MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN và ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang trao Mái ấm công đoàn tại Chương trình Gian hàng dành cho công nhân lao động lần thứ II năm 2020. Ảnh: Nguyễn Huyền

Bắc Giang: CĐ đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang LDO | 11/01/2021 15:57
Hiện nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đang quản lý 1.802 CĐCS với 237.210 đoàn viên công đoàn, tăng hơn 21.000 đoàn viên so với năm 2019. Sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân lao động và tổ chức công đoàn sẽ là lực lượng quan trọng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như của đất nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25.1.2021 đến ngày 2.2.2021 tại Thủ đô Hà Nội. Đây sẽ là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn.

Vì vậy, việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội sẽ tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, củng cố niềm tin của đoàn viên, người lao động đối với Đảng, với chế độ; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; bảo vệ quan điểm đường lối của Đảng, phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng, chính quyền… góp phần vào thành công Đại hội và đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Xác định tầm quan trọng đó, thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh quan tâm triển khai, tuyên truyền trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội XIII của Đảng. Cụ thể như ban hành các công văn, hướng dẫn tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, người lao động; tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, mạng xã hội Facebook, Zalo; chỉ đạo phối hợp đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn, tổ dân phố tuyên truyền về công tác chuẩn bị Đại hội, tuyên truyền những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng; phản ánh các tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên và người lao động; gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn xã hội;

Chỉ đạo các cấp công đoàn trong toàn tỉnh lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổng số đã có trên 350.000 lượt người góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp và trên 210.000 lượt người góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Song song với các hoạt động đó, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như: Hội diễn nghệ thuật quần chúng, giải bóng đá nam, chương trình sân chơi văn hóa “Giờ thứ 9”, Gian hàng dành cho công nhân lao động… Liên đoàn Lao động tỉnh còn tích cực tham gia các cuộc thi do tỉnh và Tổng Liên đoàn tổ chức như: Cuộc thi trực tuyến về cải cách thủ tục hành chính, thi tìm hiểu về Bộ luật Lao động; thi Nét đẹp công đoàn cơ sở, thi sáng tạo video clip bài thể dục giữa giờ…đều đạt kết quả cao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi; động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động hăng hái lao động sản xuất, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, kinh tế khó khăn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn việc triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao phải tiến hành phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn xã hội, vừa đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, tỉnh về công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn