MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoạt động Công đoàn tỉnh Bình Dương đã để lại nhiều dấn ấn trong lòng người lao động tại Bình Dương. Ảnh: Dương Bình

Những điểm nhấn của hoạt động Công đoàn Bình Dương nhiệm kỳ 2018 - 2023

ĐÌNH TRỌNG LDO | 21/09/2023 18:26

Theo báo cáo, trong 5 năm qua, hoạt động Công đoàn Bình Dương tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực sự là chỗ dựa vững chắc, luôn đồng hành cùng đoàn viên, người lao động. Hoạt động công đoàn để lại nhiều dấu ấn trong lòng người lao động.

Chiều 21.9, tại Trung tâm hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương đã diễn ra Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

2.413 bản thỏa ước lao động tập thể

Theo báo cáo, trong 5 năm qua, hoạt động công đoàn để lại nhiều dấu ấn. Các cấp công đoàn đã thực hiện hiệu quả công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Tiếp tục có nhiều đổi mới trong hoạt động thương lượng, đối thoại, thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở. Có 2.413/3.337 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung có lợi cho người lao động như cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng bữa ăn ca….

Đang diễn ra Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Quốc Chiến

Những năm qua, công đoàn Bình Dương đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ pháp lý, bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, người lao động trước vụ việc tranh chấp khi ra tới tòa án.

LĐLĐ tỉnh Bình Dương thiết lập đường dây nóng, kịp thời tư vấn hỗ trợ pháp lý cho gần 20.000 lượt đoàn viên, người lao động. Đại diện người lao động khởi kiện tranh chấp lao động cá nhân cho 39 người lao động về đòi nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội và bồi thường do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với số tiền bồi thường trên 1,7 tỉ đồng.

Đại hội sẽ bàn ra các giải pháp để chăm lo tốt hơn cho NLĐ. Ảnh: Quốc Chiến

5 triệu lượt đoàn viên được hỗ trợ

Trong những năm qua, có hơn 5 triệu lượt đoàn viên, người lao động được chăm lo, hỗ trợ với tổng số tiền hơn 2.296 tỉ đồng. Trong đó: Tài chính công đoàn chi là gần 2.000 tỉ đồng; ngân sách địa phương hỗ trợ gần 90 tỉ đồng; vận động xã hội hóa hỗ trợ gần 300 tỉ đồng

Các chương trình “Phúc lợi đoàn viên”, “Tết sum vầy”, “Chợ Tết Công đoàn”, “Chuyến xe nghĩa tình”, “Tháng Công nhân”,… được lan tỏa, hỗ trợ tích cực cho đoàn viên khó khăn.

Người lao động được hỗ trợ vượt qua giai đoạn khó khăn. Ảnh: Dương Bình

Từ năm 2020, “Quỹ hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” được thành lập đã hỗ trợ 866 trường hợp với tổng số tiền trên 8,1 tỉ đồng. Mức hỗ trợ mỗi trường hợp từ 4-10 triệu đồng.

Công đoàn hỗ trợ phòng dịch, góp sức vào phục hồi kinh tế

Khi dịch bệnh bùng phát, LĐLĐ tỉnh và các cấp công đoàn đã tập trung tối đa mọi nguồn lực chăm lo cho đoàn viên, người lao động; tích cực tham gia phòng chống dịch. LĐLĐ tỉnh vận động hơn 600 tấn nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu để hỗ trợ cho trên 200.000 người lao động và hàng trăm ngàn người dân trong khu vực cách ly, phong tỏa, hỗ trợ lực lượng y tế tuyến đầu phòng chống dịch.

LĐLĐ tỉnh phối hợp với các ngành chức năng đề xuất với lãnh đạo tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ tiền nhà trọ, tiền lương thực thực phẩm cho đoàn viên, người lao động với tổng số tiền hỗ trợ hơn 1.039 tỉ đồng. Công đoàn tỉnh triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh số tiền 675,7 tỉ đồng từ nguồn tài chính công đoàn và xã hội hóa.

Hàng ngàn lao động được chăm lo hỗ trợ vượt qua thời điểm khó khăn. Ảnh: Dương Bình

Năm 2023, LĐLĐ Bình Dương triển khai chính sách của Tổng Liên đoàn hỗ trợ 23.000 đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng với tổng số tiền hơn 34,5 tỉ đồng.

Phát triển 352.428 đoàn viên

Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã kết nạp được 352.428 đoàn viên đạt 253% chỉ tiêu, thành lập 1.443 công đoàn cơ sở, trong đó có 1.161 công đoàn cơ sở có trên 25 công nhân lao động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn