MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang - Nguyễn Thiện Phú cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện An Phú trao sổ cho em Mai Ngọc Giàu (ngụ xã Phú Hội).

An Giang: Trao 6 Sổ tiết kiệm Công đoàn VN cho trẻ mồ côi do COVID-19

Minh Triều - Cẩm Tú LDO | 20/05/2022 17:10
An Giang - Tiếp tục chuỗi hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng Công nhân 2022, ngày 20.5, ông Nguyễn Thiện Phú - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang - cùng đoàn công tác đến thăm và tổ chức trao tặng 6 “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” cho các trẻ em mồ côi là con đoàn viên tử vong do dịch COVID-19, cư ngụ huyện Biên giới Tịnh Biên và An Phú.

Tại 2 huyện Tịnh Biên, An Phú, ông Nguyễn Thiện Phú cùng đoàn cán bộ Công đoàn địa phương đã đến tận gia đình các em mồ côi để trao 6 sổ Tiết kiệm Công đoàn Việt Nam. Theo đó, mỗi em mồ côi cha hoặc mẹ nhận được một sổ tiết kiệm với số tiền 10 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Sổ được mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tịnh Biên. Hình thức nhận lãi định kỳ hàng năm và được phong tỏa đến khi các em đủ 18 tuổi mới được rút tiền vốn và gốc.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang - Nguyễn Thiện Phú cùng lãnh đạo LĐLĐ huyện Tịnh Biên trao sổ tiết kiệm cho em Cao Quốc Việt (thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên).

Tại các nơi đến, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh bày tỏ cảm động trước những khó khăn bởi sự ra đi của các lao động chính của gia đình. Qua đó, ông Phú gửi lời động viên, thăm hỏi đời sống sinh hoạt của các em và mong muốn gia đình hãy sử dụng nguồn tiền tiết kiệm thật hiệu quả, giúp cho các em có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, sau này trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Đây là đợt kết thúc trao 20 “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” cho trẻ mồ côi là con đoàn viên tử vong do COVID-19 với tổng số tiền 240 triệu đồng trong hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022. LĐLĐ tỉnh An Giang hiện khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục để trao tiếp 16 sổ tiết kiệm trong đợt tới.

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh An Giang cũng đang khẩn trương chỉ đạo LĐLĐ các địa phương phối hợp chuyên môn rà soát số liệu Mẹ Việt Nam Anh hùng đang được cấp dưỡng hoặc chưa được cấp dưỡng ngoài tiêu chuẩn quy định của Nhà nước; rà soát, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình hiện tại của các đối tượng trẻ mồ côi do COVID-19 là đoàn viên Công đoàn hoặc lao động tự do đã được hỗ trợ hoặc chưa được hỗ trợ từ các cấp, các ngành để LĐLĐ tỉnh xây dựng “Chương trình hỗ trợ Công đoàn chung tay cùng cộng đồng chăm lo cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, trẻ em mồ côi do dịch COVID-19”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn