MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn

Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII

Quế Chi - Hải Nguyễn LDO | 18/07/2023 09:30

Bắc Giang - Sáng 18.7, Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII long trọng khai mạc. Đây là đại hội điểm khu vực trung du miền núi phía Bắc và các tỉnh biên giới phía Bắc.

Tham dự đại hội có ông Dương Văn Thái – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang; ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Lê Thị Thu Hồng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang; ông Lê Ánh Dương – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Đại diện Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn
Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang dự đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn

365 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 28 vạn đoàn viên công đoàn trong toàn tỉnh dự đại hội.

Tham dự đại hội có 365 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 28 vạn đoàn viên công đoàn trong toàn tỉnh. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Nguyễn Văn Cảnh – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang – cho biết, trong nhiệm kì qua, dưới sự lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tỉnh ủy Bắc Giang, Công đoàn Bắc Giang đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả quan trọng và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII đề ra. Trong đó: Công tác chăm lo, đại diện bảo vệ, quyền lợi ích chính đáng được tập trung thực hiện xuyên suốt, kịp thời, thiết thực và hiệu quả. Công tác tuyên truyền, giáo dục được đẩy mạnh, thực hiện thường xuyên, sâu rộng, với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú.

Ông Nguyễn Văn Cảnh – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang - phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đạt kết quả cao, nổi bật; bộ máy tổ chức và cán bộ công đoàn các cấp trong tỉnh được kiện toàn, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Công tác nữ công, công tác tài chính và hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn tiếp tục được quan tâm thực hiện, chất lượng được nâng lên. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì tốt. Hoạt động công đoàn đã thiết thực thúc đẩy phong trào công nhân viên chức lao động, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức lao động, đóng góp vào quá trình xây dựng đội ngũ công nhân lao động và tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Theo ông Nguyễn Văn Cảnh, Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, số lượng doanh nghiệp và công nhân lao động tiếp tục tăng nhanh. Tuy nhiên, kinh tế thế giới chậm hồi phục, cạnh tranh thương mại ngày càng gay gắt sẽ ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số diễn biến nhanh, tác động sâu rộng, tạo sự thay đổi lớn về việc làm và thu nhập, tác động đến môi trường và phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn.

"Tình hình trên đòi hỏi Công đoàn Bắc Giang phải nắm vững chủ trương của Tổng Liên đoàn, của Tỉnh ủy và thực tiễn của địa phương, đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ mạnh mẽ, linh hoạt, đồng bộ, bảo đảm hiệu quả; trong đó tập trung cao chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, đó là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; đồng thời tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn" - ông Nguyễn Văn Cảnh nhấn mạnh.

Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn tỉnh Bắc Giang. Đồng thời, Đại hội tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; từ đó xác định mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ của Công đoàn tỉnh trong 5 năm tới; góp ý bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; bầu Ban Chấp hành khoá XVIII gồm những đồng chí có phẩm chất chính trị và đạo đức, có đủ trí tuệ và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam.

“Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII là Đại hội thể hiện ý chí quyết tâm của toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động toàn tỉnh, phấn đấu xây dựng tỉnh ta trở thành tỉnh phát triển vững mạnh, theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong những ngày diễn ra Đại hội, hàng vạn lao động đang hướng về Đại hội, gửi trọn niềm tin và chờ đón những quyết định sáng suốt của Đại hội. Nhận thức rõ trách nhiệm lớn lao đó, tôi tin tưởng rằng, mỗi đại biểu sẽ tập trung trí tuệ, làm việc với trách nhiệm cao để Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII thực sự là Đại hội “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển” – ông Nguyễn Văn Cảnh cho biết.

Trước đó, trong chiều 17.7, Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, ban Thẩm tra tư cách đại biểu và thông qua chương trình, quy chế làm việc, tiến hành một số báo cáo, thảo luận về các văn kiện của Đại hội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn