MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các đồng chí: Trịnh Thanh Hằng, Trưởng Ban Nữ công, Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam tới các điển hình tiên tiến. Ảnh: Đỗ Quyên.

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Phát động thi đua giai đoạn 2020-2025

Bảo Hân - Thanh Loan LDO | 20/07/2020 16:31
Ngày 20.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động của tỉnh lần thứ 5, giai đoạn 2020-2025. 

Dự có các đồng chí: Trịnh Thanh Hằng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Văn Hạnh, Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thân Văn Trường, Phó trưởng ban Ban Dân Vận Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Hùng - Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

5 năm qua, hưởng ứng các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, các cấp công đoàn trong tỉnh đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, tổ chức phong trào thi đua sôi nổi với nội dung và hình thức đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa. Trong phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, 5 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng: Uỷ ban nhân dân  tỉnh tặng cờ cho 236 tập thể, tặng bằng khen cho 1074 tập thể, 1862 cá nhân; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ cho 27 tập thể, tặng “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh” cho 2 công nhân lao động, tặng “Bằng lao động sáng tạo” cho 29 công nhân viên chức lao động, tặng bằng khen cho 119 tập thể, 114 cá nhân; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ cho 43 tập thể, tặng bằng khen cho 896 tập thể, 4393 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Tại đại hội, 466 tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác, cấp ủy viên trong doanh nghiệp, đạt thành tích xuất các phong trào thi đua được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh trích Quỹ Mái ấm công đoàn 225 triệu đồng hỗ trợ 8 đoàn viên khó khăn cải tạo nhà ở.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trịnh Thanh Hằng đánh giá cao kết quả triển khai các phong trào thi đua yêu nước của công nhân viên chức lao động tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2020. Các phong trào: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”,... đã thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Ngô Biên Cương – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang và đồng chí Thân Văn Trường, Phó trưởng ban Ban Dân Vận Tỉnh ủy trao bằng khen tới các điển hình tiên tiến. Ảnh: Đỗ Quyên 

Phát huy thành tích đó, trong giai đoạn 2020-2025, đồng chí Trịnh Thanh Hằng đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục vận động công nhân viên chức lao động thực hiện lời dạy “Thi đua ái quốc” của Bác Hồ. Đặc biệt, thường xuyên phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề, phù hợp với thực tế cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; kịp thời khen thưởng, từ đó phát hiện, bồi dưỡng những điển hình trong mỗi phong trào, ưu tiên lao động trực tiếp, lao động vùng khó khan; phát huy hơn nữa vai trò phối hợp của công đoàn với chính quyền chuyên môn cùng cấp trong việc phát động và triển khai các phong trào, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Trịnh Thanh Hằng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN - trao Cờ thi đua tới Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang vì đã có thành tích xuất trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ năm 2019. Ảnh: Đỗ Quyên. 

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã phát động thi đua giai đoạn 2020 - 2025 với 7 chỉ tiêu lớn, trong đó, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong công nhân viên chức lao động, động viên công nhân viên chức lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tiếp tục thực hiện mục tiêu “Trí thức hóa” công nhân. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn