MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Tọa đàm về thí điểm bầu cử trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở

Quyết Chiến LDO | 16/10/2019 10:00
Ngày 15.10, Ban Tổ chức (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), Viện Công nhân và Công đoàn Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức buổi tọa đàm về kết quả thí điểm bầu cử trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội.

Tham dự tọa đàm có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Phạm Thị Thu Lan, Viện Phó Viện Công nhân và Công đoàn Việt Nam; Nguyễn Văn Cảnh, Ủy viên viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Chủ tịch liên đoàn lao động các huyện, công đoàn ngành, Công đoàn Các Khu công nghiệp, Công đoàn Viên chức tỉnh và một số chủ tịch công đoàn cơ sở đã được bầu trực tiếp.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam muốn lắng nghe ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, góp ý, kiến nghị từ đại diện các công đoàn cơ sở, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong quá trình triển khai, những thuận lợi, khó khăn trong thực tiễn việc bầu cử trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội.

Tại buổi tọa đàm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Viện Công nhân và Công đoàn Việt Nam có phiếu khảo sát, phỏng vấn sâu đối với các chủ tịch công đoàn cơ sở, chủ tịch công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Đoàn khảo sát đã lắng nghe ý kiến của các chủ tịch công đoàn cơ sở được bầu trực tiếp phát biểu, đánh giá về quy trình bầu chủ tịch tại đại hội và những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động công đoàn của đơn vị. Đồng thời lắng nghe ý kiến về công tác chỉ đạo của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ cở khi thực hiện thí điểm bầu trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội.

Theo báo cáo, tỉnh Bắc Giang có 46 công đoàn cơ sở (40 đơn vị hành chính sự nghiệp và 6 đơn vị doanh nghiệp) đã tổ chức thành công việc bầu cử trực tiếp chủ tịch tại đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Tại đại hội của các đơn vị đã thực hiện các quy trình, nguyên tắc và thể lệ bầu cử theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt  Nam và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Các nhân sự được giới thiệu bầu trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở đã trúng cử với tỷ lệ phiếu cao, không có trường hợp nào phải bầu lại.

Đoàn khảo sát cùng Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh còn đến khảo sát tại Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quốc tế Việt Pan Pacific. Đây là công đoàn cơ sở có gần 3.000 đoàn viên là một trong 6 đơn vị doanh nghiệp thực hiện bầu chủ tịch công đoàn trực tiếp tại đại hội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn