MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, Thành uỷ Bắc Giang chúc mừng Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang khoá XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Bảo Hân

Ra mắt Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Bắc Giang khoá XI

Bảo Hân LDO | 19/05/2023 14:56
Ngày 19.5, Đại hội Công đoàn Thành phố Bắc Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 được long trọng tổ chức. Đây là đại hội điểm cấp trên trực tiếp cơ sở của tỉnh Bắc Giang. 

Mở rộng đối tượng đoàn viên, người lao động được chăm lo 

Ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang; ông Vũ Trí Hải - Bí thư Thành uỷ Bắc Giang dự. 

Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng hoạt động Công đoàn thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác; đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội X Công đoàn thành phố đề ra. 

Công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động được tập trung đẩy mạnh, đối tượng chăm lo được mở rộng, chất lượng được nâng lên. Nhiều chương trình chăm lo thiết thực được các cấp công đoàn thành phố thực hiện hiệu quả, nhất là hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn, mất việc làm do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh…

Giai đoạn năm 2021 và đầu năm 2022, khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các cấp công đoàn đã hỗ trợ 539 triệu đồng cho 112 công nhân viên chức lao động là F0, 701 công nhân viên chức lao động là F1. 

Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp Đảng ủy xã Song Khê thành lập và duy trì hoạt động Siêu thị 0 đồng (từ tháng 5 đến tháng 7.2021), hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu cho trên 6.000 lượt người lao động gặp khó khăn, tổng trị giá trên 2 tỉ đồng.

Trong năm 2021, Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tham mưu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố ra quyết định hỗ trợ cho 33.506 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, người lao động ngừng việc với tổng số tiền hơn 29,7 tỉ đồng; có 148 lượt người lao động đã được hỗ trợ nhà ở theo quy định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền là 78,5 triệu đồng; phối hợp tuyên truyền, vận động 453 nhà trọ giảm tiền thuê nhà cho người lao động, tổng số tiền được giảm là gần 219 triệu đồng; phối hợp đề nghị lãnh đạo doanh nghiệp chi trả lương ngày nghỉ việc cho 2.638 người lao động do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, số tiền gần 4,7 tỉ đồng... 

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch Liên đoàn tỉnh Bắc Giang - ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Bắc Giang nhiệm kỳ qua. 

Ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang - phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Bảo Hân 

Ông Nguyễn Văn Cảnh chỉ đạo, trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động thành phố cần thực hiện tốt vai trò chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và phải xem đây là chức năng quan trọng, xuyên suốt trong quá trình hoạt động; chủ động tham gia với các cơ quan chức năng giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc trong công nhân lao động như vấn đề việc làm, tiền lương, nâng cao thu nhập, các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, nhà ở, xây dựng các thiết chế văn hóa trong công nhân lao động…

  Ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang - gửi lẵng hoa của Liên đoàn Lao động Bắc Giang chúc mừng đại hội. Ảnh: Bảo Hân 

Cùng với đó, cần phát triển đa dạng các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn thông qua việc thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác của Tổng Liên đoàn, của Liên đoàn Lao động tỉnh với các đối tác trong chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên”, qua đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. 

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động thành phố cần tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong công nhân viên chức lao động, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật và kỷ luật lao động, luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh, năng lực, trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng, chủ động thích ứng với sự thay đổi của tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ của giai đoạn mới.

Liên đoàn Lao động thành phố cần tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước với nội dung, phương pháp phù hợp với từng loại hình cơ sở, ngành nghề, đối tượng, trong đó trọng tâm làphong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”… 

Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Bắc Giang khoá 11, nhiệm kỳ 2023-2028; bầu 27 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028. 

Ông Bùi Văn Khước được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Bắc Giang khoá XI, nhiệm kỳ 2023-2028. 

Liên đoàn Lao động Thành phố Bắc Giang đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước tặng thưởng. Ảnh: Bảo Hân 

Dịp này, Liên đoàn Lao động Thành phố Bắc Giang vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước tặng thưởng. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn