MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang cùng Tổ cứu trợ khẩn cấp đến hỗ trợ cho 10 CNLĐ Cty CP đầu tư tập đoàn Tiến Bộ. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bắc Giang

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Bảo Hân LDO | 17/06/2021 13:58

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang là 1 trong số 10 tập thể vinh dự được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 tập thể và 4 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc, trực tiếp tham gia phòng, chống dịch COVID-19, góp phần ngăn chặn, kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang là một trong số các tập thể vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đây là niềm vinh dự đối với tổ chức Công đoàn tỉnh Bắc Giang cho những nỗ lực hết mình, không quản ngày đêm tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ công nhân lao động vượt qua khó khăn.

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh, các cấp công đoàn tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng triển khai nhiều giải pháp để góp phần phòng chống dịch bệnh, đồng thời hỗ trợ kịp thời công nhân lao động gặp khó khăn, nhất là những công nhân lao động trong các khu phong toả, cách ly.

Tính đến ngày 14.6, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chi hỗ trợ cho 3.823 đoàn viên công đoàn, người lao động là F0, F1 (trường hợp F0 là 1.942 người, mức hỗ trợ 2 triệu đồng/người; F1 là 1.812 người, mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/người. 1 CNLĐ tử vong hỗ trợ 10 triệu đồng). Tổng số tiền chi hỗ trợ là hơn 4.8 tỉ đồng.

Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cung cấp hàng hóa cho 29 “Siêu thị 0 đồng” tại các địa phương có đông công nhân lao động đang bị phong toả, cách ly để kịp thời cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm cho công nhân lao động hàng ngày.

Không chỉ vậy, Liên đoàn Lao động tỉnh còn thành lập Tổ cứu trợ khẩn cấp. Tổ cứu trợ luôn thường trực 24/24h (điện thoại, zalo, facebook...) để tiếp nhận thông tin. Ngay sau khi tiếp nhận và xử lý thông tin, Tổ cứu trợ đã khẩn cấp chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm đến những nơi CNLĐ ở các khu nhà trọ đang bị cách ly, phong tỏa đang cần cứu trợ. Ở những nơi không tiếp cận trực tiếp được CNLĐ, Tổ đã nhờ chủ nhà trọ hoặc lãnh đạo thôn đưa hàng hóa cho CNLĐ. Tính đến ngày 14.6, Tổ cứu trợ khẩn cấp đã cứu trợ cho 3.415 CNLĐ với nhiều hàng hóa thiết yếu như gạo, mỳ tôm, sữa bột, sữa tươi, rau củ quả, nước khoáng, khẩu trang y tế... Tổng giá trị 557,17 triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn