MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao quà Tết tới công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyễn Hoàng

“Tết sum vầy – Xuân gắn kết” đến với đoàn viên, người lao động Bắc Ninh

Bảo Hân LDO | 07/01/2023 10:09

Bắc Ninh - Tối 6.1, tại Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn (huyện Tiên Du), Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân gắn kết”. 

Tham dự chương trình có bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam… 

Diễn ra trong 3 ngày (6, 7 và 8.1), chương trình “Tết sum vầy – Xuân gắn kết; Ngày hội công nhân- Chợ Tết Công đoàn” đem lại lợi ích vật chất, tinh thần cho khoảng 14.000 đoàn viên, người lao động khó khăn và hàng chục nghìn người lao động được mua hàng giảm giá, thụ hưởng các dịch vụ miễn phí và được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, các trò chơi dân gian. Đoàn viên, công nhân lao động được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc và tham gia bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà ý nghĩa.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn trao quà Tết cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Tại chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 3.500 suất quà, 5.000 vé xe cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết và trao hỗ trợ xây mới 3 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có khó khăn về nhà ở với tổng trị giá hơn 10 tỉ đồng. 

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh trao hỗ trợ xây mới “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có khó khăn về nhà ở. Ảnh: Nguyễn Hoàng 

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh trao Kỷ niệm chương cho 29 doanh nghiệp  có nhiều hoạt động chăm lo người lao động và Giấy chứng nhận tài trợ chương trình “Tết sum vầy” 2023 cho 14 đơn vị, doanh nghiệp.  

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đề nghị trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền, các đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn tiếp tục quan tâm chăm lo quyền lợi, đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và người lao động  để mọi nhà, mọi người đều có Tết. Các cấp Công đoàn cần phải thực hiện tốt việc giám sát và đề nghị người sử dụng lao động thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, được nghỉ Tết theo quy định, đặc biệt là thanh toán đầy đủ tiền lương, tiền thưởng Tết cho người lao động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn