MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mô hình buồng vắt sữa mẹ tại Công ty TNHH Tỷ Thạc. Ảnh: Huyền Trâm

Đồng Tháp: Ra mắt mô hình “Buồng vắt, trữ sữa mẹ” cho công nhân

Huyền Trâm LDO | 03/03/2022 12:50

Đồng Tháp - Ngày 2.3, CĐCS Công ty TNHH Tỷ Thạc tổ chức Hội nghị truyền thông chuyên đề “sức khoẻ sinh sản” và ra mắt mô hình “Buồng vắt, trữ sữa mẹ” cho công nhân.

Tại hội nghị truyền thông, các đại biểu được Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn quy trình vắt, trữ sữa mẹ; chia sẻ các kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản; các triệu chứng và cách phòng chống, tầm soát ung thư cổ tử cung; các biện pháp tránh thai an toàn;…

Trong không khí cởi mở, các chị em đã mạnh dạn, trao đổi những thắc mắc về chăm sóc sức khỏe sinh sản. 

Chị Lê Thị Phi Hằng, bộ phận Thợ máy Công ty chia sẻ: Bản thân đang mắc bệnh tiểu đường nhưng lại có con nhỏ 9 tháng tuổi, chị vô cùng băn khoăn khi cho bé bú mẹ. Sau khi trao đổi, nghe bác sĩ chia sẻ rằng người bị tiểu đường nếu kiểm soát bệnh tốt thì vẫn có thể nuôi con bằng sữa mẹ bình thường. Hơn nữa, việc cho con bú còn đem lại nhiều lợi ích sức khỏe cho mẹ, giảm nguy cơ tiểu đường biến chứng nặng và giúp trẻ có điều kiện phát triển tốt nhất, chị cảm thấy vô cùng phấn khởi và an tâm. Các kiến thức bác sĩ cung cấp vô cùng bổ ích và thiết thực.

Chị Lê Thị Nhớ, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty cho biết: “Công ty TNHH Tỷ Thạc hiện có 3.981 công nhân, lao động, trong đó 3.166 nữ, đặc biệt nữ dưới 35 tuổi là 2.060 người, chiếm 65%, đây là độ tuổi sinh con, có con nhỏ. Hơn nữa đa số các chị có hoàn cảnh khó khăn nên ít quan tâm đến vấn đề sức khỏe, nhất là sức khỏe sinh sản.

Thấu hiểu những khó khăn và sự cần thiết của việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, Công đoàn cơ sở Công ty tổ chức Hội nghị truyền thông. Đây là một hoạt động rất ý nghĩa, bổ ích cho công nhân. Qua buổi truyền thông các bạn có được kiến thức rất quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân, nắm được quy trình vắt, trữ sửa và sau khi về xưởng sẽ chia sẻ cho các đồng nghiệp của mình”.

Hội nghị truyền thông chuyên đề đã giúp chị em công nhân, lao động nâng cao nhận thức và hành vi tích cực để bảo vệ, chăm sóc bản thân, đặc biệt sức khỏe sinh sản; đồng thời tăng cường việc nuôi con bằng sữa mẹ, tạo ra một môi trường hỗ trợ và bảo vệ cho bà mẹ và trẻ em giúp trẻ chống lại các bệnh nhiễm khuẩn, giúp người lao động tiết kiệm tiền mua sữa cho bé.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp đã trao tặng Bằng khen cho CĐCS Công ty có mô hình, việc làm thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động với mô hình “Buồng vắt, trữ sữa mẹ” cho nữ công nhân. Đây là “Buồng vắt, trữ sữa mẹ” đầu tiên được thực hiện tại tỉnh Đồng Tháp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn