MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công đoàn ngành Giáo dục Cần Thơ mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10

YẾN PHƯƠNG LDO | 19/10/2022 14:51

Cần Thơ - Ngày 19.10, Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ và Lãnh đạo Sở GDĐT, Công đoàn Ngành GDĐT thành phố phối hợp tổ chức Họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam – mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.2022.

Phát biểu chúc mừng tại buổi họp mặt, ông Trần Thanh Bình – Giám đốc Sở GDĐT TP Cần Thơ – chia sẻ, trong những năm qua với sự đóng góp công sức to lớn của hơn 700 nữ cán bộ quản lý các cấp học, bậc học và hơn 60% lực lượng giáo viên của thành phố đã có nhiều bước tiến vững chắc, đạt được nhiều thành quả. Góp phần xây dựng hệ thống mạng lưới trường lớp và tăng quy mô giáo dục, nhiều trường từ mầm non đến THPT được công nhận đạt chuẩn quốc gia với tỉ lệ 72%.

Giám đốc Sở GDĐT TP Cần Thơ Trần Thanh Bình phát biểu. 

Đặc biệt cán bộ quản lý và nữ giáo viên đã đóng góp quan trọng giúp ngành hoàn thành mục tiêu phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, góp phần giữ vững phổ cập tiểu học và THCS trong những năm qua.

Giám đốc Sở GDĐT TP Cần Thơ trao tặng hoa và quà cho Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Cần Thơ Huỳnh Thị Hiền.

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam năm nay, Giám đốc Sở GDĐT Trần Thanh Bình cùng Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Gia Việt Nguyễn Hải Quân và Nhà thiết kế áo dài Huệ Thi đã trao tặng những bó hoa và quà lưu niệm cho tất cả các chị em tham dự buổi họp mặt.

Tại buổi họp mặt, Giám đốc Sở GDĐT TP Cần Thơ Trần Thanh Bình đã đề nghị các cấp ủy Đảng tăng cường chỉ đạo nâng cao nhận thức của các cấp về bình đẳng giới; tăng cường vai trò đại diện của các cấp Công đoàn nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nữ CBGV.

Giám đốc Sở GDĐT TP Cần Thơ chụp hình lưu niệm với các chị em phụ nữ tham dự buổi họp mặt.

Theo đó, Công đoàn cần chủ động phối hợp với chính quyền đặc biệt quan tâm, động viên nữ cán bộ quản lý và nữ viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” và xây dựng “Gia đình thành đạt”.

Thông qua các hoạt động, câu lạc bộ tạo điều kiện cho cán bộ nữ cùng nhau trao đổi kinh nghiệm trong công tác, lãnh đạo, học tập, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc và giúp chị em phát huy hiệu quả vai trò của người phụ nữ Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn