MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Liên đoàn Lao động quận Hải Châu kịp thời hỗ trợ những trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID19. Ảnh: Thanh Chung

Công đoàn Đà Nẵng hỗ trợ khẩn cấp cho lao động là F0, F1

Thanh Chung LDO | 17/09/2021 12:44

Ngày 17.9, lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng cùng Liên đoàn Lao động quận Hải Châu đã đến thăm hỏi, trao hỗ trợ trực tiếp cho 6 đoàn viên, người lao động mắc COVID-19 và trường hợp F1.

Đây là đợt hỗ trợ thứ 2 của Liên đoàn Lao động quận Hải Châu cho 85 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 tại thành phố.

Tổng 2 đợt, Liên đoàn Lao động quận Hải Châu đã hỗ trợ hơn 279 triệu đồng cho hơn 380 trường hợp. Trong đó, 11 trường hợp F0 được hỗ trợ 3 triệu đồng/người, 35 trường hợp F1 cách ly tập trung có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ 54 triệu đồng; đối tượng F2 và các trường hợp khó khăn khác được hỗ trợ tổng cộng hơn 230 triệu đồng. Dịp này, Quận ủy Hải Châu cũng trao hỗ trợ 68 triệu đồng cho 34 F0 là lực lượng tham gia phòng chống dịch.

Ông Nguyễn Duy Minh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng (ngoài cùng bên trái) cùng trao hỗ trợ của liên đoàn lao động quận Hải Châu cho anh Nguyễn Thanh Vui (giữa).

Anh Nguyễn Thanh Vui tình nguyện viên phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu) cho hay, trong quá trình tham gia kiểm soát người dân ra đường ở chốt kiểm dịch thì không may bị mắc COVID-19. Đến nay đã có kết quả xét nghiệm âm tính anh rất vui.

Ông Nguyễn Duy Minh và Liên đoàn Lao động quận Hải Châu trao hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

“Tôi cảm ơn Liên đoàn Lao động quận đã chăm lo cho những trường hợp không may bị mắc COVID19 như tôi. Được góp một phần công sức để bảo vệ bình an cho mọi người đó là niềm hạnh phúc của tôi rồi” - anh Vui nói.

Ông Nguyễn Duy Minh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng cho biết, các cấp công đoàn tại thành phố đang lên kế hoạch hỗ trợ cho 638 F0 là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, kinh phí trích từ nguồn tài chính công đoàn.

“Thời gian tới, Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn rà soát, bổ sung các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời hỗ trợ, động viên họ sớm ổn định cuộc sống, quay trở lại lao động” -  ông Minh nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn