MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hàng chục tỉ đồng chăm lo đoàn viên, người lao động

Lâm Điền LDO | 15/07/2023 10:38

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh An Giang đã phát huy nhiều nguồn tài chính, qua đó chăm lo đoàn viên, người lao động hàng chục tỉ đồng.

Sáng 15.7, tại huyện Châu Thành, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh An Giang tổ chức Đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2023-2028. 134 đại biểu đại diện cho hơn 12.00 đoàn viên sinh hoạt tại 12 CĐCS đến dự.

Cùng đến dự, có đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Châu Thành. Ông Nguyễn Hữu Giang - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang - đã đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Quang cảnh Đại hội Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh An Giang. Ảnh: Lâm Điền

Báo cáo tại đại hội cho thấy, trong 5 năm qua (2018-2023), các cấp Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh An Giang đã chủ động và linh động vận dụng nhiều nguồn tài chính Công đoàn và các nguồn hỗ trợ xã hội hóa để tăng cường chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Nhờ đó mà bên cạnh việc làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, các cấp Công đoàn còn có được nguồn lực tăng chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh An Giang. Ảnh: Lâm Điền

Nhất là trong thời điểm đoàn viên, người lao động bị giảm thu nhập, việc làm do các doanh nghiệp cắt giảm quy mô sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng dịch COVID-19 và biến động kinh tế toàn cầu phải cắt giảm đơn hàng...

Theo đó, hỗ trợ đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) bị F0, F1, cách ly y tế, khu vực phong tỏa có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho lực lượng “3 tại chỗ”, Túi an sinh CĐ… với hơn 10 nghìn suất, trị giá trên 2 tỉ đồng. Song song đó, đã chủ động tiếp nhận và tổ chức triển khai hỗ trợ nhanh cho 5.398 ĐV, NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động với số tiền 10,25 tỉ đồng…

Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh An Giang Trần Lưu Phong báo cáo trước đại hội về công tác chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động. Ảnh: Lâm Điền

Không chỉ chăm lo vật chất, tinh thần, thông qua việc không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh An Giang còn tích cực chỉ đạo và hỗ trợ CĐCS tranh thủ sự ủng hộ của chủ doanh nghiệp thành lập nhiều mô hình mang tính hỗ trợ lâu dài cho đoàn viên, người lao động. Nổi bật và điển hình là mô hình “3 an”: an tâm, an toàn, an ninh. Qua đó, thúc đẩy nhiều doanh nghiệp vào cuộc, chung tay chăm lo NLĐ, như: phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện đo đạc môi trường LĐ như nhiệt độ, tiếng ồn, độ ẩm, ánh sáng, bụi, điện từ trường tại nơi làm việc.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Hữu Giang - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang - đánh giá cao những thành tựu và kết quả trong nhiệm kỳ 2018-2023 của Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh An Giang. Ảnh: Lâm Điền

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Hữu Giang - Bí thư Đảng ủy, phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang - đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà các cấp Công đoàn thuộc Công đoàn các khu công nghiệp đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, ông Giang cũng lưu ý và gợi ý Ban chấp hành mới cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang tặng bức tranh cho đại hội. Ảnh: Lâm Điền

Dịp này, thay mặt Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh An Giang, ông Giang gửi tặng đại hội bức tranh có dòng chữ: Đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn