MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Sơn Tùng.

Tháng Công nhân sẽ là biểu hiện sinh động trách nhiệm của công đoàn

Bảo Hân - Sơn Tùng LDO | 28/04/2020 20:55
Tháng Công nhân 2020 sẽ là biểu hiện sinh động trách nhiệm và tinh thần sáng tạo của tổ chức công đoàn. Đó là mong muốn của Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải tại buổi làm việc với các chủ tịch công đoàn cơ sở của Bắc Ninh chiều 28.4.

Tham dự buổi làm việc có các Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Nguyễn Thị Vân Hà – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh; Vũ Minh Tiến- Viện trưởng Viện Công nhân- Công đoàn.

Tại buổi làm việc, các chủ tịch công đoàn cơ sở đã chia sẻ những giải pháp mà công đoàn cơ sở tham gia trong công tác phòng chống dịch COVID-19; tham gia đảm bảo việc làm, thu nhập của công nhân lao động trong bối cảnh tác động của COVID-19 lên tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Xuân Duyên – Chủ tịch công đoàn Sumitomo Elictric (Khu công nghiệp Tiên Sơn) cho biết, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty và việc làm, thu nhập của đoàn viên, người lao động của công ty. Trong bối cảnh này, công đoàn cơ sở đã phát huy vai trò của mình. Với vị trí vừa là chủ tịch công đoàn cơ sở, vừa là quản lý bên sản xuất, chị Duyên đã nắm bắt tình hình của doanh nghiệp cũng như tâm tư nguyện vọng của người lao động để tư vấn cho chủ doanh nghiệp, đưa ra các giải pháp để đầu tiên là ổn định được tinh thần của người lao động, sau đó là đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Sơn Tùng.

Theo đó, công đoàn đã tham gia công tác bố trí, sắp xếp công việc cho người lao động. Trong giai đoạn này, để tránh lãng phí, doanh nghiệp cố gắng sắp xếp sản xuất 18-20 ngày liên tục trong tổng số 24 ngày làm việc của tháng; số ngày còn lại cho người lao động nghỉ luôn phiên, được hưởng 70% lương cơ bản trong hợp đồng. Kế hoạch sản xuất này nhận được sự ủng hộ của người lao động.

“Bên cạnh đó, trong thời gian nghỉ luôn phiên, công ty còn sắp xếp cho người lao động có 1 ngày đi đào tạo để nâng cao tay nghề, bổ trợ thêm kiến thức. Người lao động đi học nhưng vẫn được hưởng 100% lương. Hoạt động này chính là từ đề xuất của công đoàn”- chị Duyên cho hay.

Lắng nghe những chia sẻ của các chủ tịch công đoàn cơ sở, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải đánh giá cao những đóng góp của các chủ tịch công đoàn cơ sở trong ổn định việc làm, thu nhập cho đoàn viên, người lao động trong thời gian bị tác động của dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch Thường trực mong rằng, Tháng Công nhân năm nay sẽ là biểu hiện sinh động của trách nhiệm và tinh thần sáng tạo của tổ chức công đoàn để cùng người sử dụng lao động ổn định việc làm, chăm lo cuộc sống của người lao động.

Theo đó, các hoạt động của Tháng Công nhân cần chuyển từ bề nổi sang những hoạt động có chiều sâu; có những giải pháp để ổn định tư tưởng của người lao động, giúp người lao động có tâm thế sẵn sàng chia sẻ những khó khăn đối với doanh nghiệp; đồng tình với cách bố trí lại lao động do tác động của dịch COVID-19.

Đối với doanh nghiệp không bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, Phó Chủ tịch Thường trực lưu ý, công đoàn cơ sở cần chú trọng thực hiện chủ đề của Tháng Công nhân năm nay là "Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt”, cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua, chú ý biểu dương người lao động có thành tích tốt.

Đối với doanh nghiệp gặp phải khó khăn do dịch COVID-19, công đoàn cần chú trọng tham gia đảm bảo việc làm, an toàn, thu nhập ổn định cho người lao động.  

Phó Chủ tịch Thường trực đánh giá cao Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh trong triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong doanh nghiệp, người lao động trong thời gian qua cũng như Chương trình ATM gạo phát miễn phí cho người lao động...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn