MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LĐLĐ tỉnh Điện Biên tổ chức học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị cho cán bộ chủ chốt Công đoàn các cấp năm 2019. Ảnh: Thanh Hương

Công đoàn Điện Biên thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thanh Hương LDO | 19/04/2020 10:14

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên Lê Thanh Hà, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các cấp Công đoàn trong tỉnh thời gian qua với những cách làm cụ thể, thiết thực đã tạo sức lan tỏa, sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động. 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05-CT/TW), mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có ý thức thức cao hơn trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gương mẫu trong mọi công việc. Vì vậy tinh thần gương mẫu, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đa số cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã được nâng lên rõ rệt, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Bộ Chính trị theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn Trung ương, của tỉnh; xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện là của người đứng đầu các cấp Công đoàn; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Công đoàn các cấp gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp Công đoàn; đẩy mạnh việc làm theo Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực trong thực tiễn công tác và cuộc sống hằng ngày, phù hợp với điều kiện thực tiễn từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Đến nay, 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức học tập các nội dung chuyên đề trong năm; đưa việc học tập và làm theo Bác thực sự trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, theo tinh thần “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể.

Nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã xác định khâu đột phá: "Rèn luyện lối sống giản dị, lành mạnh, trong sáng; có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ Nhân dân". 

Sau thời gian thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cho thấy, việc lựa chọn khâu đột phá nói trên đã sát với tình hình, đặc điểm của các cấp Công đoàn trong tỉnh. Các cấp Công đoàn trong tỉnh đã có chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống.

Hàng năm, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đôn đốc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Chỉ thị thông qua hoạt động Công đoàn và hoạt động chuyên môn. Thường kỳ tham gia chương trình phối hợp với Sở Lao động Thương binh - xã hội tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện việc nắm bắt các chế độ chính sách đối với người lao động, việc thực hiện Hợp đồng lao động, tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN của các cơ quan, đơn vị, Doanh nghiệp đóng trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó nắm bắt những bất cập và kịp thời giải quyết tâm tư nguyện vọng về việc làm, đời sống của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được triển khai đồng bộ, hiệu quả như: Tổ chức tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, hội nghị, sinh hoạt công đoàn. Trong thời gian qua đã có hơn 300 bài viết, 615 tin, ảnh, trên 18 phóng sự, ảnh, được đăng tải, phản ánh gương người tốt việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Lao Động, Báo Điện Biên Phủ, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh...  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn