang - chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết 6 tháng phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở tỉnh An Giang. Ảnh: Lâm Điền

Báo cáo trước hội nghị, ông Trương Tung Sơn - Trưởng Ban Tổ chức-Kiểm tra LĐLĐ tỉnh An Giang - cho biết, đến ngày 30.6.2023, toàn tỉnh thành lập 07 Công đoàn cơ sở, giảm 20 Công đoàn cơ sở (do sáp nhập, giải thể). Song song đó phát triển mới 1.113 đoàn viên, nhưng giảm 7.789 đoàn viên, giảm thực tế 6.676 đoàn viên.

Ông Trương Tung Sơn - Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ tỉnh An Giang - báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Lâm Điền

Số lượng đoàn viên giảm chủ yếu tập trung tại Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh và một vài Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh như: Công đoàn cơ sở Công ty TBS An Giang, Công đoàn cơ sở Tập đoàn Sao Mai, Công đoàn cơ sở Công ty Nam Việt.

Tại hội nghị, các đại biểu phân tích những khó khăn ảnh hưởng đến công tác phát triển mới đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn.

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Lâm Điền

Theo đó, tựu trung 3 khó khăn chính. Thứ nhất, 6 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn tập trung công tác tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 nên công tác vận động, tuyên truyền phát triển đoàn viên ở một vài địa phương chưa được quan tâm đúng mức, thiếu tính kiểm tra, đôn đốc.

Thứ hai, một vài nơi, các doanh nghiệp có trên 25 lao động chưa ủng hộ, tạo điều kiện thành lập công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên; số lao động làm việc công nhật, không ký kết hợp đồng lao động còn gần 20%… đã ảnh hưởng việc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở….

Ông Trần Lưu Phong - Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh An Giang - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lâm Điền

Tuy nhiên, quan trọng nhất là do nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về sản xuất khi bị cắt, giảm đơn hàng từ cuối năm 2022 đến nay, nên phải cắt giảm nhiều lao động, dẫn đến số đoàn viên sụt giảm nhiều.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Thiện Phú đánh giá cao những nỗ lực của thành viên Ban chỉ đạo, các đơn vị, phòng ban chuyên môn đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong phát triển đoàn viên, thành lập mới Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn.

Ông Nguyễn Thiện Phú - Chủ tịch LĐLĐ, Trưởng Ban chỉ đạo công tác phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở tỉnh An Giang - phát biểu. Ảnh: Lâm Điền

Tuy nhiên, theo ông Phú, việc phát triển đoàn viên, thành lập mới Công đoàn cơ sở có nhiều ý nghĩa quan trọng. Đó không chỉ là việc chấp hành chỉ tiêu chung mà còn là để thể hiện sự quan tâm đến công tác đại diện, bảo vệ và chăm lo người lao động. Vì vậy, ông Phú kêu gọi các thành viên, ban chuyên môn tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả để phấn đấu từ nay đến cuối năm 2023 phát triển thêm tối thiểu 5.000 đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở từ 90% trở lên doanh nghiệp có từ 25 công nhân lao động trở lên. Mỗi huyện, thị, thành phố thành lập ít nhất 01 nghiệp đoàn ngành nghề tự do theo thực tế ngành nghề hiện có.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn