MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quang cảnh hội nghị Ký kết. Ảnh: Đ. H

Công đoàn ngành Y tế tỉnh Điện Biên tổ chức ký kết Quy chế phối hợp

Đình Hiếu LDO | 22/07/2019 11:38

Vừa qua, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp với LĐ các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2018 - 2023.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Phó Chủ tịch CĐ Y tế tỉnh đã đưa ra mục đích của việc ký kết nhằm phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức Công đoàn trong các cơ sở Y tế trên địa bàn tỉnh trong quá trình triển khai nhiệm vụ đổi mới theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức Bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nghị quyết 19-NQ/TW, ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế", xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Thanh Hà – Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả phối hợp giữa Công đoàn ngành Y tế và Liên đoàn lao động cấp huyện trong thời gian qua.

Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh trong thời gian tới, Công đoàn ngành Y tế và Liên đoàn lao động cấp huyện cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn, phối hợp triển khai, tổ chức các hoạt động Công đoàn mang tính ngành nghề một cách cụ thể, thiết thực hơn nhằm chăm lo tốt hơn cho đội ngũ đoàn viên, người lao động trong ngành Y tế của tỉnh nhà.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo quy chế và đã đi đến thống nhất các nội dung phối hợp, cụ thể: về công tác tuyên truyền Y tế; công tác tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức lao động; về tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện các hoạt động xã hội; về công tác kiểm tra và công tác thông tin.

Hội nghị đã thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển của ngành Y tế và của tổ chức công đoàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn