MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công đoàn tỉnh Đắk Lắk tặng quà cho các cơ sở tuyến đầu chống dịch

BẢO TRUNG LDO | 24/08/2021 16:09

Ngày 24.8, đoàn công tác của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk do Chủ tịch Nguyễn Công Bảo làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, trao quà cho 3 cơ sở y tế cách ly, điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở địa phương.

Theo đó, đoàn công tác đã lần lượt di chuyển đến các bệnh viện dã chiến Trung tâm y tế huyện Krông Búk, bệnh viện dã chiến Đa khoa khu vực 333 và bệnh viện dã chiến số 1 (Trường cao đẳng sư phạm Đắk Lắk) để kịp thời thăm hỏi, trao quà cho đoàn viên, người lao động đang làm nhiệm vụ tại các cơ sở nói trên.

Công đoàn Đắk Lắk thăm hỏi, trao quà cho bệnh viện dã chiến trung tâm y tế huyện Krông Búk. Ảnh: Bảo Trung

Đây là đợt tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động thứ 2 tại các cơ sở y tế thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch mà Công đoàn tỉnh Đắk Lắk triển khai. Chương trình lần này có sự phối hợp của Công đoàn ngành y tế địa phương. Tổng giá trị các suất quà trao cho 3 cơ sở y tế nói trên có giá trị khoảng 30 triệu đồng.

Ông Trần Văn Vực - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực 333 (huyện Ea Kar) - cho hay, những món quà đến từ các cấp Công đoàn tỉnh nhà sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các y tá, bác sỹ, người lao động tại đơn vị cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. "Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp, đơn vị đang tiến hành cách ly, điều trị cho hơn 80 bệnh nhân. Chúng tôi vẫn đang nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không có tâm lý chủ quan lơ là. Rất cám ơn sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của tổ chức Công đoàn".

Công đoàn Đắk Lắk trao quà, động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động ở bệnh viên dã chiến đa khoa 333 (huyện Ea Kar). Ảnh: Bảo Trung

Ông Nguyễn Công Bảo - Uỷ viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn tỉnh Đắk Lắk chia sẻ những khó khăn, vất vả, những hy sinh thầm lặng của cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành y tế của tỉnh nói chung và các cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến cách ly, điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 nói riêng. Họ là những người thường xuyên có mặt tại tuyến đầu, những điểm nóng trong phòng chống đại dịch COVID-19.

"Những món quà tuy giá trị không lớn nhưng là một phần đóng góp của các cấp Công đoàn tỉnh cho mặt trận tuyến đầu chống dịch; qua đó, góp phần ngăn ngừa kịp thời dịch COVID-19 bùng phát trên diện rộng. Mong rằng đoàn viên, người lao động ở các bệnh viện dã chiến tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ bản thân và hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao phó", ông Bảo nhấn mạnh.

Hiện, tỉnh Đắk Lắk đang là ổ dịch COVID-19 lớn nhất vùng Tây Nguyên với gần 800 ca nhiễm. Trong đó, có hơn 230 trường hợp đã khỏi bệnh và 4 người đã tử vong.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn